Quy hoạch xây dựng đô thị: Phải gắn với phát triển cây xanh

Trong quy hoạch phát triển Thủ đô về hạ tầng đô thị, quan điểm nhất quán của thành phố Hà Nội là chọn phương án quy hoạch đầu tư xây dựng vừa bảo tồn được cây xanh hiện có vừa trồng mới thêm, với mục tiêu tăng tỷ lệ cây xanh trên đầu người để cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe nhân dân.
phai gan voi phat trien cay xanh Ưu tiên hàng đầu là bảo tồn cây xanh
phai gan voi phat trien cay xanh Duy trì không gian xanh là yếu tố sống còn

Xây dựng hạ tầng để đáp ứng nhu cầu phát triển

Theo thống kê, Hà Nội hiện có trên 7 triệu người cư trú, riêng nội thành đã có 3,2 triệu dân. Còn về phương tiện giao thông, Hà Nội hiện có gần 6 triệu ô tô, xe máy các loại, trong đó xe buýt chưa tới 1.700 chiếc, chiếm khoảng 0,003%; taxi khoảng 30.000 chiếc, khoảng 0,05% tổng lượng phương tiện.

Thời gian qua, Thành phố cũng đã hoàn thành nhiều dự án giao thông trọng điểm như đường cao tốc trên cao đoạn từ phía Nam cầu Thanh Trì đến cuối đường Phạm Hùng, tuyến đường Lê Đức Thọ đến đường 70, tuyến đường nối đường Nguyễn Văn Cừ với đường Cổ Linh … góp phần làm giảm đáng kể ùn tắc giao thông, tạo bộ mặt giao thông hiện đại. Tuy nhiên, thực trạng hạ tầng giao thông, vận tải hành khách công cộng vẫn không thể đáp ứng nhu cầu đi lại nên đã và đang khiến Hà Nội gặp nhiều thách thức trước áp lực giao thông gia tăng từng ngày.

phai gan voi phat trien cay xanh
TP Hà Nội không có chủ trương về giải tỏa, thay thế 4.000 cây xà cừ. Ảnh Phạm Hùng

Trong đó, tuyến đường vành đai 3 là trục giao thông huyết mạch của TP Hà Nội, có vai trò hết sức quan trọng trong giao thông liên tỉnh qua Hà Nội cũng như phục vụ cho việc đi lại trong nội đô Thành phố. Tuy nhiên, theo ông Võ Nguyên Phong - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, đoạn Phạm Văn Đồng (từ cầu Mai Dịch đến cầu Thăng Long) hiện vẫn là đường cũ, mặt cắt ngang từ 23 đến 25m, với 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, các nút giao thông đồng mức, mật độ lưu thông dày đặc với lưu lượng xe thuộc loại cao nhất của Thành phố.

Vì vậy tuyến đường này trở nên quá tải nghiêm trọng, ùn tắc diễn ra gần như cả ngày tại các điểm giao Hoàng Quốc Việt, đường ngang Học viện Tài chính và đáng ngại hơn cả là các đường ngang Tân Xuân, Cổ Nhuế, công viên Hòa Bình... “Vì vậy, việc thi công mở rộng tuyến đường huyết mạch này là yêu cầu cấp thiết và tất yếu của Thành phố, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Việc thực hiện dự án theo đúng quy hoạch và thiết kế được phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ đề ra là hết sức cần thiết” - ông Phong nhấn mạnh.

Ông Võ Nguyên Phong cho biết, TP Hà Nội quyết tâm triển khai xây dựng tuyến Phạm Văn Đồng thuộc vành đai 3, đoạn từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long với 2 dự án đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải phê duyệt. Thứ nhất là dự án đầu tư mở rộng đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Nội Bài, Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hà Nội, khởi công tháng 10/2016, dự kiến hoàn thành phần đường xong trước tết nguyên đán 2018. Thứ hai là dự án đầu tư cầu cạn cao tốc đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3, Chủ đầu tư là Bộ Giao thông vận tải, sử dụng vốn vay của Chính phủ Nhật Bản.

Thời gian khởi công năm 2017, dự kiến hoàn thành quý IV/2019. Sau khi dự án hoàn thành sẽ kết nối với các tuyến QL.1, QL.5, QL.6, QL.32 với sân bay quốc tế Nội Bài góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông cho Thủ đô, từ đó sẽ giảm tải cho đường Phạm Văn Đồng hiện tại, giải quyết ùn tắc và tai nạn giao thông.

Ưu tiên hàng đầu là bảo tồn cây xanh

Theo ông Võ Nguyên Phong, để triển khai dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng, chủ đầu tư là Bộ Giao thông vận tải đã giải phóng mặt bằng, giải tỏa 884 hộ dân, 57 đơn vị, công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong chỉ giới đường đỏ của dự án. Ngoài ra, trên tuyến đường này có một số lượng cây xanh đáng kể cần phải tính toán, xử lý phục vụ công tác triển khai làm đường.

TP Hà Nội rất quan tâm đến vấn đề này và sớm giao đơn vị tư vấn là Tổng công ty tư vấn Giao thông vận tải TEDI của Bộ Giao thông vận tải xây dựng tiêu chí, phương án di chuyển, giải tỏa cây xanh. Phương án do TEDI lập và thống nhất với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hà Nội là dịch chuyển, giải tỏa, cắt tỉa cây xanh trên tuyến với tổng số 1.315 cây nằm trong phạm vi mở đường, các đường dẫn lên xuống đường trên cao. Trong đó, giữ nguyên vị trí 142 cây, dịch chuyển 158 cây và phải giải tỏa, chặt hạ 1.015 cây.

