Những món quà từ biển khơi

(LĐTĐ) Trong hải trình dài hàng nghìn hải lý cùng tàu KN 491 ra thăm và chúc Tết quân dân trên quần đảo Trường Sa, rất nhiều kỷ niệm, những câu chuyện thú vị về đời sống tinh thần của các chiến sỹ hải quân. Và trong số đó, những buổi câu đêm trên tàu để lại những kỷ niệm khó quên.  
nhung mon qua tu bien khoi Bài cuối: Trường Sa tiếng gọi thiêng liêng!
nhung mon qua tu bien khoi Bài 4: Xuân về nơi đảo xa
nhung mon qua tu bien khoi Bài 3: Điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi bám biển
nhung mon qua tu bien khoi Bài 2: Vượt sóng dữ vào Đá Lát
nhung mon qua tu bien khoi Ký sự: Khi Tổ quốc gọi tên

Sau 2 ngày đầu tiên lênh đênh trên biển, tối hôm đó, tàu KN 491 thả neo để chuẩn bị vào đảo Đá Lát. 21h, trên boong tàu gió thổi lồng lộng, dưới biển sóng vẫn vỗ ì oạp vào thần tàu. Bỗng nhiên, anh em phóng viên nghe thấy những tiếng hò reo, vỗ tay liên tục dưới khu vực dưới tầng 3.

nhung mon qua tu bien khoi
Nhiều chiến sỹ tập trung câu cá trên tàu

Khi chúng tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một thủy thủ nói: “Anh em lại câu được con cá khủng nào đây mà. Rồi các anh sẽ được thấy nhiều món quà biển khơi mang lại cho cán bộ chiến sỹ trên tàu trong suốt hải trình kéo dài sắp tới”.

Nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới, một khung cảnh vô cùng sôi động diễn ra trước mắt chúng tôi. Một con cá thu bè dài gần 1m đang quẫy, bật tung trên sàn tàu. Quanh đó, gần 10 cần thủ vẫn đang tập trung “giăng câu’, còn lại hai chiến sỹ trẻ đang quyết tâm “tóm gọn” chú cá vừa cắn câu.

nhung mon qua tu bien khoi
Chú cá thu ngừ vừa được câu lên

Rồi chỉ sau vài phút, chú cá cũng bị thuần phục vì đã cạn sức. Cũng vào lúc đó, thêm một chú cá nữa cắn câu. Tân binh Nguyễn Thanh Tuấn (quê ở Bình Thuận) cũng lần đầu câu cá đang ra sức lôi cước để kéo sản phẩm đầu tay của mình.

Hơi lúng túng nhưng rồi Tuấn cũng đã xách được chú cá và tươi cười để cánh phóng viên chụp ảnh, trong tiếng hò reo, suýt xoa của các cần thủ xung quanh…

nhung mon qua tu bien khoi
Sản phẩm đầu tay của tân binh Nguyễn Thanh Tuấn

Thấy chúng tôi thích thú trước cảnh tượng câu cá trên tàu, Đại úy Nguyễn Duy Tuyên (quê ở Ninh Bình) chia sẻ: “Cá mà anh em câu được trên tàu có đủ loại như: Thu, bò, hồng gai, phấn, dọc dừa, cá mú, ngừ đại dương, cá mặt quỷ…

Trong đó, cá ngừ đại dương là to và quý nhất, có con câu được lên tới hàng chục kg. Còn lại thông thường các loại thu bè, cá thằn lằn, thu ngừ thì từ 5 đến 10 kg thì câu được thường xuyên”.

Đồ nghề câu của các cần thủ cũng rất đơn giản, chỉ cuộn dây cước cùng lưỡi câu có mồi là cá chuồn hoặc bạch tuộc cắt nhỏ là có thể bắt đầu. Câu cá ở biển thực chất không đòi hỏi kỹ năng hay kinh nghiệm gì quan trọng là phải kiên trì và tập trung.

Một số chiến sỹ chia sẻ, đứng cầm dây cước khoảng ngoài 30 phút mà cá không cắn câu, dưới ánh đèn lập lòe, rồi gió biển thổi lồng lộng, cần thủ rất dễ buồn ngủ rồi buông cần.

nhung mon qua tu bien khoi
Nhiều loại cá câu được từ biển khơi

Nhưng hầu hết những người đã đứng câu đều là những người có tính kiên trì, phải tập trung cao độ, đặc biệt khi nào thấy tay cầm cước giật nhẹ là biết con mồi đã cắn câu...

Cá câu được nhiều loại và hầu như đêm nào các chiến sỹ cũng có thêm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng để tiếp tục những chuỗi ngày kéo dài trên biển.

Chẳng cần cầu kỳ chế biến, chỉ cắt khúc cho vào nồi hoặc vào… bình đun siêu tốc, thêm đĩa gia vị là buổi đêm anh em lại quây quần ở sàn tàu thưởng thức hương vị tươi ngon từ những món quà mà đại dương ban tặng.

Trong suốt 20 ngày trên biển, đi qua hơn 10 điểm đảo của quần đảo Trường Sa, một trong những món ăn tinh thần của anh em thủy thủ cũng như phóng viên trong đoàn công tác là câu cá. Những buổi câu đêm tạo nên niềm vui, những tiếng cười giữa trùng khơi...

Đêm Trường Sa, trăng sáng vằng vặc. Các cần thủ cũng đã thưa dần. Rồi nay mai, ai cũng sẽ vào nhiệm vụ thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió. Những đêm câu cá, những món quà từ biển khơi sẽ là những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của người lính biển.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động