Sẽ có chế tài xử phạt “thảm họa” văn hóa ứng xử

Mạng xã hội facebook đang trở thành nguồn cơn của mọi cuộc cãi vã, phát ngôn gây sốc. Gần đây, hàng nghìn người dân TP.HCM đã đổ ra đường để chứng kiến hai thiếu nữ thách đấu chỉ vì những bất bình trên facebook. Bên cạnh đó, câu chuyện về văn hóa ứng xử của những người trong giới showbiz hay những tranh luận trái chiều xung quanh việc xét tặng danh hiệu nghệ sỹ ngập tràn trên mạng xã hội và truyền thông trong suốt thời gian qua đã làm nóng dư luận. LĐTĐ đã có cuộc trao đổi với ông Phan Đình Tân, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về những vấn đề văn hóa nổi cộm này.
Xử lý nạn nói tục: Phạt thế nào?
Xử phạt học sinh nói bậy có khả thi không ?

Phải quản lý văn hóa ứng xử bằng những phin lọc

Phát ngôn sốc, lăng mạ nhau, lăng mạ người thi hành công vụ của những người nổi tiếng gây bức xúc dư luận thời gian qua. Đáng nói là nguồn cơn của các cuộc cãi vã này đều xuất phát từ mạng xã hội facebook. Những “thảm họa” ứng xử này có phải do ảnh hưởng của văn hóa ngoại lai không, thưa ông?

Sẽ có chế tài xử phạt  “thảm họa” văn hóa ứng xử
Ông Phan Đình Tân, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ VHTT và DL

Ông Phan Đình Tân: Tôi cho rằng, căn nguyên đầu tiên là do họ xung đột lẫn nhau. Khi đã đi đến đỉnh điểm của cao trào, những uẩn khúc, ấm ức của họ được bột phát. Ở đây, có phần ảnh hưởng của văn hóa ngoại lai. Nhưng đối với một người được đào tạo bài bản, có học và có văn hóa sẽ biết chắt lọc những tinh hoa từ văn hóa ngoại lai để tiếp thu chứ không phải học theo những thứ phế tạp. Đừng đổ lỗi cho ngoại lai, cho hội nhập. Ngày nay mạng xã hội phát triển chóng mặt giúp con người tự do bày tỏ quan điểm, thể hiện bản thân, vô hình chung những bức xúc cá nhân đẩy lên mạng lại lộ ra trình độ, cái thô lỗ cục cằn của mình. Trong xã hội cái tốt và cái xấu luôn song hành. Chúng ta không bao giờ triệt tiêu hết cái xấu mà quan trọng phải tìm cách quản lý, triệt tiêu cái xấu ở chừng mực như thế nào.

Những trường hợp phát ngôn thiếu sự chuẩn mực của người nổi tiếng gây bức xúc dư luận thời gian qua, khiến họ phải trả giá bằng việc xin lỗi công chúng, xin lỗi cơ quan chức năng, hình ảnh bị hoen ố. Cuối cùng là họ mất đi một lượng khán giả tôn trọng sự chuẩn mực. Đã là người của công chúng mà bị công chúng quay lưng thì đó là một mất mát lớn, một hình phạt nặng nhất.

Bộ VHTT&DL đã có mức xử phạt mạnh tay với những trường hợp nghệ sĩ ăn mặc phải cảm khi biểu diễn. Vậy Bộ đã có hướng giải quyết nào cho việc nghệ sĩ phát ngôn gây sốc, lăng mạ nhau trên mạng xã hội, thưa ông?

Ông Phan Đình Tân: Các cơ quan chức năng của Bộ đã có những nghị định, chế tài về văn hóa nơi công cộng nhưng với những vấn đề tỷ mỉ như thế này cũng cần có những đề xuất, nghiên cứu thêm để đưa ra những chế tài cụ thể hơn. Tuy nhiên, đừng nghĩ một nghị định, một bộ luật được ban hành là có thể bao quát hết toàn xã hội. Chúng ta phải vừa làm, vừa điều chỉnh. Thực tế, ăn mặc phản cảm còn dễ lưu lại hình ảnh nhưng văng tục, văng bậy rồi đưa lên mạng đến khi phát hiện họ lại gỡ xuống khỏi trang facebook thì chứng cứ cũng mất đi. Những tình huống này đòi hỏi các cơ quan chức năng phải nghĩ ra những hình thức xử lý như thế nào để có đủ cơ sở xử phạt chứ không phải muốn là làm được.

