Những sắc màu ngoại ô

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, khi đến với những vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội, người ta có thể cảm nhận được sự “thay da đổi thịt” từng ngày. Sắc màu mới từ chính những ngôi nhà mới, các con đường rộng rãi thênh thang và còn cả những tuyến hoa đua nhau khoe sắc. Đó cũng chính là kết quả từ phong trào làm đẹp làng xã do chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện nhằm nâng cao ý thức cộng đồng, chung tay giữ gìn cảnh quan, môi trường sống.
nhung sac mau ngoai o Bộ mặt nông thôn ở Thanh Oai đổi thay nhờ nông thôn mới
nhung sac mau ngoai o Hiệu quả từ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý trật tự đô thị
nhung sac mau ngoai o Chung tay vì đường phố sạch đẹp

Thơm mát từ những con đường nở hoa

Đến xã Cổ Loa, huyện Đông Anh ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là những con đường rợp sắc hoa trải dài khắp các thôn xóm. Ở nơi đây, hoa được người dân chăm chút tỉ mỉ vô cùng. Thậm chí, có những thôn xóm, người dân yêu mến, trân trọng tới mức gọi những đường hoa này bằng cái tên “đường hạnh phúc”.

nhung sac mau ngoai o
Ông Nguyễn Văn Chu (xóm Hương, xã Cổ Loa) đang chăm sóc con đường hoa. (Ảnh:K.Tiến)

Cũng bởi lý do đó mà gần một năm nay, diện mạo những con đường ở xã Cổ Loa hoàn toàn thay đổi, những con đường như được khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc màu. Theo cảm nhận của nhiều người dân nơi đây, từ khi có đường hoa họ thấy yêu xóm làng hơn, đường về nhà sau một ngày lao động mệt mỏi dường như ngắn hơn nhiều.

Ông Nguyễn Văn Chu (xóm Hương, xã Cổ Loa) chia sẻ: “Từ khi các cấp chính quyền chung tay vận động người dân tham gia trồng và chăm sóc những con đường hoa thì tôi thấy mọi người dường như có ý thức bảo vệ môi trường hơn. Vui hơn là tình trạng vứt rác bừa bãi đã chấm dứt. Người người, nhà nhà ý thức hơn trong việc dọn dẹp vệ sinh, biết nhắc nhở nhau chăm chút cảnh quan, môi trường sống. Đặc biệt, nhiều nơi người dân tự nguyện bỏ công sức, kinh phí để nhân rộng phong trào trồng hoa. Không chỉ hình thành các tuyến đường hoa, phong trào còn góp phần xóa bỏ nhiều điểm tập kết rác thải bừa bãi”.

Được biết, mô hình đường hoa được gọi tên là “Dự án đẹp”, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội tại xã Cổ Loa. Kể từ khi dự án được đưa ra đã được sự đồng thuận của các đoàn thể, sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Theo đó, mỗi thôn đã chọn một đoạn đường để trồng hoa, tối thiểu dài 100m. Tại đây, người dân cùng nhau dùng lốp xe, xô, chậu nhựa… để làm chậu trồng hoa, cây cảnh. Các thôn cũng chọn ra một ngõ xóm để thực hiện điểm nội dung “tường có hoa, cổng nhà có hoa”. Ngoài ra, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn cũng thi đua trồng và chăm sóc các bồn hoa, vẽ tranh tường, vệ sinh khuôn viên cơ quan, trường học, nhà văn hóa thôn theo tiêu chí “xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường”.

Sau gần một năm phát động, đến nay, mô hình đường hoa lan tỏa rộng khắp các thôn, đường làng ngõ xóm như được khoác áo mới, ngập tràn sắc hoa, cây cảnh. Nhiều nơi triển khai vượt chỉ tiêu xã giao, như thôn Lan Trì hình thành đường hoa mười giờ, bóng nước, cây thanh táo; xóm Mít có đường hoa dừa cạn, ngọc trai, bảy sắc cầu vồng; xóm Gà thực hiện đường hoa hồng, ngũ sắc,; xóm Chợ, xóm Hương có hoa chiều tím…

Những con đường hoa len lỏi vào từng ngõ xóm, người dân phấn khởi, ý thức giữ gìn, chăm sóc cảnh quan, môi trường cũng được nâng lên. “Có thể thấy, sự hình thành của những con đường hoa đã giúp diện mạo xã Cổ Loa thêm tươi mới, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về bảo vệ môi trường, xây dựng làng quê “sáng - xanh - sạch - đẹp”, bà Nguyễn Thị Hường - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Cổ Loa cho hay.

