Bồi thường ra sao khi chấm dứt hợp đồng lao động trái luật với người lao động?

Bồi thường ra sao khi chấm dứt hợp đồng lao động trái luật với người lao động?

(LĐTĐ) Bà Tạ Lan Hương (ở phường Kim Liên, quận Đống Đa) phản ánh, bà đang làm cho một doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh đồ ăn. Vừa qua, do sức khỏe không đảm bảo, bà Hương đã xin nghỉ phép 5 ngày để đi khám sức khỏe. Tuy nhiên, khi đi làm trở lại, giám đốc công ty đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với bà Hương với lý do bà không tuân thủ kỷ luật lao động.  
Cấm lái xe sau khi đã uống bia, rượu

Cấm lái xe sau khi đã uống bia, rượu

(LĐTĐ) Công an quận Hai Bà Trưng đang củng cố hồ sơ xử lý vụ tài xế BMW gây tai nạn khiến 5 người bị thương trên phố Mai Hắc Đế vào sáng 30/10.  
Xem xét hình sự hóa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

Xem xét hình sự hóa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Chính phủ, số người nghiện tiếp tục gia tăng, đến tháng 9/2019 trên toàn quốc có 230.000 người nghiện có hồ sơ quản lý, tăng 2,8% so với năm 2018, đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ phạm tội nghiêm trọng gây bức xúc dư luận.  
Tránh rơi vào “bẫy” xuất khẩu lao động

Tránh rơi vào “bẫy” xuất khẩu lao động

(LĐTĐ) Sau thảm kịch 39 lao động bị chết tại Anh, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam đã phát đi cảnh báo về tình hình di cư bất hợp pháp, kêu gọi di cư lao động an toàn, có trật tự, hợp thức và dễ dàng.
Không làm đến cùng sẽ mất lòng tin

Không làm đến cùng sẽ mất lòng tin

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô đã có các bài viết phản ánh về những sai phạm trong công tác quản lý tài chính của ông Đặng Đình Hùng, Trưởng thôn kiêm Bí thư chi bộ khu Đường 2, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn. Dấu hiệu vi phạm đã rõ nhưng đến thời điểm này, việc kiểm điểm, xử lý đối với ông Hùng vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng khiến đảng viên, quần chúng nhân dân bức xúc.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao

(LĐTĐ) Tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao hoặc điện thoại mạo danh cơ quan chức năng (công an, viện kiểm sát...) để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân hiện đang diễn biến phức tạp.  
Ngăn chặn tội phạm lợi dụng gây án tại bệnh viện

Ngăn chặn tội phạm lợi dụng gây án tại bệnh viện

(LĐTĐ) Là địa bàn có nhiều bệnh viện lớn, do vậy, Công an quận Ba Đình đã chủ động triển khai nhiều phương án, kế hoạch đảm bảo tốt an ninh trật tự, để người dân và các y, bác sĩ yên tâm khám, điều trị bệnh.  
Cảnh giác khi nhận cuộc điện thoại mạo danh công an

Cảnh giác khi nhận cuộc điện thoại mạo danh công an

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, nhiều đối tượng xấu đã mạo danh công an nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Để tạo sự tin tưởng, các đối tượng xấu còn sử dụng phần mềm giả mạo số gọi đến để người dân dù có kiểm tra qua tổng đài 1080 hay qua mạng internet cũng không thể phát hiện được.  
Cẩn thận khi tàng trữ, sử dụng vũ khí thô sơ

Cẩn thận khi tàng trữ, sử dụng vũ khí thô sơ

(LĐTĐ) Thời gian qua, việc tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí thô sơ, súng tự chế... vẫn diễn ra tương đối phức tạp, cần sự vào cuộc hơn nữa của các ngành chức năng.  
Chủ động phòng ngừa các vụ xô xát do nguyên nhân xã hội

Chủ động phòng ngừa các vụ xô xát do nguyên nhân xã hội

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Thành phố Hà Nội về việc phối hợp phòng ngừa đối với các vụ việc gây án mạng do các nguyên nhân xã hội, mới đây quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu các phòng, ban của quận, các phường tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan.  
Bao giờ mới không còn?

