Những thói quen tưởng tốt nhưng gần như... vô dụng

Nếu là người đang thường xuyên sử dụng gel rửa tay khô, viên uống vitamin tổng hợp hay các sản phẩm ít béo thì sau khi xem xong bài viết này, có lẽ bạn sẽ phải xem xét lại thói quen của mình.
nhung thoi quen tuong tot nhung gan nhu vo dung 6 bí quyết "vàng" giúp bé tự lập
nhung thoi quen tuong tot nhung gan nhu vo dung Hãy giúp trẻ có đôi mắt tốt
nhung thoi quen tuong tot nhung gan nhu vo dung 4 thói quen tốt hàng sáng ở người cao tuổi

Nghĩ rằng gel rửa tay khô hoàn toàn giống như xà phòng

Sử dụng các loại gel rửa tay khô đang là một thói quen ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là với người bận rộn bởi tính tiện dụng của nó. Theo nghiên cứu, các loại gel rửa tay này có khả năng loại bỏ gần như toàn bộ các tác nhân gây bệnh trên da tương tự như xà phòng.

nhung thoi quen tuong tot nhung gan nhu vo dung

Tuy nhiên điều này chỉ đúng với loại gel có nồng độ cồn trên 60%. Còn với gel rửa tay được quảng cáo là không chứa cồn hoặc có hàm lượng cồn thấp chuyên dành cho da nhạy cảm, hiệu qủa sát trùng sẽ bị giảm sút một cách đáng kể. Cụ thể một số loại tác nhân gây bệnh như Norovirus (virus gây nôn mửa) hay cryptosporidia (một loại vi sinh vật gây bệnh đường hô hấp) sẽ khó có thể bị loại trừ với loại gel trên.

Ngoài ra, khi tay tiếp xúc với các chất hóa học mà đặc biệt là thuốc trừ sâu thì bạn nhất thiết phải rửa lại bằng xà phòng vì gel rửa tay hầu như vô dụng trong trường hợp này.

Thanh lọc cơ thể với thực phẩm Detox

Thời gian gần đây, nhiều người vẫn rỉ tai nhau về chế độ ăn uống giúp thanh lọc cơ thể trong một thời gian ngắn bằng các công thức detox. Với chế độ ăn uống này, người ta thường chỉ sử dụng liên tục các loại cocktail hoặc thực phẩm hoàn toàn từ các loại rau củ qủa.

nhung thoi quen tuong tot nhung gan nhu vo dung

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phương pháp này thực ra không đạt được hiệu năng thần kỳ như mọi người thường nói. Nó chỉ giúp cơ thể loại bỏ bớt một phần độc tố không đáng kể. Thêm vào đó, việc áp dụng thiếu khoa học chế độ dinh dưỡng này có thể khiến cơ thể bị mất cân bằng dưỡng chất.

Vì vậy cách tốt nhất là hãy có một chế độ ăn hợp lý và đa dạng với đầy đủ thịt, cá, rau... để cơ thể phát triển toàn diện, từ đó tự tăng cường khả năng loại bỏ độc tố của mình. Còn trong trường hợp các cơ quan bài độc như gan hay thận có vấn đề, tốt nhất bạn nên tìm đến bác sĩ thay vì detox.

Quên đi tính năng của lò vi sóng

nhung thoi quen tuong tot nhung gan nhu vo dung

Đối với việc hâm nóng thực phẩm, bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn như lò nướng, bếp ga hay lò vi sóng. Nhiều người vẫn nghĩ là ba phương pháp này gần như giống nhau hoàn toàn. Tuy nhiên nếu biết được một sự thật rằng thực phẩm khi nấu bằng lò vi sóng sẽ hạn chế được việc các chất dinh dưỡng bị phá hủy hơn mà đặc biệt là vitamin C thì chắc hẳn bạn sẽ ưu ái thiết bị này hơn!

Chỉ sử dụng các thực phẩm ít béo

nhung thoi quen tuong tot nhung gan nhu vo dung

Những người có thân hình mũm mĩm thường có thói quen sử dụng các loại thực phẩm ít béo như sữa tách béo vì nỗi lo tăng cân. Tuy nhiên có một thực tế là các loại thực phẩm này thường chứa nhiều đường hơn để vẫn giữ được hương vị thơm ngon sau khi đã loại bỏ chất béo và như thế đôi khi lại còn có hại hơn đối với sức khoẻ.

Vì vậy, lời khuyên dành cho bạn là vẫn hấp thu một lượng vừa đủ chất béo trong khẩu phần ăn bởi nó đóng một vai trò quan trọng với cơ thể như chống lão hóa, làm bền chắc thành mạch máu hay tổng hợp hormone.

Lạm dụng viên uống vitamin tổng hợp

nhung thoi quen tuong tot nhung gan nhu vo dung

Nhiều người hiện nay đang có thói quen qúa lạm dụng các viên uống vitamin tổng hợp và thậm chí thay thế cả các nguồn cung cấp vitamin truyền thống từ thực phẩm vì qúa tin tưởng vào tác dụng thần kỳ theo như quảng cáo của chúng. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo rằng nếu không thực sự cần thiết thì bạn không nên sử dụng các viên uống vitamin tổng hợp.

Bởi so với việc hấp thụ vitamin từ thực phẩm thì các viên thuốc này không ưu việt hơn là mấy, thậm chí còn gây mất cân bằng dinh dưỡng trong cơ thể. Trên thực tế, một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Mỹ trên 450.000 người thường xuyên sử dụng vitamin tổng hợp đã cho thấy kết qủa về những tác động xấu đến cơ thể.

dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động