Siêu thị Việt về tay đại gia Thái: Hàng Việt cần sớm chuyển mình

Thông tin Tập đoàn Casino Group (Pháp) đã hoàn tất việc chuyển nhượng hệ thống Big C Việt Nam cho Tập đoàn Central Group (Thái Lan) đã dấy lên lo ngại về việc đổ bộ hàng hóa nhập khẩu từ Thái Lan, nhất là khi hàng rào thuế quan và các cam kết tự do thương mại được thông qua.
sieu thi viet ve tay dai gia thai hang viet can som chuyen minh Sẽ giải quyết được
sieu thi viet ve tay dai gia thai hang viet can som chuyen minh Big C về tay người Thái, hàng Việt về đâu?

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia nhận định, nhu cầu và thói quen tiêu dùng lâu nay của người Việt mới là yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bán lẻ này hơn là thương hiệu sản phẩm.

Thói quen tiêu dùng quyết định thị trường

Có thể nói, chợ truyền thống thể hiện rõ nhất thói quen tiêu dùng của người Việt. Người dân có thể chấp nhận mua hàng hóa không rõ xuất xứ, thời hạn bảo quản, thậm chí không bảo đảm vệ sinh, miễn là tiện lợi. Từ đó có thể thấy, thói quen tiêu dùng là cơ sở rất quan trọng để quyết định thị trường.

Khoảng 10 năm trở lại đây, thị trường tiêu dùng rậm rịch có dấu hiệu “hướng ngoại” và làn sóng hàng ngoại nhập mạnh mẽ là các sản phẩm hàng tiêu dùng có xuất xứ từ Thái Lan. Hiện, hàng hóa của Thái Lan đã hiện diện trên mọi kênh phân phối tại thị trường Việt Nam.

sieu thi viet ve tay dai gia thai hang viet can som chuyen minh
Giá rẻ, chất lượng tốt là yếu tố giúp hàng Thái thu hút người tiêu dùng Việt.

Hàng Thái nhiều năm qua được người tiêu dùng (NTD) Việt ưa chuộng và tín nhiệm, bởi mẫu mã đa dạng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh. Khởi điểm xuất hiện của hàng Thái tại Việt Nam chủ yếu thông qua các kỳ hội chợ, cửa hàng tiện lợi…

Cho đến bây giờ, ngoài các cửa hàng chuyên về hàng Thái mọc lên ngày càng nhiều, len lỏi vào tận các khu dân cư, thì hàng Thái Lan còn có mặt ở hầu hết các chợ lớn, nhỏ, cửa hàng tiện ích hay siêu thị, trung tâm thương mại... Một thực tế cho thấy, rất nhiều NTD Việt đã “quen mặt, nhớ tên” với hàng Thái và hình thành thói quen mua sắm.

Thống kê mới nhất từ Bộ Công Thương cho thấy, trong số các mặt hàng nhập khẩu (tính về số lượng), hàng xuất xứ từ Thái Lan đang đứng thứ 2, chỉ sau hàng Trung Quốc.

Cụ thể, sản phẩm may mặc, đồ dùng gia dụng do Thái Lan sản xuất đã có mặt tại gần 9.000 chợ trên cả nước và chiếm ưu thế so với những sản phẩm nhập khẩu từ các nước khác.

Đặc biệt, riêng hàng điện tử, điện lạnh đã chiếm đến 70% thị phần. Đáng chú ý, dù Việt Nam có thế mạnh về trái cây nhiệt đới, nhưng cũng bị hoa quả Thái Lan đánh bật khi chiếm tới 40% thị phần nội địa.

Thừa nhận thực tế này, ông Vũ Vinh Phú – Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội cho biết, trên thực tế, hàng Thái đã đổ bộ “thầm lặng” vào nước ta từ hàng chục năm nay thông qua con đường du lịch, hội chợ hàng Thái, hàng xách tay...

Các nhà đầu tư Thái Lan không những thâm nhập vào hệ thống phân phối mà còn thâm nhập vào hệ thống sản xuất và Công ty Cổ phần chăn nuôi CP là một ví dụ, bởi hiện nay các sản phẩm như cánh gà CP, trứng gà CP đã trở nên quen thuộc với NTD...

Giá chỉ nhỉnh hơn các mặt hàng sản xuất trong nước khoảng 5%, nên hàng triệu gia đình Việt Nam đều có  hàng Thái trong nhà.

Bên cạnh đó, có lợi thế về khoảng cách địa lý gần, thuận tiện trong đi lại, nên hàng Thái không chỉ xâm nhập ở lĩnh vực hàng tiêu dùng mà còn ở vật liệu xây dựng, điện máy (như Nguyễn Kim)...

Hàng Việt cần sớm chuyển mình

Ông Vũ Vinh Phú  nhận định, việc những ông chủ người Thái dần chiếm lĩnh các chuỗi bán lẻ và dự báo về một cuộc đổ bộ của thương hiệu Thái vào thị trường Việt là một lo ngại có thật, bởi đây không phải là lần đầu tiên, doanh nghiệp Thái thâu tóm thị trường Việt Nam.

