“Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”

Báo cáo kết quả trong việc phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” năm 2016 cho thấy, nội dung phối hợp giữa ngành công an và hội Phụ nữ đã được mở rộng, có nhiều điểm mới.
cong an phu nu phoi hop quan ly giao duc con em trong gia dinh khong pham toi va te nan xa hoi “Phụ nữ hiện đại không ngại tung bay”
cong an phu nu phoi hop quan ly giao duc con em trong gia dinh khong pham toi va te nan xa hoi Khẳng định vai trò quan trọng của Phụ nữ

Trong những năm gần đây do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường ảnh hướng đến lối sống thực dụng của một bộ phận tầng lớp trẻ, nên tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng; tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành băng nhóm đánh nhau gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, gây án tiếp tục diễn biến phức tạp, manh động, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó do tỷ lệ li hôn của các cặp vợ chồng chiếm tỷ lệ cao, dẫn đến việc trẻ em ít được quan tâm, chia sẻ, thậm chí bị bỏ rơi, nhiều em không còn nơi nương tựa, bỏ nhà đi lang thang và bị dụ dỗ, lôi kéo, sa ngã vào con đường phạm tội.

cong an phu nu phoi hop quan ly giao duc con em trong gia dinh khong pham toi va te nan xa hoi
Triển khai nghị quyết liên tịch 01 giữa Bộ Công an và Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” trong năm 2016 đã có nhiều điểm mới.

Trước tình hình đó, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em, Bộ Công an - Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (Hội LHPNVN) đã phối hợp tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú, hiệu quả nhằm triển khai Nghị quyết liên tịch 01 giữa Bộ Công an và Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.

Trong năm 2016, nội dung phối hợp giữa hai ngành được mở rộng hơn, có nhiều điểm mới. Cụ thể, trong chỉ đạo thể hiện rõ quan điểm ưu tiên nguồn lực tập trung giáo dục đạo đức, lối sống, tuyên truyền, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ gia đình gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, chú ý địa bàn trọng điểm phức tạp về tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, đối tượng có nguy cơ cao.

Hai ngành cũng quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam, phổ biến pháp luật, kỹ năng sống, hướng nghiệp cho nữ phạm nhân trong trại giam và học viên các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; lựa chọn một số vấn đề đang nổi lên, gây bức xúc cho dư luận, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích cũng như hình ảnh tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam để ưu tiên chỉ đạo giải quyết.

Trên cơ sở kết quả triển khai Chương trình Nghị quyết liên tịch số 01 năm 2016, công tác trọng tâm năm 2017, hai ngành tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết liên tịch hiệu quả. Một số nội dung được xác định cụ thể trong năm 2017 là hoạt động khảo sát, tổng hợp tình hình và tổ chức hội thảo tuyên truyền, phòng ngừa tình trạng đưa phụ nữ sang đánh bạc tại biên giới Tây Nam; Tổ chức tuyên truyền, nâng cao cảnh giác về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em tại địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc; Hoạt động sử dụng mạng xã hội với thủ đoạn dùng “bẫy tình” để lừa đảo phụ nữ chiếm đoạt tài sản trên phạm vi toàn quốc...

Trong khuôn khổ nội dung trên, chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà đặc biệt nhấn mạnh về phương thức triển khai tập trung vào các việc mới, việc khó để làm. Trong đó, vấn đề đang nổi lên bức xúc hiện nay là tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, bên cạnh tuyên truyền cần làm tốt công tác giáo dục phòng ngừa ngay từ trong gia đình thông qua hướng dẫn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho ông bố, bà mẹ, người dân và cả cho trẻ em, để từ đó cha mẹ có các biện pháp bảo vệ con cái cũng như dạy con cách tự bảo vệ bản thân khỏi những hành vi xâm hại. “Với các hoạt động như vậy, nếu có sự vào cuộc của các cơ quan công an thì rất tốt để giải quyết tận gốc, rễ của vấn đề” – bà Nguyễn Thu Hà nhận định.

T.L

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Xem thêm
Phiên bản di động