Suýt mất mạng vì “tân trang” chỗ kín

Chị T.H.Ph. (27 tuổi) đã có một đời chồng và con trai 7 tuổi. Vì hoàn cảnh khó khăn, chị phải rời quê ở Cà Mau, gửi con cho bà ngoại, lên TPHCM mưu sinh từ 3 năm nay. Gần đây, Ph. có bạn trai và dự tính đi bước nữa, cũng như muốn làm điều gì đó "mới lạ" làm quà tặng cho bạn trai, nên đã quyết đi may thẩm mỹ tầng sinh môn, thu hẹp âm đạo.
Nghe bạn bè kháo nhau rằng họ đã từng đi thực hiện kỹ thuật này tại Phòng khám Tân Á Châu (807 Trường Chinh, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM), phòng khám này lại gần nhà trọ, nên chị âm thầm tận dụng những ngày nghỉ lễ cuối năm để đến “tân trang” của trời cho.

56567
Không “chiến” hơn mà còn thêm ... hậu môn giả
Khoảng 15g30 ngày 31/12/2014, chị Ph. đến phòng khám Tân Á Châu. Tại đây, chị được tư vấn thực hiện may thẩm mỹ tầng sinh môn với giá 3 triệu đồng. Do không đủ tiền, chị đề nghị giảm giá, bác sĩ phòng khám đồng ý phẫu thuật cho chị với giá 2,5 triệu đồng. “Không biết có phải do bớt tiền nên người ta bớt thuốc tê hay không mà khi phẫu thuật tôi thấy rất đau”, chị nói.
Theo chị Ph., khi may xong, huyết áp chị tụt giảm, chỗ may đau đớn, người lơ mơ. Bác sĩ có đặt thuốc vào hậu môn, nhưng máu vẫn tuôn trôi cả thuốc ra ngoài. Sau đó, chị được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức gần đó, rồi tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. “Tôi bất tỉnh, không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã ở Chợ Rẫy. Bác sĩ cho biết tôi bị thủng trực tràng”, chị Ph. kể trong đau đớn.
Phía Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân Ph. nhâp viện trong tình trạng chảy máu nhiều, thủng trực tràng, bất tỉnh. Bệnh nhân được lập tức hồi sức cấp cứu, cầm máu và khâu lỗ thủng trực tràng. Ê kíp phẫu thuật phải mổ gấp, mở hậu môn nhân tạo ở thành bụng để tránh đi tiêu qua đường hậu môn nhằm tránh gây nhiễm trùng vết thương trực tràng. Chị Ph. sẽ phải mang hậu môn nhân tạo trong khoảng 2 tháng, chờ khi vết khâu trực tràng lành, bác sĩ mới có thể đóng hậu môn nhân tạo lại.
“Nghe mấy người bạn nói, may cái này đơn giản, không đau lắm và giá rẻ nên mới dám đi làm. Tôi cũng chỉ muốn thu hẹp lại một vài phân thôi. Ai ngờ...”, Ph. ấm ức. Hiện người phụ nữ xinh đẹp này còn rất xấu hổ với bạn trai và khiến anh này phải chăm sóc trong những ngày tháng mang hậu môn giả.
Phòng khám phẫu thuật trái phép
Theo điều tra riêng của PV Lao động Thủ đô, trước đây, Tân Á Châu là phòng khám đa khoa nhưng đã giải thể từ đầu năm 2014 do hoạt động không hiệu quả. Hiện tại đây có song song 2 phòng khám chuyên khoa. Phòng khám chuyên khoa sản do bác sĩ Phạm Thị Yến chịu trách nhiệm chuyên môn và phòng khám nội khoa tổng hợp do bác sĩ Hồ Thị Thanh Chi chịu trách nhiệm.
Tiếp chúng tôi vào ngày 6/1, đại diện phòng khám là bác sĩ Chi thừa nhận do tiêm thuốc tê chưa đủ nên bệnh nhân đau, gồng người đã làm vết khâu của bác sĩ chạm vào ruột gây xuất huyết bên trong hậu môn. Hơn nữa, theo bà Chi, do tâm lý bệnh nhân rất sợ kim, dao đụng vào người, nên cũng gây khó khăn cho bác sĩ phẫu thuật.
Đồng thời, bà Chi cũng thừa nhận về nguyên tắc, phòng khám sản khoa của bác sĩ Yến không được phép may thẩm mỹ tầng sinh môn. Việc tiếp nhận và phẫu thuật cho bệnh nhân ngoài giờ đăng ký hoạt động từ 17g đến 20g, cũng sai nốt.
Bà Chi cũng cho biết, phẫu thuật cho chị Ph. là bác sĩ Trần Thị Bạch Lê, từ Đồng Tháp lên TPHCM học cao học và hợp tác với bác sĩ Yến để hỗ trợ phòng khám khi cần. Bác sĩ Lê có giấy ủy quyền và khi phẫu thuật cho chị Ph., bác sĩ Yến cũng có mặt tại phòng mổ.
“Xảy ra sự cố, chúng tôi đã cố gắng chữa trị, thăm hỏi bệnh nhân và đứng ra lo chi phí điều trị đến nay hết gần 40 triệu đồng. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ thêm cho chị Ph. chi phí để trang trải trong 2 tháng chị tịnh dưỡng chờ ngày đóng hậu môn”, bác sĩ Chi nói.
Theo bác sĩ Lâm Việt Trung - Trưởng khoa ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy - may thẩm mỹ tầng sinh môn được xem là một kỹ thuật rất dễ xảy ra tai biến. Bởi tầng sinh môn và trực tràng nằm rất gần nhau nên đòi hỏi bác sĩ phải hết sức khéo léo, có chuyên môn cao, để tránh chạm vào trực tràng.
Hơn nữa, kỹ thuật này gây chảy máu nhiều và đau, nên phải hết sức chú ý đến việc gây tê cho người bệnh. Vì lý do nào đó mà việc gây tê không phát huy tác dụng sẽ khiến bệnh nhân đau và gồng mình. Thao tác của bác sĩ bị ảnh hưởng, không còn chuẩn xác, dễ xâm phạm trực tràng.
Quốc Ngọc
Nên xem
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tin khác
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội
Y tế 26/12/2025 11:41
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Y tế 25/12/2025 21:31
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội
Y tế 24/12/2025 18:57
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần
Y tế 22/12/2025 14:08
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội
Y tế 20/12/2025 10:15
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức
Y tế 19/12/2025 15:45
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU
Y tế 18/12/2025 14:49
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân
Y tế 16/12/2025 16:07
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Y tế 16/12/2025 14:57
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch
Y tế 16/12/2025 11:58