Quận Thanh Xuân: 4 năm liền giữ vị trí dẫn đầu thành phố về Giáo dục

(LĐTĐ) Thanh Xuân là quận đầu tiên trên địa bàn Thành phố 2 năm liền đạt tuyệt đối 13/13 chỉ tiêu thi đua xếp loại xuất sắc. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp, quận giữ vững vị trí thi đua về chất lượng giáo dục đào tạo...
quan thanh xuan 4 nam lien tiep giu vung vi tri dan dau thanh pho ve giao duc Đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động
quan thanh xuan 4 nam lien tiep giu vung vi tri dan dau thanh pho ve giao duc Lãnh đạo quận Thanh Xuân đối thoại với doanh nghiệp và người lao động
quan thanh xuan 4 nam lien tiep giu vung vi tri dan dau thanh pho ve giao duc Quận Thanh Xuân: 143 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy

Đó là thông tin được ông Phạm Gia Hữu - Trưởng Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân chia sẻ tại Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019, do UBND quận Thanh Xuân tổ chức chiều 28/8.

quan thanh xuan 4 nam lien tiep giu vung vi tri dan dau thanh pho ve giao duc
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Phạm Gia Hữu - Trưởng Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân cũng cho biết, trong năm học 2017 – 2018, Phòng GD&ĐT quận đã chủ động triển khai, chỉ đạo các trường học thuộc quận thực hiện toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó, toàn quận có 69 trường học với 54.000 học sinh, tăng gần 4.000 học sinh so với cùng kỳ năm học trước. Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày đạt 100% ở cấp tiểu học, 60,4% ở cấp THCS.

Đây là năm thứ tư liên tiếp ngành Giáo dục quận Thanh Xuân xếp vị trí thi đua thứ 1/30 quận, huyện, thị xã; là quận đầu tiên trên địa bàn thành phố duy trì vững chắc thành tích 2 năm liên tiếp đạt tỷ lệ tuyệt đối 13/13 chỉ tiêu thi đua xếp loại xuất sắc. Quận Thanh Xuân cũng hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2017, nâng tổng số trường công lập đạt chuẩn quốc gia của toàn quận lên 28/39 trường, đạt tỷ lệ 72%, cao hơn 10% so với tỷ lệ trung bình của thành phố.

Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, chất lượng mũi nhọn tăng cao, cụ thể: Học sinh trên địa bàn quận đã dành được 160 giải thành phố (Nhất: 17, Nhì: 49, Ba: 50, Khuyến khích: 44), 27 huy chương Quốc tế; 21 học sinh được dự lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô...

quan thanh xuan 4 nam lien tiep giu vung vi tri dan dau thanh pho ve giao duc
Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân Phạm Gia Hữu đón nhận Cờ thi đua xuất sắc từ UBND Thành phố do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao tặng

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trên địa bàn quận, tại Hội nghị, bà Lê Mai Trang – Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho ngành GĐ&ĐT quận trong năm 2018 – 2019, trong đó có việc đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tránh bệnh thành tích; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng giáo dục mũi nhọn; nâng cao hiệu quả đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất và quản lý tài chính, tài sản; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên... Năm học 2018-2019, quận đặt mục tiêu giữ vững vị trí thi đua thứ 3/30 quận, huyện, thị xã; duy trì ổn định tỷ lệ học sinh tiểu học và THCS học 2 buổi/ngày; tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đi học đạt 52%, mẫu giáo đạt 100%.

Đánh giá cao những nỗ lực, cũng như thành tích mà ngành GD&ĐT quận Thanh Xuân đã đạt được trong thời gian qua, mà cụ thể là năm học 2017 - 2018, tại Hội nghị, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ghi nhận, quận Thanh Xuân đã không ngừng chủ động, sáng tạo, thực hiện thành công nhiều mô hình mới, khẳng định vị thế trong toàn thành phố, điển hình như mô hình quản trị trường học, mô hình quản lý duy trì nhà vệ sinh sạch, mô hình vườn hoa cây cảnh trong trường học, tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo quận và các trường trên địa bàn…

Đây là những điểm mới cần được đánh giá, tổng kết để nhân rộng trong quận và thành phố. Trước tình trạng còn một số trường có sĩ số học sinh/lớp cao, năm học 2018-2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng đề nghị, quận Thành Xuân cần tập trung mọi nguồn lực để xây dựng bổ sung trường lớp; đề xuất UBND thành phố, làm việc với các chủ đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn quận để ưu tiên dành quỹ đất phù hợp xây dựng trường học; xác định rõ lộ trình và dành nguồn kinh phí hợp lý để đầu tư xây dựng trường mới...

quan thanh xuan 4 nam lien tiep giu vung vi tri dan dau thanh pho ve giao duc
Đại diện phòng GD&ĐT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân cùng đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hà Nội trao tặng

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu quận Thanh Xuân tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Rà soát, sắp xếp, bổ sung đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ theo chuẩn, nâng cao đạo đức nhà giáo đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo để toàn xã hội hiểu và chia sẻ các chủ trương đổi mới của ngành.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục toàn diện, nhân rộng các mô hình giáo dục mới, đạt hiệu quả cao trên địa bàn; tiếp tục thực hiện giảng dạy hiệu quả bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh”, “Giáo dục an toàn giao thông” theo đúng chỉ đạo của thành phố...

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND Thành phố đã trao Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” cho Phòng GD&ĐT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân. Tại Hội nghị, 4 đơn vị được đạt thành tích xuất sắc trong ngành GD&ĐT quận Thanh Xuân trong năm học 2017 -2018 cũng nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động