Phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình: Dư luận đồng tình
| Giáo viên mầm non phải viết kiểm điểm vì bảo vệ học trò bị bạo hành gia đình? | |
| Đánh vợ nhập viện do nghi ngoại tình | |
| Chồng ham rượu, vợ gieo mình xuống sông tự tử |
Nhiều vụ bạo hành vẫn diễn ra
Mới đây, chị N.V.B.C. (SN 1993 ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã làm đơn tố cáo chồng cũ bạo hành dã man. Theo lời của chị C.: “Chúng tôi lấy nhau từ năm 2014, nhưng đây không phải là lần đầu tiên tôi bị những trận đánh nhừ tử từ chồng cũ. Khi chưa kết hôn, tôi cũng từng bị anh ấy đánh thâm tím mặt mũi, đến ngày ăn hỏi, tôi vẫn phải mang trên khuôn mặt đầy vết tím tái. Lúc đó, vì bố mẹ anh ấy đến xin lỗi quá mủi lòng, nên gia đình tôi đã cho qua để kết hôn. Rồi quá trình chung sống, giữa chúng tôi tiếp tục có nhiều mâu thuẫn, cãi vã, xung đột. Anh ấy còn đi quan hệ với nhiều cô gái khác, uống rượu say rồi đánh đập tôi.
Vì quá nhiều áp lực, đến tháng 9.2015, tôi quyết định ly hôn”. Khi tòa xử ly hôn, tôi được quyền nuôi con, anh ấy phải đóng góp cho tôi 3 triệu đồng mỗi tháng để nuôi con. Nhưng từ lúc tòa giải quyết đến giờ, anh ấy chỉ chuyển khoản cho tôi vào tháng 2 gần nhất đây, còn hơn nửa năm nay tôi đều một mình nuôi con. Ngày 30.3.2016, anh ấy đến nhà tôi muốn đón con đi chơi với một người phụ nữ lạ, nhưng tôi không đồng ý. Chúng tôi cãi nhau to tiếng, anh ấy xông vào túm tóc tôi, ghì đầu tôi đập xuống đất khiến tôi bị choáng, tụ máu bên trong và ngất lịm đi. Lúc đó, bà và em họ tôi can ngăn, nhưng không được.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cũng rơi vào hoàn cảnh bị chồng bạo hành, tháng 3.2016, chị N.T.H. (38 tuổi, trú xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) đã phải đi sống nhờ nhà người thân mà không dám về nhà vì sợ bị chồng đánh đập. Chị H. lập gia đình với người cùng xã và sinh được 3 con. Khi mới lấy nhau, chị làm nông, còn chồng đi phụ hồ. Năm 2013, được bạn giới thiệu, chồng chị H. vay 200 triệu đồng và đi xuất khẩu lao động tại nước Angola. Sau một thời gian chồng đi làm và gửi tiền về, chị H. đã trả hết nợ. Sẵn có tiền và được bạn giới thiệu, chị H. góp tiền vào bán hàng đa cấp.
Đầu năm 2015, sau 2 năm đi nước ngoài trở về, chồng chị H. cho rằng chị không biết vun vén kinh tế, lại nghi ngờ vợ có tình cảm với người đàn ông khác nên thường xuyên gây mâu thuẫn. Nhiều lần, chị H. bị chồng hành hùng vô cớ. Đỉnh điểm của những trận bạo hành là vào sáng 3.3.2016, khi chị H. vừa đi chợ về thì chồng chị lao đến bóp cổ rồi túm tóc và lấy kéo cắt đến ngang vai. Sau đó, người chồng còn dùng chiếc bát inox nung đỏ áp vào má chị H. khiến chị phải tới trạm y tế xã để sơ cứu. Không chịu nổi cảnh suốt ngày bị bạo hành, chị H. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng để nhờ xử lý.
Nhiều ý kiến đồng tình
Trước tình trạng bạo hành vẫn đang gia tăng, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về việc ban hành Quy chế Phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình. Về nguyên tắc phối hợp, quyết định nêu rõ: Công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật; bảo đảm chủ động, hiệu quả trong các hoạt động phối hợp liên ngành; đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phối hợp liên ngành. Về nội dung phối hợp phòng ngừa bạo lực gia đình gồm: Thông tin, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình; tư vấn, hòa giải về phòng, chống bạo lực gia đình; phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình. Thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình như sau: Phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình; tiếp nhận, bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.
Thống kê, báo cáo số liệu về phòng, chống bạo lực gia đình và thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình. Quyết định cũng quy định, Bộ Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn các giải pháp nâng cao chất lượng hòa giải mâu thuẫn gia định tại cơ sở; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan, tổ chức liên quan bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải mâu thuẫn gia đình cho hòa giải viên cơ sở. Đồng thời, Bộ cũng chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện việc trợ giúp pháp lý và chuyển gửi an toàn nạn nhân của bạo lực gia đình…
Quyết định mới được nhiều người dân đồng tình. Theo bà Nguyễn Thị Thư (quê ở Vũ Thư, Thái Bình): “Tôi làm giúp việc cho một gia đình ở Hà Nội. Người chồng trong nhà thường xuyên nhậu nhẹt xay xỉn và chửi mắng, đánh đập vợ, con. Nếu có liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình, hy vọng những vụ bạo hành gia đình sẽ ngày càng giảm”.
Còn Luật sư Ngọc Anh (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng: Theo tôi, điều quan trọng nhất trong quy chế phối hợp liên ngành này là vấn đề phát hiện sớm những vụ bạo hành gia đình. Nếu nạn nhân không dám đứng ra tố cáo hành vị bạo hành của người nhà thì các cơ quan, tổ chức hay cá nhân khác có thể đứng ra tố cáo để các cơ quan chức năng vào cuộc, giúp đỡ nạn nhân và xử lý nghiêm đối tượng có hành vi phạm pháp.
H.Duy
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Tin khác
Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III: Sân chơi lớn cho các nhà báo về “Tam nông”
Tin mới 02/12/2025 12:05
Tiếp tục phân bổ 150 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng
Tin mới 30/11/2025 08:28
Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV: Lan tỏa tinh thần đổi mới, trách nhiệm và cống hiến
Tin mới 28/11/2025 20:10
Để lá cờ Tổ quốc "bay cao" trên đấu trường SEA Games 33
Tin mới 28/11/2025 18:05
Chân dung Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng
Infographic 28/11/2025 16:40
Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào
Tin mới 27/11/2025 14:07
Siết chặt điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm khi xử lý nợ xấu
Tin mới 27/11/2025 13:45
Thủ tướng yêu cầu triển khai các biện pháp cần thiết cao nhất để ứng phó bão số 15
Tin mới 26/11/2025 22:48
Cho phép người Việt đủ điều kiện vào chơi tại một số casino
Tin mới 26/11/2025 21:25
Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025
Tin mới 25/11/2025 14:47

