Sốt xuất huyết dễ nhầm với sốt siêu vi, viêm họng
| Tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết | |
| Người mắc bệnh sốt xuất huyết nên ăn gì? |
Chị Nguyễn Thị Thủy 37 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình TP.HCM rất lo lắng vì 3 ngày nay con gái 3 tuổi bị sốt cao (39 độ). Cạnh nhà có hàng xóm bị bệnh sốt xuất huyết, vì thế chị Thủy rất hoang mang, không biết con mình sốt do cảm, bệnh hô hấp hay bị sốt xuất huyết để có hướng xử lý thích hợp. Bên cạnh đó, chị Thủy còn thắc mắc, có cách nào xét nghiệm phát hiện bệnh sốt xuất huyết sớm hay không, xét nghiệm vào thời điểm nào thì phù hợp?
![]() |
| Các bệnh nhi đang điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh: Thanh Huyền. |
Theo Ths - bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Khoa sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, triệu chứng ban đầu của bệnh sốt xuất huyết dễ bị nhầm lẫn với các bệnh sốt siêu vi, viêm họng, tay chân miệng nhưng vẫn có đặc điểm để phân biệt.
“Sốt xuất huyết không diễn tiến từ sốt nhẹ rồi mới chuyển lên sốt cao, mà ngay khi sốt đã rất cao (39 độ). Đặc biệt trẻ bị sốt xuất huyết sẽ vô cùng mệt mỏi, lừ đừ, không tham gia bất cứ hoạt động nào được, bải hoải, chỉ nằm một chỗ. Các hoạt động nhẹ nhàng nhất như xem ti vi, đọc truyện cũng không thể", bác sĩ Tuấn nói.
Làm cách nào để xác định chẩn đoán bệnh sốt xuất huyết, bác sĩ Tuấn giải thích ngoài việc dựa vào trạng thái của trẻ khi được thăm khám, căn cứ vào dịch nôn, ói của trẻ, bác sĩ sẽ cho chỉ định làm xét nghiệm phù hợp.
Xét nghiệm tìm kháng nguyên sốt xuất huyết chỉ thực hiện khi trẻ bị sốt từ 1 - 3 ngày. Còn nếu đã sốt trên 5 ngày, phải làm huyết thanh mới chẩn đoán được.
Không phải trường hợp nào bị sốt xuất huyết cũng cần nhập viện. Khi tới khám, tuy trẻ bị sốt xuất huyết nhưng kết quả xét nghiệm tiểu cầu không bị giảm thấp, máu chưa thấy hiện tượng cô đặc thì có thể về chăm sóc tại nhà.
Đối với các trường hợp sốt xuất huyết nhẹ điều trị ngoại trú sẽ được bác sĩ hướng dẫn cách lau mát, hạ sốt, bổ sung dưỡng chất, vitamin C để nâng cao đề kháng cho trẻ.
Tuy nhiên, phụ huynh cần theo dõi con thật sát, khi trẻ có các dấu hiệu trở nặng: chảy máy chân răng, đi tiêu ra máu, đang sốt cao bỗng dưng bớt sốt nhưng vẫn lừ đừ thì lập tức đưa trẻ tới bệnh viện để được cấp cứu kịp thời.
Sốt xuất huyết là bệnh lây truyền qua muỗi, hiện vẫn chưa có vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Hiện chỉ có thể phòng ngừa và điều trị triệu chứng.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng
Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm
Tin khác
Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt
Y tế 30/11/2025 14:21
Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả
Xã hội 29/11/2025 13:29
Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà
Y tế 27/11/2025 16:25
Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A
Y tế 26/11/2025 17:23
Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh
Y tế 25/11/2025 18:10
Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm
Y tế 24/11/2025 21:59
Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại
Y tế 24/11/2025 18:51
Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh
Y tế 24/11/2025 11:40
Bệnh nhân đột quỵ thoát cửa tử nhờ “thời gian vàng” và kỹ thuật tiêu sợi huyết
Y tế 21/11/2025 22:18
Đồng hành cùng thanh niên, hoàn thành tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự
Y tế 20/11/2025 15:51

