Phải tăng nặng hình phạt mới giảm các vụ chó cắn người
| Trẻ em liên tục bị chó cắn gây thương vong: Hình thức xử lý ra sao? | |
| Bé trai 7 tuổi tử vong thương tâm do đàn chó tấn công | |
| Cập nhật kiến thức công tác Văn phòng cho cán bộ công đoàn Thủ đô |
Liên tiếp chó cắn người
![]() |
| Nhiều trường hợp bị chó dại cắn dẫn đến tử vong. |
Ngày 5.4, ông Bùi Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình cho biết, trên địa bàn vừa có 2 bố con tử vong do bị chó nhà cắn cách đây 2 tháng.
Vào ngày 6.2, anh B.V.T (32 tuổi) bị chó nhà nuôi cắn vào tay, chảy máu và tử vong, con trai anh T cũng tử vong vì con chó này.
Trước đó, chiều tối 3.4 tại sân vận động thị trấn Lương Bằng (Kim Động, Hưng Yên), cháu bé tên N, 7 tuổi, đang đi bộ thì bị đàn chó khoảng 10 con lao vào tấn công.
Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bé N đã tử vong.
![]() |
| Bệnh nhi Nguyễn T.H.Y. bị chó cắn nát đùi. |
Bé Nguyễn T.H.Y (3 tuổi, ở thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), nhập viện Xanh Pôn cũng vì chó cắn. Bé Y bị thương ở đùi trái, gãy xương kín.
Theo người nhà, trong lúc bé Y đạp xe ở cổng nhà, chó nhà hàng xóm giật đứt xích xông ra tấn công.
Đề nghị tăng nặng mức phạt
Về việc liên tiếp xảy ra các vụ bị chó cắn, bạn đọc Minh Khang cho rằng: "Người nuôi chó cần phải nâng cao ý thức cộng đồng thì mới hạn chế được những vụ việc đáng tiếc. Khi người ngoài bị đàn chó tấn công, trách nhiệm đầu tiên thuộc về chủ đàn chó".
Bạn đọc Phạm Dự cho hay, "cơ quan chức năng cần thông báo rộng rãi, xử phạt nghiêm với chủ vật nuôi trong trường hợp vi phạm".
"Tình trạng chó cắn người gây thương tích và lan truyền bệnh dại có nguyên nhân do ý thức người nuôi. Tình trạng thả rông và không rọ mõm thú gây nhiều bức xúc. Do vậy, cần phải được xử lý nghiêm", bạn đọc Tiến Dũng kiến nghị.
![]() |
Bạn đọc Thùy Linh chia sẻ, thực tế không ít người vì chủ quan, bị chó nhà hoặc chó hàng xóm cắn nhưng không đi tiêm phòng, chữa trị gây hậu quả đau lòng.
Việc bị chó dại cắn là rất nguy hiểm, sẽ mất mạng nếu như không cứu chữa kịp thời. Với hành vi không đeo rọ mõm cho chó, không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng, mức phạt này không đủ sức răn đe.
Còn bạn đọc Phan Vũ đề nghị, cơ quan chức năng cần tăng nặng hình phạt để giảm thiểu các vụ chó cắn người.
Theo L.N/ laodong.vn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1
Siết chặt an toàn vận tải hành khách cửa ngõ Thủ đô dịp Tết Dương lịch 2026
Hà Nội chủ động phân luồng giao thông, giảm áp lực cửa ngõ dịp Tết Dương lịch 2026
Tin khác
Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?
Điều tra - bạn đọc 17/12/2025 13:07
Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?
Điều tra - bạn đọc 03/12/2025 13:23
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố
Điều tra - bạn đọc 27/11/2025 14:09
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ
Điều tra - bạn đọc 25/11/2025 11:18
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ
Điều tra - bạn đọc 11/11/2025 18:12
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số
Điều tra - bạn đọc 06/11/2025 19:52
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ
Điều tra - bạn đọc 04/11/2025 14:24
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá
Điều tra - bạn đọc 30/10/2025 13:04
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng
Điều tra - bạn đọc 23/10/2025 21:33
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!
Điều tra - bạn đọc 14/10/2025 18:17