Nhận thấy việc giải tỏa và di chuyển cây xanh khi thực hiện dự án cần tiếp tục rà soát đánh giá, phân tích phương án nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường và làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong xã hội, Sở Xây dựng đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hà Nội hoàn thiện hồ sơ phương án dịch chuyển, giải tỏa cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng: xác định các tiêu chí về giải tỏa, dịch chuyển cây xanh; xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động khi triển khai…

“Đến nay những thông tin về nhu cầu, số liệu dịch chuyển, giải tỏa cây xanh trên tuyến đường này mới là theo phương án đề xuất của đơn vị tư vấn và chủ dự án đưa ra” – ông Phong khảng định.

Hiện TP Hà Nội đang tập trung trồng mới cây xanh, phấn đấu đến năm 2020 trồng mới trên 1 triệu cây xanh, đưa tỉ lệ cây xanh bình quân đầu người lên 10m2 (So với 7,18 m2/người năm 2015). Trong năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017, TP đã trồng được gần 300.000 cây, trong đó có 35.000 cây đường kính lớn góp phần làm cho diện mạo Thủ đô thêm xanh, sạch, đẹp.

Thông tin thêm về dự án, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết, theo quy định của pháp luật, việc cấp phép dịch chuyển, giải tỏa cây xanh là một thủ tục hành chính được UBND TP phê duyệt. Giám đốc Sở Xây dựng nhấn mạnh: Quan điểm nhất quán của lãnh đạo Thành phố trong phương án đầu tư xây dựng là tránh tối đa vùng cây xanh, công viên, hồ nước. Trong trường hợp bắt buộc dịch chuyển, giải tỏa cây xanh nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án phải được tính toán chặt chẽ, chọn phương án tối ưu với ưu tiên hàng đầu là bảo tồn, di chuyển dù có thể phát sinh chi phí. Trong điều kiện không thể dịch chuyển mới thực hiện giải pháp giải tỏa, chặt hạ.

“Với công nghệ mới hiện nay, chúng tôi khẳng định đánh chuyển và sống được nhiều, tỷ lệ trên 90%” - ông Lê Văn Dục cho biết.

Đối với số cây phải xử lý trong dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng, Thành phố giao các cơ quan, đơn vị có liên quan lên danh sách, hồ sơ cây xanh, phương án cụ thể đối với từng cây, có sự giám sát chặt chẽ việc xử lý cây xanh khi di dời hay chặt hạ. Đặc biệt, Thành phố yêu cầu cao hơn về quy hoạch cảnh quan kiến trúc, cây xanh được trồng mới trên tuyến này, phải tương đương hệ thống cây xanh đã được trồng theo mô hình trên tuyến đường Võ Chí Công.

Cụ thể: Tầng cây cao có 1.547 cây gồm các loại: giáng hương, bàng Đài Loan, cọ dầu, ban hoàng hậu … Tầng cây bụi là 4.649 cây các loại, gồm đại sứ, tường vi, ngọc bút, dâm bụt, hoa giấy … Tầng thảm cỏ, cây thảm lá màu là 60.772m2, gồm cây dương xỉ, ngọc trai, muống nhật, lan dẻ quạt …

Như vậy, việc thiết kế cây xanh trồng mới tại dự án đường vành đai 3 bằng các loại cây đa dạng chủng loại, thành 3-4 tầng, góp phần cải thiện môi trường không khí, giảm tiếng ồn và chi phí duy trì, giữ ẩm và tạo màu xanh nhằm tạo ra một hệ thống cảnh quan đẹp, hiện đại, phù hợp và đồng bộ với các dự án trên trục giao thông có giá trị thẩm mỹ cao, tạo được dấu ấn và những nét đặc trưng cho Thủ đô.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam (Make in Vietnam) năm 2025 với chủ đề "Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt”.
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Trong năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ, hành động khẩn trương, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5 - xác định đây là nhiệm vụ chính trị số 1 trong năm 2026.
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho hộ cận nghèo và các đối tượng đặc biệt khó khăn, với quy mô an sinh lớn nhất năm, huy động nguồn lực xã hội hóa cùng Quỹ “Vì người nghèo”, bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng, không trùng lặp, không bỏ sót.
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách. Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị nhằm bảo đảm các đơn vị được phân bổ chỉ tiêu nắm vững quy trình, triển khai đúng luật, đúng tiến độ, trên tinh thần khách quan, dân chủ.
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”

Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”

Chiều 30/12, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”, đây là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chương trình được dàn dựng công phu, kết nối truyền thống và hiện đại, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân.
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, Trường Mầm non B - đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đã tổ chức Lễ kết nghĩa và giao lưu chuyên môn với Trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An. Sự kiện không chỉ là dấu mốc ý nghĩa trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà trường, mà còn thể hiện rõ tinh thần đồng hành, sẻ chia vì mục tiêu chung: chuẩn bị cho học sinh mầm non một hành trang vững vàng, tự tin bước vào lớp 1.

Tin khác

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Xem thêm
Phiên bản di động