Tăng cường quan hệ hợp tác tài chính Việt Nam và Đức

Trong nhiều năm, Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu, chiếm gần 20% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU, đồng thời là cửa ngõ trung chuyển quan trọng cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào các thị trường khác ở châu Âu. Kim ngạch xuất nhập khẩu của hai nước duy trì trên 10 tỷ USD.
Bộ Tài chính khẳng định sẽ không xảy ra ách tắc tại cây xăng khi xuất hóa đơn điện tử khách hàng cá nhân Xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam được nâng lên mức triển vọng ổn định Bộ Tài chính cam kết duy trì giải pháp để thị trường chứng khoán vận hành liên tục, an toàn

Đức hiện là một trong những nước EU mà Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sớm nhất (năm 2011). Đức cũng là nhà đầu tư đứng thứ 18/143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Hợp tác phát triển của Đức tại Việt Nam được thực hiện thông qua hợp tác tài chính các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, hỗ trợ kỹ thuật…trong 3 lĩnh vực ưu tiên là đào tạo nghề, năng lượng và môi trường.

Tăng cường quan hệ hợp tác tài chính Việt Nam và Đức
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chào mừng ông Jochen Flasbarth - Quốc vụ khanh Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Đức đến làm việc tại Bộ Tài chính. (Ảnh: H.Thọ)

Tại buổi làm việc với ông Jochen Flasbarth - Quốc vụ khanh Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Đức cùng đoàn công tác, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, hai nước Việt Nam - Đức đã có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp 50 năm qua. Việc duy trì đều đặn tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp đã góp phần củng cố mối quan hệ, tạo động lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Chia sẻ khái quát về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong thời gian qua, Bộ trưởng cho biết, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng trên 5%GDP, thu ngân sách nhà nước vượt 8,1% dự toán, CPI tăng ở mức 3,25%. Dư nợ công khoảng 37%GDP, dư nợ Chính phủ khoảng 34%GDP, thấp hơn mức trần và ngưỡng cảnh báo được Quốc hội cho phép.

Nhận định năm 2024, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức ở phía trước, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tập trung, nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt mục tiêu tăng trưởng 6-6,5%, tỷ giá hối đoái và kim ngạch xuất nhập khẩu ổn định. Trong quá trình đó, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn phát triển toàn diện mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Đức.

Tại buổi làm việc, ông Jochen Flasbarth - Quốc vụ khanh Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Đức cho rằng, thế giới nhìn nhận Việt Nam là một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhanh chóng và là một trong những nước hiếm hoi vẫn tăng trưởng dương trong thời kỳ Covid-19 diễn ra. Ông Jochen Flasbarth khẳng định: Chính phủ Đức cam kết mức tài chính 1,3 tỷ euro đầu tư phát triển tại Việt nam trong ba lĩnh vực trọng tâm gồm đào tạo nghề, năng lượng và môi trường.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kỳ vọng thanh niên Thủ đô là nòng cốt trong kỷ nguyên số

Kỳ vọng thanh niên Thủ đô là nòng cốt trong kỷ nguyên số

Trong không khí sôi nổi, cởi mở và thẳng thắn, sáng 17/12, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đối thoại với thanh niên Thủ đô.
Hai Bà Trưng: Tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Hai Bà Trưng: Tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Sáng nay (17/12), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội phường năm 2025, phát động thi đua công tác năm 2026.
Nhà hát Lớn Hà Nội: Khi di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ

Nhà hát Lớn Hà Nội: Khi di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ

Nhà hát Lớn - biểu tượng văn hóa trong hơn một thế kỷ của Thủ đô, đang “thức dậy” theo một cách đặc biệt nhất để kể câu chuyện 115 năm lịch sử của chính mình bằng ánh sáng, âm thanh và công nghệ trình diễn hiện đại. Từ ngày 22/11 đến 31/12, không gian di sản này lần đầu tiên trở thành “sân khấu của chính nó”, trước khi tạm khép cửa suốt hai năm để bước vào giai đoạn trùng tu quan trọng.
Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Ngày 21/10/2025, Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM đề nghị điều tra vụ việc hưởng BHXH một lần đối với trường hợp của bà Trần Tuyết Minh (sinh ngày 26/8/1981, ngụ tại phường Vĩnh Hội, nay là phường Xóm Chiếu, TP.HCM) do có dấu hiệu nghi ngờ làm giả hồ sơ.
Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh

Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Công văn số 29/HĐND-VP ngày 12/12/2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Tây Hồ về việc phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND phường sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, sáng nay (17/12), Tổ đại biểu HĐND phường Tây Hồ số 3 đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai chúc mừng Giáng sinh Giáo xứ Bằng Sở

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai chúc mừng Giáng sinh Giáo xứ Bằng Sở

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, dịp lễ trọng đại của đồng bào công giáo, sáng nay (17/12), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đã đến thăm, chúc mừng Giáo xứ Bằng Sở tại xã Hồng Vân.
Báo Lao động Thủ đô đạt giải Ba cuộc thi viết “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội” năm 2025

Báo Lao động Thủ đô đạt giải Ba cuộc thi viết “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội” năm 2025

Sáng 17/12, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025 và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội” lần thứ V. Tại Cuộc thi, Báo Lao động Thủ đô vinh dự đạt giải Ba với loạt bài phản ánh sâu sắc các vấn đề môi trường từ thực tiễn.

Tin khác

“Mở đường” cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam

“Mở đường” cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam

Tài sản số, tài sản mã hóa đang được định hướng trở thành một trong 11 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, gắn với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP thí điểm thị trường tài sản mã hóa được kỳ vọng sẽ mở ra động lực mới cho nền kinh tế Việt Nam.
Ra mắt tính năng Visa Pay thúc đẩy chuyển đổi số và tài chính toàn diện tại Việt Nam

Ra mắt tính năng Visa Pay thúc đẩy chuyển đổi số và tài chính toàn diện tại Việt Nam

Visa công ty công nghệ thanh toán điện tử vừa hợp tác với VNPT Money ra mắt Visa Pay - tính năng mới cho phép người tiêu dùng Việt Nam thanh toán nhanh chóng và an toàn bằng ví điện tử tại mạng lưới chấp nhận thanh toán của Visa trong nước và quốc tế. VNPT Money là đối tác đầu tiên triển khai tính năng Visa Pay tại Việt Nam.
Bất động sản trở lại dẫn dắt thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Bất động sản trở lại dẫn dắt thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Thị trường tài chính trong nước đang bước vào giai đoạn hồi phục với nhiều tín hiệu tích cực, trong đó nổi bật nhất là sự dịch chuyển dòng vốn mạnh mẽ trở lại kênh trái phiếu doanh nghiệp.
Điều hành tiền tệ giữ ổn định vĩ mô, tích cực hỗ trợ tín dụng cho vùng bão lũ

Điều hành tiền tệ giữ ổn định vĩ mô, tích cực hỗ trợ tín dụng cho vùng bão lũ

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, chính sách tiền tệ thời gian qua được điều hành linh hoạt giúp kiểm soát lạm phát và đảm bảo thanh khoản hệ thống. Song song, ngành ngân hàng cùng Bộ Tài chính đã triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi, cơ cấu nợ và hỗ trợ ngân sách để giúp người dân, doanh nghiệp tại các khu vực chịu thiệt hại nặng bởi bão lũ sớm phục hồi sản xuất, ổn định đời sống.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

Từ ngày 1/4/2022 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thu 7.961 tỷ đồng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.
Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu luôn là vấn đề nhạy cảm, trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trong bối cảnh này, Nghị định 304/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/12/2025 mở ra bước tiến quan trọng, cân bằng giữa quyền lợi người vay và tổ chức tín dụng, đồng thời nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong xử lý nợ xấu.
Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Ngành Thuế vốn là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, chỉ một thái độ thiếu chuẩn mực, một hành vi thiếu minh bạch từ cán bộ cũng có thể làm lung lay niềm tin, tạo nên khoảng cách giữa cơ quan công quyền và người nộp thuế.
Xem thêm
Phiên bản di động