Nỗi lo nợ công
Nợ công tăng nhanh, kết quả chống tham nhũng chưa cao | |
Vì sao nợ công lên tới 66,4% GDP? | |
Chuyên gia WB lo nợ công của Việt Nam đang... tăng quá nhanh | |
Càng đội vốn càng tăng gánh nặng nợ nần |
Sức ép nợ công
Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) dẫn chứng: Nợ công năm 2010 so với năm 2009 tăng 27%, các năm tiếp theo năm nào cũng tăng và tăng cao, lần lượt là 24,8%; 18,4% và 17,9%. Đặc biệt, sức ép trả nợ ngày càng tăng, bắt đầu từ năm 2012, khi nước ta đã phải đi vay để đảo nợ. Con số vay mới này cũng ngày càng lớn, năm 2014 là 70.000 tỷ đồng và năm 2015 đã gần gấp đôi, tức là 130.000 tỷ đồng. Dẫu Chính phủ báo cáo trước Quốc hội, nợ công vẫn ở ngưỡng an toàn, song ĐB Đỗ Mạnh Hùng lại tỏ ra lo lắng khi phân tích và dẫn chứng các số liệu cụ thể. Thông lệ quốc tế khi sử dụng ngân sách để trả nợ công phải ở mức dưới 25% tổng thu ngân sách thì mới trong ngưỡng an toàn, song chúng ta đã phải dành đến 31,9% tổng thu ngân sách để dành cho việc trả nợ.
Đi vào con số cụ thể, ĐB Trần Văn Đoàn (Cà Mau) chỉ rõ: Trong 5 năm qua, theo báo cáo tốc độ tăng nợ công đạt khoảng 205%/năm, tức là từ khoảng 1,3 triệu tỷ đồng năm 2011 lên đến, dự kiến, 2,7 triệu tỷ đồng năm 2015. Và như vậy, nếu 2013 lần đầu tiên chúng ta phải vay để đảo nợ là 40.000 tỷ USD thì năm 2014 là 77.000 tỷ USD, năm 2015 là 125.000 tỷ USD. Một số đại biểu thẳng thắn nhận xét: Những năm qua, Chính phủ tăng chi đầu tư chủ yếu bằng nguồn vốn vay, chưa phải là tích lũy của nền kinh tế, do đó dần trở thành gánh nặng của NSNN. Trong khi chi thường xuyên không giảm do bộ máy nhà nước cồng kềnh, năng lực quản lý nhà nước, năng lực công vụ chậm được cải thiện, thủ tục hành chính rườm rà, rắc rối, lễ hội nặng nề, tốn kém.
Bộ máy hành chính còn lớn
Một đại biểu Quốc hội cho rằng, NSNN đang khó khăn, chúng ta cần tiền cho đầu tư hạ tầng cơ sở và bảo vệ tổ quốc trong tình mới, điều này rất đúng, nhưng bản thân chúng ta hãy nghĩ lại cả một nền kinh tế có quy mô GDP khoảng 200 tỷ USD, mà không có nổi vài chục ngàn tỷ đồng cho việc tăng lương? Đại biểu này cũng cho biết thêm, trong khi NSNN không đủ cân đối cho việc tăng lương, thì ngay mới đây cũng chính Bộ Tài chính thông báo mỗi chiếc xe công ngốn 360 triệu đồng/năm và tiền nuôi xe công cũng ngốn ngân sách gần 13.000 tỷ đồng năm. Tại sao chúng ta luôn đưa ra phương châm cắt giảm, rút gọn bộ máy hành chính, song bộ máy vẫn cứ phình to? Vị đại biểu này còn cho hay, hãy nhìn về Quảng Ninh, chỉ việc địa phương này thí điểm mô hình sáp nhập hệ thống văn phòng các ban của Đảng, mặt trận, đoàn thể vào với nhau mỗi năm cũng tiết kiệm cho ngân sách tỉnh cả trăm tỷ đồng. Vậy trên bình diện quốc gia tại sao chúng ta không nghiên cứu để áp dụng.
ĐB Trần Du Lịch thẳng thắn nói rằng: Nước ta chưa giàu nhưng lại sinh quá nhiều lễ nghĩa. Hàng năm chúng ta đang tiêu xài quá lãng phí vào những việc như kỷ niệm, hội nghị, hội thảo, đón nhận huy chương và lễ hội. Do vậy, để giảm áp lực nợ công, sớm tăng lương, các đại biểu Quốc hội đề nghị: Chính phủ có thể xem xét tạm đóng băng mức bội chi NSNN 254.000 tỷ đồng của năm 2016 cho 3 năm kế tiếp, thay vì tăng hàng năm theo tỷ lệ phần trăm so với GDP để giảm dần tỷ lệ bội chi NSNN so với GDP khi xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn và mục tiêu định hướng vay và trả nợ quốc gia 5 năm 2016 -2020.
Lê Hà
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại
Tin khác
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3
Tin mới 28/03/2024 19:14
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng
Tin mới 27/03/2024 17:11
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần
Tin mới 27/03/2024 16:34
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới
Tin mới 27/03/2024 12:09
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?
Tin mới 27/03/2024 12:07
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật
Tin mới 27/03/2024 09:46
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư
Tin mới 26/03/2024 20:01
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) 26/03/2024 17:31
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ
Tin mới 26/03/2024 12:02
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật
Tin mới 26/03/2024 10:48