Sắp tới các nghệ sĩ sẽ được cấp thẻ hành nghề. Tôi cho rằng, tấm thẻ hành nghề này như một phin lọc đối với một số người của công chúng như tư cách ứng xử chưa đạt chuẩn mực, thiếu văn hóa, họ sẽ không được cấp thẻ hoặc bị tịch thu thẻ và không được quyền xuất hiện trước công chúng. Có thể nhiều người nói rằng lại thêm một giấy phép con nhưng khi ý thức của mỗi con người còn chưa đồng đều thì chúng ta nên quản lý bằng tất cả những phin lọc để hạn chế chuyện nói tục, ăn mặc phản cảm, làm những điều không đúng với thuần phong mỹ tục.

Hà Nội đang tiến hành khảo sát và tìm biện pháp xử lý mạnh tay với nạn nói tục, chửi thề. Theo ông việc làm này có khả thi hay không?

Ông Phan Đình Tân: Ngôn ngữ Việt Nam rất phức tạp, mỗi vùng miền có âm nghĩa khác nhau. Có những từ với người này là tục nhưng với người khác lại không tục và ngược lại. Ngoài ra, những cách nói bóng, phiếm chỉ, nói móc theo nghĩa đen không bậy nhưng nghĩa bóng lại bậy. Vậy quy định như thế nào là bậy, là nói tục? Khi mà định nghĩa về nói tục còn chưa rõ ràng thì việc triển khai rất khó để thực thi. Song nói như vậy không phải không có cách giải quyết. Tôi cho rằng, chúng ta phải tìm cách giải quyết tận gốc chứ không phải phần ngọn. Phần gốc đó chính là từ trong gia đình, nhà trường. Trong công sở cũng đã có quy định về hành vi ứng xử. Ngoài ra, những tồn tại, những bức xúc trong xã hội cũng cần phải được hạn chế vì đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới những hành vi bột phát.

Thấy không minh bạch hãy gửi đơn khiếu nại

Bên cạnh vấn đề về văn hóa ứng xử của người nổi tiếng, hơn một tháng qua dư luận cũng nóng quanh câu chuyện xét tặng danh hiệu nghệ sĩ. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp này lại xảy ra nhiều vấn đề tranh cãi. Nhiều người hoài nghi về tính minh bạch của danh hiệu. Ông có nhận xét gì về đợt xét tặng này, liệu đã thấu tình đạt lý hay chưa?

Ông Phan Đình Tân: Phàm là con người, ai cũng có nhu cầu cho cuộc sống tốt hơn nhưng đến khi không đạt được như mong muốn chúng ta càng thất vọng. Cứ mỗi lần xét duyệt lại có chuyện vì người đạt thì mừng còn người chưa đạt thì cho rằng hội đồng xét duyệt có vấn đề. Nhiều người nói, nghệ sĩ là của công chúng thì nên để công chúng bầu chọn mà không cần làm đơn khai, mặc nhiên phải công nhận họ hay xem đây là cơ chế xin cho là chuyện vô lối, hoàn toàn sai. Trong 1 trận bóng, trọng tài cũng là người quyết định kết quả. Ở đây cũng vậy, nhiều nghệ sĩ đạt tất cả những tiêu chí về chuyên môn, huy chương, được công chúng yêu mến nhưng nhiều năm không được danh hiệu. Bởi trong quá trình rà soát, hội đồng xét thấy nghệ sỹ này phát ngôn, nhân cách hay nhân thân có vấn đề nên loại.

Chuyện xét tặng danh hiệu, cơ quan quản lý nhà nước đã làm công khai minh bạch, căn cứ theo nghị định, thông tư. Nếu ai cảm thấy không đúng, không thấu tình đạt lý thì có thể gửi đơn khiếu nại, tố cáo lên cấp cao hơn. Sau mỗi 1 lần xét tặng, căn cứ vào tất cả những phản ánh và những kiến nghị, khiếu nại, hội đồng xét duyệt sẽ rà soát, đánh giá, điều chỉnh lại những hạn chế trong các tiêu chí của kỳ trước để đưa ra những thông tư hướng dẫn hoàn thiện, văn minh hơn, giảm bớt bức xúc trong dư luận.

Xin cảm ơn ông!

Sắp tới các nghệ sĩ sẽ được cấp thẻ hành nghề. Tôi cho rằng, tấm thẻ hành nghề này như một phin lọc đối với một số người của công chúng nhưng tư cách ứng xử chưa đạt chuẩn mực, thiếu văn hóa, họ sẽ không được cấp thẻ hoặc bị tịch thu thẻ và không được quyền xuất hiện trước công chúng. Có thể nhiều người nói rằng lại thêm một giấy phép con nhưng khi ý thức của mỗi người còn chưa đồng đều thì chúng ta nên quản lý bằng tất cả những phin lọc để hạn chế chuyện nói tục, ăn mặc phản cảm, làm những điều không đúng với thuần phong mỹ tục.

Nguyễn Hoài

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Xem thêm
Phiên bản di động