Phớt lờ quy định cách ly xã hội nhiều cửa hàng vẫn mở cửa công khai

(LĐTĐ) Sau những ngày đầu tuân thủ quy định cách ly xã hội, đến ngày thứ 10, một số cơ sở kinh doanh các mặt hàng không cần thiết trên địa bàn Hà Nội đã không tuân thủ, mở cửa trở lại hoặc có muôn vàn kiểu “lách luật” để phục vụ khách hàng.    
phot lo quy dinh cach ly xa hoi nhieu cua hang van mo cua cong khai Người dân Hà Nội “ào” ra đường: Đe dọa lây lan trong cộng đồng
phot lo quy dinh cach ly xa hoi nhieu cua hang van mo cua cong khai Cần xử lý nghiêm người chủ quan lơ là phòng dịch Covid -19
phot lo quy dinh cach ly xa hoi nhieu cua hang van mo cua cong khai Việt Nam đã chữa khỏi 128/251 trường hợp mắc Covid-19

Khảo sát tại đường Biên Giang (phường Biên Giang, quận Hà Đông), tuyến đường với san sát các cửa hàng kinh doanh điện máy, điện dân dụng, các loại máy nông nghiệp, gạch ốp lát, kinh doanh hoa, cây cảnh…, trong sáng ngày 10/4 hầu hết các cửa hàng kinh doanh tại đây đều mở cửa bán hàng, nhiều cửa hàng có rất đông người dân đến mua.

Nguy hiểm hơn, khi các cửa hàng kinh doanh mở cửa bán hàng bất chấp quy định cách ly xã hội, người bán, người mua tuy phần lớn đều đeo khẩu trang song quy định giãn cách 2 mét bị mọi người thờ ơ.

Đáng nói, các cửa hàng kinh doanh này đều nằm ngay sát trụ sở Ủy ban nhân dân phường Biên Giang, vậy mà không thấy có bóng dáng lực lượng chức năng của phường ra kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm.

Việc người dân không tuân thủ quy định cách ly xã hội bên cạnh sự thiếu ý thức của một số người thì không thể không nhắc tới trách nhiệm kiểm tra, vào cuộc, xử lý giải quyết các vi phạm còn tồn tại của chính quyền địa phương. Có lẽ từ sự buông lỏng trong giám sát, quản lý, chưa áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quyết liệt của các địa phương đã khiến người dân nhờn, không tuân thủ chấp hành nghiêm túc quy định.

Thực tế đã cho thấy, những địa bàn, khu vực nào có sự vào cuộc quyết liệt, trước là tuyên truyền, nhắc nhở, sau là xử phạt nghiêm khắc của lực lượng chức năng thì người dân ở đó thực hiện quy định nghiêm túc. Ngược lại, ở địa bàn, khu vực nào vắng bóng lực lượng chức năng thì người dân vẫn vô tư vi phạm, không tuân thủ yêu cầu cách ly xã hội.

Vẫn biết phải căng mình, vẫn biết là làm việc quá sức, nhưng hơn lúc nào hết lúc này rất cần sự quyết liệt của các cơ quan chức năng. Rất mong cơ quan chức năng phường Biên Giang (quận Hà Đông) vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại đường Biên Giang (quận Hà Đông) trong sáng ngày 10/4:

phot lo quy dinh cach ly xa hoi nhieu cua hang van mo cua cong khai
phot lo quy dinh cach ly xa hoi nhieu cua hang van mo cua cong khai
phot lo quy dinh cach ly xa hoi nhieu cua hang van mo cua cong khai
phot lo quy dinh cach ly xa hoi nhieu cua hang van mo cua cong khai
Rất nhiều cửa hàng kinh doanh trên đường Biên Giang đều mở cửa bán hàng như chưa có quy định cách ly xã hội
phot lo quy dinh cach ly xa hoi nhieu cua hang van mo cua cong khai
Mặc dù nửa đóng, nửa mở nhưng cửa hàng vẫn thu hút rất đông người dân đến mua, quy định giãn cách tối thiểu 2 mét bị người bán - mua thờ ơ, không thực hiện
phot lo quy dinh cach ly xa hoi nhieu cua hang van mo cua cong khai
phot lo quy dinh cach ly xa hoi nhieu cua hang van mo cua cong khai
Cửa hàng kinh doanh hoa, cây cảnh trên đường Biên Giang (ngay sát khu vực cầu Mai Lĩnh) mở cửa bán hàng trở lại trong chiều ngày 9/4 và sáng 10/4

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động