Quảng Bình: “Lộc rừng” mang niềm vui Tết cho học sinh miền núi

Vào mỗi dịp cuối năm khi hoa đót bắt đầu bung nở, nhiều em học sinh miền núi lại bắt đầu hành trình vượt rừng để bẻ đót. Những bó lộc thu được giữa đại ngàn Trường Sơn sẽ được các em mang về bán cho người thu mua. Cũng nhờ vậy mà nhiều em đã có thể tự kiếm tiền để mua quần áo, sách vở.
quang binh loc rung mang niem vui tet cho hoc sinh mien nui Vui tết gắn kết, sắm quà Đắc Lộc tại Vincom
quang binh loc rung mang niem vui tet cho hoc sinh mien nui Đảm bảo đoàn viên và người lao động đều được vui Xuân, đón Tết

Vào những ngày này, nhiều người dân tại huyện miền núi Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình lại í ới gọi nhau vào rừng để bẻ đót. Trong đó có rất nhiều em học sinh cũng tranh thủ thời gian này đi săn “lộc rừng” để kiếm tiền mua quần áo mới, sách vở.

quang binh loc rung mang niem vui tet cho hoc sinh mien nui
Những ngày này, các em học sinh huyện miền núi Minh Hóa (Quảng Bình) lại đi bẻ đót, gánh đót về để bán kiếm tiền.

Theo nhiều người dân, cây đót bắt đầu bung nở vào đầu tháng 12 âm lịch và kéo dài đến hết tháng 3 năm sau. Đến với huyện miền núi Minh Hóa vào những ngày cuối năm này, không khó để có thể bắt gặp hình ảnh các em học sinh đang mải mê bẻ đót, cõng những bó đót vừa hái được từ rừng mang về bán lại. Theo tìm hiểu, mỗi 1kg đót hiện nay có giá 4 ngàn đồng.

quang binh loc rung mang niem vui tet cho hoc sinh mien nui
Một em học sinh đang bẻ đót giữa rừng

Em Hồ Thị Huyền, một học sinh dân tộc tại bản Hà Vi, xã Dân Hóa cho biết, mỗi lần vào rừng bẻ đót em cũng mang về được khoảng 8kg, với số “lộc rừng” này, Huyền có thể tự kiếm cho mình được trên 30 ngàn đồng.

“Năm mô cũng rứa chú ạ, cứ gần Tết là cây đót bắt đầu ra bông, em với nhiều bạn lải rủ nhau đi lấy về bán. Bọn em bán lại để lấy tiền mua quần áo, sách vở và cả những thứ thứ mình muốn trong ngày Tết”, em Huyền chia sẻ.

quang binh loc rung mang niem vui tet cho hoc sinh mien nui
Mỗi kg đót hiện nay được thu mua với giá 4 ngàn đồng, tuy nhiên nhiều thương lái mua cho các em học sinh với giá 5 ngàn.

Với đồng bào dân tộc tại huyện miền núi Minh Hóa, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nên đời sống của đồng bào còn nhiều vất vả, con em đồng bào cũng vì vậy mà thiếu thốn đủ thứ. Tết đang cận kề, các em học sinh dân tộc cũng mong mình có thêm một bộ quần áo mới, hơn nữa là những cuốn sách, tập vở để đến trường trong dịp đầu năm. Những bông đót giữa đại ngàn đang phần nào giúp các em thực hiện những ước mơ đó.

Vì là thời điểm đầu mùa, muốn lấy được “lộc rừng”, người dân và các em học sinh phải đi rất xa, băng rừng lội suối đến những vùng đót nhiều hơn, lựa chọn những bông đót đã tốt, dài để mang về.

“Mấy ngày nghỉ học là em lại đi với mẹ vô rừng lấy đót, cả đi và về em và mẹ phải mất nửa ngày đường. Vất vả và mệt lắm, nhưng khi về bán cho các cô, chú thu mua dưới bản, có được tiền em rất vui. Gần Tết rồi em cũng muốn đi lấy được thật nhiều đót để có thêm tiền mua áo mới, sách vở”, em Hồ Chinh, một em nhỏ tại bản K-Reeng, xã Dân Hóa tâm sự.

quang binh loc rung mang niem vui tet cho hoc sinh mien nui quang binh loc rung mang niem vui tet cho hoc sinh mien nui
Niềm vui của các em học sinh sau một ngày vất vả bẻ đót

Trò chuyện với Dân trí, anh Hồ Quốc Tuấn, một người chuyên thu mua đót cho biết, để động viên tinh thần các em học sinh, những người đi thu mua đót như anh thường mua giá cao hơn hoặc cân dư để tạo niềm vui cho các em. Cũng là động viên tinh thần những cô cậu học trò dân tộc sau một ngày vất vả đi săn “lộc rừng”.

“Mùa đót bắt đầu từ giữa tháng 12 đến hết tháng 3, đây cũng là mùa đồng bào đi bẻ bông đót về bán cho chúng tôi để làm chổi. Ở đây các em học sinh đi lấy đót nhiều lắm, có những em chỉ mới 5, 6 tuổi cũng đã đi lấy về được mấy cân đót. Với người lớn thì tôi mua 4 ngàn 1kg, nhưng các em nhỏ thì chúng tôi trả 5 ngàn. Nhiều lúc cho thêm các em nữa cho chẵn tiền, cũng để tạo niềm vui, vừa giáo dục các em về giá trị của sức lao động” - anh Tuấn vui vẻ nói.

quang binh loc rung mang niem vui tet cho hoc sinh mien nui
Nhờ "lộc rừng", nhiều em học sinh đã tự kiếm tiền nhờ chính sức lao động của mình

Mùa xuân đang đến gần, không khí Tết cũng đang tràn ngập khắp núi rừng Trường Sơn. Những cành đào rừng đang đua nở, và bên cạnh đó là niềm vui, nụ cười của những em học sinh miền núi sau khi tự mình kiếm được tiền nhờ lộc của rừng. Nhờ đó các em có những bộ quần áo ấm hơn, những chiếc cặp, cuốn sách mới hơn để các em tiếp tục vững vàng trên hành trình theo đuổi con chữ, xây dựng những bản làng dân tộc vượt nghèo đi lên.

Theo Tiến Thành/dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Xem thêm
Phiên bản di động