Chung tay xây dựng làng quê đổi mới

Khi mới triển khai, mô hình đường hoa ở xã Cổ Loa cũng gặp khó khăn. Chủ yếu là do ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân chưa cao, một bộ phận bận làm kinh tế nên không có thời gian để trồng và chăm sóc hoa.Thậm chí, còn có ý kiến cho rằng, việc trồng hoa bên đường không thực tế, dễ bị hư hỏng nên họ không ủng hộ. Mặt khác, đường làng, ngõ xóm ở nông thôn hiện nhỏ hẹp, nhiều chỗ không còn đất trống để trồng hoa, cây cảnh, cây bóng mát nên khó trồng đồng bộ.

Hơn nữa, việc xây dựng mô hình đoạn đường nở hoa đã khó, song việc duy trì và nhân rộng ra nhiều tuyến đường khác càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, chính là sự chung sức, đồng lòng của người dân và chính quyền địa phương đã làm nên diện mạo mới của xã Cổ Loa ngày hôm nay.

nhung sac mau ngoai o
Nhiều tuyến đường hoa ở huyện Đông Anh làm thay đổi diện mạo cho vùng quê (Ảnh:K.Tiến)

Đáng chú ý, để duy trì cảnh quan, Ủy ban nhân dân xã đã giao cho mỗi đoàn thể phụ trách một tuyến đường để chăm sóc, quản lý. Chẳng hạn, hội Liên hiệp phụ nữ quản lý tuyến đường trục chính, Đoàn Thanh niên quản lý tuyến đường trước trụ sở ủy ban xã, Hội Cựu chiến binh quản lý các tuyến đường trong thôn… Qua việc huy động được sức mạnh của đông đảo quần chúng nhân dân, nhận thức và công tác chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương ngày một nâng cao.

Rời xã Cổ Loa, đi dọc theo các tuyến đường khác của huyện Đông Anh, người viết ghi nhận được rất nhiều địa phương khác người dân cũng có phương châm “Thêm một bông hoa, bớt một túi rác” như tại thị trấn Đông Anh, xã Uy Nỗ, xã Thụy Lâm… Nhờ vậy, người dân những vùng này thường duy trì nề nếp dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào những ngày cố định trong tháng, nơi công cộng, gắn với việc nhặt cỏ, chăm bón hoa. Hoạt động tập thể lành mạnh, tô điểm cho nếp đẹp văn minh đã được các cấp chính quyền và đông đảo nhân dân ủng bộ bởi xét cho cùng nó không chỉ tạo môi trường sống trong lành mà còn khiến tình làng nghĩa xóm thêm đoàn kết.

Xuất phát từ ý tưởng trồng hoa vừa làm đẹp quê hương, vừa góp phần tác động tâm lý khiến người dân giảm tình trạng vứt rác xuống dòng sông, mới đây người dân thôn Thụy Lôi (Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội) đã cùng nhau cải tạo, trồng hoa hai bên bờ để tạo thành con đường hoa đẹp mắt. Qua tìm hiểu, đoạn đường ven kênh từ cầu Kè đến cầu Thụy Lôi trước đây chỉ toàn là cỏ dại um tùm và rác, dịp cận tết Nguyên đán trở nên sạch đẹp vì được người dân trồng những thảm hoa mới.

Ý tưởng và thành quả đó xuất phát từ chính hai người dân trong thôn Thụy Lôi đó là anh Nguyễn Vũ và anh Ngô Xuân Sửu. Những con đường hoa sắc thắm, rực rỡ đã không còn xa lạ với nhiều người ở các địa phương khác. Nhưng với người dân Thụy Lôi đây là lần đầu tiên mọi người được tham gia ý tưởng biến đường chỉ toàn là cỏ dại và rác thành đường hoa.

Anh Nguyễn Vũ - Tiến sĩ viện hàn lâm khoa học chia sẻ: “Thực hiện phong trào xây dựng đoạn đường xanh - sạch - đẹp giai đoạn 1, chúng tôi kết hợp với Hội các thế hệ sinh viên thôn Thụy Lôi và nhóm Yêu Môi trường cũng đã có ý tưởng trong đầu năm và đã chủ động xây dựng những tuyến đường tự quản và trồng hoa ven kênh cầu Kè đến cầu Thuỵ Lôi. Điển hình như đoạn đường bê tông ven kênh Long Tửu, dài mấy mấy trăm mét, trước đây, cỏ dại mọc um tùm, xen lẫn rác rất mất vệ sinh môi trường, nay được thay thế bằng các thảm hoa mới trồng. Sau khi chúng tôi phát động cũng có rất nhiều người dân đồng tình tham gia từ người già đến thanh niên, trẻ nhỏ ai cũng hào hứng tham gia”.

Có thể thấy, hiện nay việc làm đẹp đường liên thôn, xã, đường làng bằng hoa đã trở thành phong trào sâu rộng, thiết thực, góp phần làm cho môi trường nông thôn Hà Nội nói riêng và thành phố nói chung ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp và văn minh, hiện đại. Chính những con đường hoa đã tạo nên một bức tranh sinh động cho các làng quê, người dân tin tưởng vào những chủ trương đúng đắn để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động