Bao giờ mới không còn?

(LĐTĐ) Vụ việc một người phụ nữ bị đánh khi nhắc nhở người khác xếp hàng tại cây ATM tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) chưa kịp lắng xuống, thì mới đây một nữ phụ xe buýt tuyến 103B Mỹ Đình – Chùa Hương bị 5 người đàn ông hành hung khi đang làm việc khiến dư luận không khỏi bức xúc. Những vụ hành hung phụ nữ nơi công cộng diễn ra ngày càng nhiều khiến không ít người phải đặt ra câu hỏi, phải chăng ngày nay bạo lực đã trở thành một vấn nạn phổ biến.
Nhiều người dân di cư tự do được nhập tịch Việt Nam

Nhiều người dân di cư tự do được nhập tịch Việt Nam

(LĐTĐ) Theo Bộ Tư pháp, sau 3 năm thực hiện Thỏa thuận về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước Việt Nam và Lào đã có 1.176 người được nhập tịch Việt Nam.  
Mua bán bằng cấp, chứng chỉ giả vẫn diễn ra công khai

Mua bán bằng cấp, chứng chỉ giả vẫn diễn ra công khai

(LĐTĐ) Tình trạng mua bán bằng đại học giả, chứng chỉ giả diễn ra công khai nhiều năm qua. Không ít đối tượng đã sử dụng những tấm bằng giả này để hoàn thiện hồ sơ xin việc, chứng minh trình độ học vấn… trót lọt, qua mắt được các cơ quan, tổ chức, nhà tuyển dụng.  
Lộ thông tin cá nhân mang đến nhiều rủi ro

Lộ thông tin cá nhân mang đến nhiều rủi ro

(LĐTĐ) Nhiều bạn đọc trên địa bàn Hà Nội phản ánh, mỗi ngày bị nhận đến hàng chục cuộc điện thoại mời chào, tiếp thị đủ các vấn đề, làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và sinh hoạt. Tình trạng này đã tồn tại trong thời gian dài và đang trở nên phổ biến.  
Cần xử lý dứt điểm các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Cần xử lý dứt điểm các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

(LĐTĐ) Mấy năm trở lại đây, một phần diện tích đất nông nghiệp ở xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất) đã bị người dân tự ý san nền, vượt thổ, xây nhà,… làm biến dạng một vùng đất ven đô.
Chưa có chế tài xử phạt “phe vé”

Chưa có chế tài xử phạt “phe vé”

(LĐTĐ) Trước trận đấu Việt Nam – Malaysia, giá vé đã tăng lên gấp 5,6 lần, nạn “phe vé” vẫn tràn lan. Lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng.  
Giả danh quân nhân là phạm pháp

Giả danh quân nhân là phạm pháp

(LĐTĐ) Thời gian qua, nhiều đối tượng giả danh sỹ quan quân đội để phục vụ mục đích cá nhân, thậm chí để lừa đảo người khác. Tất cả những hành vi giả danh quân nhân đều là phạm pháp.  
Tái diễn tội phạm trộm cắp phụ kiện ô tô

Tái diễn tội phạm trộm cắp phụ kiện ô tô

(LĐTĐ) Tình trạng trộm cắp phụ kiện ô tô quay trở lại, người dân phải có biện pháp tự phòng ngừa, tránh để mất cắp tài sản.   
Không ký hợp đồng lao động – Thiệt cả đôi đường

Không ký hợp đồng lao động – Thiệt cả đôi đường

(LĐTĐ) Nhiều vụ việc, doanh nghiệp tiếp nhận người lao động vào làm việc nhưng không ký hợp đồng lao động nhằm trốn bảo hiểm xã hội và một số nghĩa vụ khác. Nếu xảy ra tranh chấp, người lao động thiệt thòi đầu tiên. Doanh nghiệp cũng vi phạm luật và gặp không ít rủi ro.  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động