Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII:

Khẳng định vai trò quan trọng của Phụ nữ

Từ ngày 7-9/3/2017 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017 - 2022). Với tinh thần “Đoàn kết - đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập”, nhiều đại biểu tham dự đại hội đã bày tỏ sự kỳ vọng  về nhiệm kỳ mới với những đổi mới, đột phá, giải quyết những vấn đề thiết thân của phụ nữ, trong đó có việc khẳng định vai trò của người phụ nữ trong xã hội.
khang dinh vai tro quan trong cua phu nu Tổng LĐLĐ Việt Nam: Sẽ ban hành Nghị quyết về Ban Nữ công quần chúng
khang dinh vai tro quan trong cua phu nu Hơn 1000 đại biểu tham gia khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
khang dinh vai tro quan trong cua phu nu
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn Chủ tịch tại phiên Khai mạc.

Là một trong những đại biểu tham dự đại hội, bà Trần Thị Phương Hoa – Chủ tịch Hội phụ nữ TP Hà Nội mong muốn vai trò của các cấp hội phụ nữ cần được phát huy hơn nữa để thúc đẩy các phong trào phát triển toàn diện, tạo sức lan tỏa trong xã hội:

“ Là một hội viên cũng là một cán bộ làm công tác hội, chúng tôi kỳ vọng Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ là Đại hội có bước phát triển mới, chăm lo quyền lợi thiết thực cho hội viên và giúp cho các phong trào phụ nữ ở các địa phương có động lực phát triển hơn, qua đó khẳng định vai trò của phụ nữ trong xã hội”.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng các đại biểu phụ nữ ưu tú, tiêu biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc về dự Đai hội, đồng thời, Tổng Bí thư ghi nhận: 5 năm qua, phong trào phụ nữ tiếp tục có bước phát triển, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội LHPN Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới; thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; là cầu nối giữa Đảng và hội viên, phụ nữ, góp phần xây dựng khối đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng sau Đại hội, phong trào phụ nữ sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa; hoạt động của Hội LHPN Việt Nam sẽ có nhiều khởi sắc hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

Còn bà Trương Thị Hiền – Chủ tịch Hội Nữ trí thức TPHCM lại mang đến đại hội những tâm tư về việc làm thế nào để vai trò phụ nữ được nâng cao, đặc biệt là ở ngoài xã hội. Bởi theo bà Trương Thị Hiền, lịch sử từ cổ đại đến trung đại, gần như vai trò của phụ nữ được gắn chặt với thiên chức làm vợ, làm mẹ và chăm sóc gia đình.

Quan niệm này đặc biệt phổ biến đối với phụ nữ Á Đông nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng. Bước sang thế kỷ 21, vai trò của phụ nữ được nhìn nhận khách quan hơn, hình ảnh người phụ nữ lãnh đạo, những người “chèo lái” cho các doanh nghiệp, các tổ chức đến các quốc gia đã không còn quá xa lạ với cộng đồng xã hội. Tuy nhiên, việc đưa phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, tham gia phản biện xã hội … vẫn còn nhiều hạn chế.

Đại biểu Hiền mong muốn, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) không chỉ quan tâm tới sự kết nối tạo điều kiện để các Hội viên phát triển, mà qua đó tăng thêm sức mạnh cho hội phụ nữ. Cụ thể là quan tâm, chỉ đạo Hội LHPN các tỉnh thành mở rộng mạng lưới hội nữ trí thức, hội nữ doanh nhân rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Không chỉ trân trọng những kết quả mà các cấp Hội Phụ nữ Việt Nam đã đạt được, đại biểu Lò Thị Luyến – Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Điện Biên kỳ vọng nhiệm kỳ này, Hội phụ nữ cũng cần kiện toàn tổ chức hội và xây dựng tổ chức vững mạnh, đặc biệt là thực hiện chức năng của phụ nữ trong vận động toàn xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Hội phụ nữ Việt Nam cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao nhận thức liên quan đến chủ trương, chính sách pháp luật để giải quyết những vấn đề của địa phương.

Theo đại biểu Đặng Thị Hồng Nga – Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh Phú Yên hầu hết phụ nữ ở miền núi, dân tộc thiểu số, cùng sâu còn gặp nhiều khó khăn, do vậy, cần thiết có nhiều hơn nữa những biện pháp hỗ trợ để phụ nữ có điều kiện phát triển toàn diện hơn.

Đại biểu Đặng Thị Hồng Nga cho biết: “Tôi mong muốn Đại hội lần này quan tâm hơn để phụ nữ dân tộc được tạo công ăn việc làm giảm khó khăn, ổn định phát triển kinh tế. Các cấp hội cần quan tâm nhiều hơn đến cơ sở, từ đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để đời sống chị em phụ nữ được nâng cao.”

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động