Những người lính “5 cùng” với người dân
| Người vác đá “xây” Trường Sa | |
| Ấm áp nghĩa tình biên phòng | |
| Tâm tình người lính đảo |
Giữ vững an ninh
Xã Tam Chung, huyện Mường Lát, được ví như “cổng trời” hay cửa ngõ biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa. Là khu vực có nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đặc biệt là đồng bào người Mông, di cư tự do đến phức tạp và tiềm ẩn gây mất ổn định. Nhiều đối tượng xấu lợi dụng phong tục, tập quán văn hóa để truyền đạo trái pháp luật, lôi kéo di cư sang Lào cũng như buôn bán ma túy... Trước nhiệm vụ nặng nề đó, đồn biên phòng Tam Chung (thuộc Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) luôn nêu cao tinh thần, đấu tranh giữ vững an ninh biên giới trong mọi tình huống.
![]() |
| Lực lượng Biên phòng Tam Chung tuần tra tại cột mốc 272 biên giới. |
Một ngày tháng 8, chúng tôi vượt quãng đường dài hơn 220 km từ thành phố Thanh Hóa lên “cổng trời” Mường Lát (Thanh Hóa). Con đường gồ ghề khó đi cộng trời mưa nên chiếc xe máy cứ nhảy lên như muốn hất chúng tôi xuống đường.
Dẫn chúng tôi đi thăm địa bàn xã biên giới Tam Chung, Chính trị viên đồn biên phòng Tam Chung Bàn Văn Vinh cho biết, xã Tam Chung (huyện Mường Lát) là xã vùng cao có đường biên dài 8km, phía Đông Bắc giáp xã Tân Xuân (huyện Vân Hồ, Sơn La); phía Tây Bắc giáp với nước Lào. Xã Tam Chung có 8 bản, trong đó có 4 bản dân tộc người Mông và 4 bản dân tộc người Thái. Người Mông có dân số đông, di cư từ phía Bắc xuống, chủ yếu từ các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Lào Cai. Do người Mông có ngôn ngữ, văn hóa riêng nên vào các dịp lễ hội thường di cư dài ngày ở nhiều nơi, đến ở vài tháng rồi lại đi, nên công tác quản lý nắm bắt người và phương tiện qua lại cũng khó khăn.
![]() |
| Chính trị viên Bàn Văn Vinh đang chia sẻ công việc với phóng viên. |
Một số đối tượng đã lợi dụng đến truyền đạo trái pháp luật, kích động chia rẽ đồng bào Mông mất trật tự an ninh và lôi kéo di canh di cư sang Lào trái phép, còn tổ chức tham gia buôn bán, vận chuyển ma túy từ bên Lào qua Việt Nam tiêu thụ. Mới đây, vào ngày 12/6/2015, tại suối Hin Phăng, bản Ón, xã Tam Chung, tổ tuần tra đồn biên phòng đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Thào A Hạng (SN 1983, ở bản Cột Mốc, xã Tân Xuân, Vân Hồ, Sơn La) đang vận chuyển trái phép chất ma túy, thu được 3 gói heroin có trọng lượng 2,22g. Từ đầu năm đến nay, đồn biên phòng Tam Chung đã khởi tố 2 vụ án, bắt 3 đối tượng liên quan đến buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép. Để đề phòng bọn phản động lưu vong và phỉ Lào hoạt động trở lại, cán bộ, chiến sỹ nơi đây luôn sẵn sàng chiến đấu, gìn giữ an ninh, trật tự và bảo vệ vùng biên ổn định.
![]() |
| Nơi ở của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Chung |
Mỗi bản luôn có 3 chiến sỹ cắm chốt, cùng ăn, cùng ở với đồng bào để nắm bắt tình hình nội, ngoại biên và những vấn đề liên quan đến hai bên biên giới. Đối với ngoại biên, chủ yếu nắm tình hình bọn thổ phỉ, bọn phản động, tuyên truyền đạo trái phép, để kịp thời phát hiện xử lý, không cho các đối tượng xấu kích động làm mất an ninh, trật tự và không bị động trước mọi tình huống. “Đơn vị luôn giáo dục chính trị, tư tưởng và xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ, xác định rõ vai trò trách nhiệm trong công tác bảo vệ biên giới, không để quân nhân vi phạm kỷ luật, pháp luật…”, Chính trị viên Bàn Văn Vinh nói.