Trước đây, thương vụ Metro Cash&Carry Việt Nam được bán cho tập đoàn Thái Lan đã gióng lên hồi chuông cảnh báo hàng Thái sẽ tràn ngập thị trường và doanh nghiệp (DN) Việt ngày càng phải chịu sự cạnh tranh gay gắt nếu không có những thay đổi kịp thời.

Trở lại thông tin mới đây về việc Tập đoàn Central Group (Thái Lan) mua lại hệ thống Bic C Việt Nam, đánh giá về “đối thủ” của các DN Việt,  ông Vũ Vinh Phú cho biết: “Đây là một tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Thái.

Cùng với tập đoàn bán lẻ của Thái là BCJ Group, họ đã từng bỏ tiền ra mua 52/ tổng số 98 điểm bán hàng hiện đại (chiếm 50%), trong đó 1 điểm bán có doanh số gấp 5 - 7 lần siêu thị trong nước. Như vậy, việc xâm nhập hàng Thái vào thị trường Việt Nam đã đến ngưỡng phải lo lắng, bởi chúng ta buông lỏng cả bán buôn, đúng ra phải làm phân phối”.

Tuy nhiên, nhìn ở góc độ thói quen và nhu cầu của NTD, hàng Việt sẽ không lo mất thị phần nếu những DN trong nước nắm được xu hướng và thị hiếu NTD. Theo khảo sát của phóng viên, phần lớn NTD đều cho rằng, họ lựa chọn hàng hóa không hẳn vì thương hiệu nước ngoài hay trong nước mà chủ yếu theo chất lượng cũng như giá cả.

“Theo tôi, những năm trước đây dân ta rất chuộng hàng Thái vì mẫu mã đẹp, chất lượng cao hơn hẳn hàng Việt Nam mà giá thì hợp lý. Sau đó hàng TQ cạnh tranh bằng giá rẻ thì hàng Thái gần như bị lãng quên.

Nhưng một thời gian sau, do chất lượng kém, sản phẩm mau hỏng, hàng TQ bị thất thế. Lúc này, hàng Việt bước vào chiến dịch chiếm lĩnh thị trường  nội địa bằng chuỗi cửa hàng “Hàng Việt Nam xuất khẩu”.

Nay hàng Thái đang quay trở lại thì DN Việt Nam cần phải thay đổi về chất lượng, giá cả, phong cách phục vụ thì mới tồn tại được...” – ông Bùi Văn Khương (Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Feroli Việt Nam) cho biết.

Đồng quan điểm trên, ông Vũ Vinh Phú cũng cho rằng thị trường là yếu tố quyết định sản phẩm bày bán trên kệ. Đối sách quan trọng nhất để cạnh tranh với hàng nước ngoài nói chung, hàng Thái Lan nói riêng là DN Việt phải nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, tổ chức hiệu quả các chuỗi khép kín từ sản xuất đến phân phối.

Bên cạnh đó, việc mở rộng các kênh phân phối do tự thân DN làm chủ cũng được xem là hướng đi khôn ngoan để hàng hóa tiếp cận nhanh với NTD và củng cố thương hiệu. Một giải pháp không kém phần quan trọng nữa là NTD chúng ta nên đẩy mạnh đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

“Ngoài việc liên kết, hợp tác, Nhà nước cũng cần có sự hỗ trợ DN trong nước. Sự hỗ trợ ở đây đồng bộ cả phân phối lẫn sản xuất như mặt bằng, đất đai để sản xuất, cơ chế tài chính vay vốn ngân hàng...” – ông Phú cho biết thêm.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Phát động thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”

Hà Nội: Phát động thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”

Sáng 27/12, tại không gian Hồ Văn (Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Sáng 27/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.
Hàng nghìn cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại Hà Nội

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại Hà Nội

Sáng 27/12, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, diễn ra Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2025 nhằm cung cấp cho bộ đội xuất ngũ và quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ trong quân đội tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô về thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Sáng 27/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” đã chính thức khai mạc.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã long trọng khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.
Tỷ giá USD hôm nay (27/12): Thị trường tự do tăng, trong ngân hàng đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (27/12): Thị trường tự do tăng, trong ngân hàng đi ngang

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ đang dao động quanh mức 26.750 đồng/USD ở chiều mua vào và 27.820 đồng/USD ở chiều bán ra; so với phiên trước, giá mua giảm 70 đồng, trong khi giá bán tăng vọt tới 950 đồng.
Giá vàng hôm nay (27/12): Vàng nhẫn tăng cao nhất 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay (27/12): Vàng nhẫn tăng cao nhất 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay (27-12) ghi nhận đà tăng mạnh, vàng miếng SJC bật tăng 400 - 600 nghìn đồng mỗi lượng chỉ sau 24 giờ. Trong khi đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh nhất, có nơi vọt tới 1 triệu đồng/lượng.

Tin khác

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động