Đồn biên phòng Tam Chung còn thường xuyên vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới. Đơn vị đã phân công một đồng chí làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Chung tham gia sinh hoạt với chính quyền địa phương, cùng tham mưu, tư vấn giải quyết những vướng mắc, khó khăn trên địa bàn. Đơn vị cũng thực hiện đề án xóa bản trắng đảng viên và kết nạp được 35 đảng viên người Mông, thành lập 4 Chi bộ Đảng...
Giúp dân phát triển kinh tế
| Chính trị viên Bàn Văn Vinh cho biết, việc giúp dân ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo cũng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Đảng, Nhà nước và cấp trên giao phó. Cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng Tam Chung phải thực hiện đồng bộ 5 nhiệm vụ chính, đó là cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc và cùng nhau bảo vệ biên giới. |
Cũng theo Chính trị viên Bàn Văn Vinh, ngoài bảo vệ giữ vững an ninh vùng biên giới Mường Lát, đồn biên phòng Tam Chung còn có nhiệm vụ quan trọng đó là giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong dự án trồng rừng 147 của Chính phủ, đồn biên phòng Tam Chung đã hướng dẫn người dân nơi đây trồng hơn 500 ha rừng (từ 2013 – 2015) và cơ bản đã phủ xanh, đất trống đồi núi trọc. Người dân còn được nhận gạo hỗ trợ của Chính phủ về đề án trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ.
Cán bộ, chiến sỹ biên phòng còn hướng dẫn người dân xóa bỏ tập quán lạc hậu về trồng trọt mà thay vào đó là các mô hình trồng ngô lai tiên tiến, 1 năm 2 vụ, năng suất đạt 60 tạ/ha nâng cao mức sống cho người dân. Tuy nhiên, xã Tam Chung còn đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 39,6%, trong khi đó địa hình đồi núi dốc cao, ít đất canh tác và khó quy hoạch dân cư, người dân sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa, ngô, sắn và trồng rừng nhỏ lẽ. Đồn biên phòng Tam Chung đã mở lớp xóa mù chữ cho hàng chục học viên là người đồng bào Mông, đồng thời tổ chức khám chữa bệnh, phối hợp làm đường giao thông nông thôn… Hiện đồn biên phòng Tam Chung đang đỡ đầu cho 2 cháu là gia đình đặc biệt khó khăn là người Mông, có ý chí vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Chính trị viên Bàn Văn Vinh cho biết, việc giúp dân ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo cũng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Đảng, Nhà nước và cấp trên giao phó. Cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng Tam Chung phải thực hiện đồng bộ 5 nhiệm vụ chính, đó là cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc và cùng nhau bảo vệ biên giới. “Mặc dù anh em đơn vị sinh hoạt còn thiếu thốn, chỗ ở còn là nhà gỗ lợp tôn, mùa hè thì nắng nóng vì độ cao hơn 1.400m so với mực nước biển, còn mùa mưa thì gọi là mưa rừng ẩm ướt, đường xá đi lại khó khăn nhưng cán bộ chiến sỹ vẫn thường xuyên tuần tra kiểm soát giữ vững vùng biên luôn ổn định”…, Chính trị viên Bàn Văn Vinh chia sẻ.
Trịnh Tuyên
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1
Siết chặt an toàn vận tải hành khách cửa ngõ Thủ đô dịp Tết Dương lịch 2026
Hà Nội chủ động phân luồng giao thông, giảm áp lực cửa ngõ dịp Tết Dương lịch 2026
Triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Tin khác
TP.HCM: Khởi tố nhiều đối tượng đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ
Tin nóng 30/12/2025 13:21
Từ 1/1/2026, mở rộng đối tượng bị khấu trừ lương để cưỡng chế thi hành xử phạt hành chính
Tư vấn luật 29/12/2025 20:29
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Lần đầu người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình
Tư vấn luật 29/12/2025 07:07
Thanh Hoá: Phát hiện hơn 10 tấn cá khoai chứa chất cấm Formaldehyde
Tin nóng 23/12/2025 22:21
Gần 4.000 tác phẩm lan tỏa văn hóa tuân thủ pháp luật
Tin nóng 23/12/2025 20:41
Xử phạt quản trị kênh Youtube dùng AI bịa đặt vụ án giả để câu view
Tin nóng 23/12/2025 12:00
Hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bị xử lý hình sự ra sao?
Tư vấn luật 20/12/2025 17:56
Cảnh giác chiêu trò làm giả voucher, "treo" mã đặt chỗ để lừa đảo vé máy bay Tết
Tin nóng 19/12/2025 17:09
10 dấu ấn tiêu biểu của Công an thành phố Hà Nội năm 2025
Công an Thủ đô thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy 18/12/2025 18:04
Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?
Điều tra - bạn đọc 17/12/2025 13:07


