Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên Trên những công trường “không ngủ” của Thủ đô

Tối 22/2, Chương trình "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã nhìn lại công tác tổ chức vui xuân, đón Tết của Thủ đô - một cái Tết an toàn, ấm áp nghĩa tình và ngập tràn niềm tin.

Theo đó, trong dịp Tết đặc biệt này, không khí lao động nghiêm túc, khẩn trương, xuyên Tết đã lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các công trường, cơ quan, đơn vị. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là nhịp đập của khát vọng phát triển.

Trong sáng 22/2 (tức mùng 6 Tết), khí thế ấy càng được tiếp thêm động lực khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đã đến kiểm tra công trường thi công dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm của Thành phố, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến số 3) và kiểm tra công tác phục vụ vận tải Tết tại Ga Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân
Thủ tướng thăm, kiểm tra và động viên công nhân, kỹ sư thi công tại hầm ga S9 Kim Mã - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại các ga ngầm S9 Kim Mã, S11 Văn Miếu và S12 Trần Hưng Đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp kiểm tra tình hình thi công, nghe báo cáo tiến độ, khảo sát thực địa trong hầm để đánh giá điều kiện làm việc, tổ chức thi công, bảo đảm an toàn lao động và chất lượng công trình.

Không khí thi công đầu xuân diễn ra khẩn trương, các đội ngũ tăng ca, tăng kíp, bám sát tiến độ. Hàng trăm kỹ sư, công nhân và các chuyên gia đã được Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi, động viên và mừng tuổi theo tập tục truyền thống của dân tộc. Đây cũng chính là những người đón giao thừa tại công trường, hy sinh những giây phút đoàn tụ gia đình để dự án sớm về đích.

Xúc động với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, anh Phạm Trung Kiên (Công nhân lái cẩu, Dự án tuyến đường sắt đô thị điểm Nhổn - Ga Hà Nội) chia sẻ: “Khoảnh khắc giao thừa thì nó hơi buồn thôi, nhưng mà vì công việc, nên anh em cố gắng hết sức để hoàn thành. Ban quản lý nhà thầu đã động viên anh em là tổ chức giao thừa, nên anh em cũng đỡ nhớ nhà”.

Chứng kiến những chuyển động rõ nét và toàn diện trên công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đã gác lại thời gian riêng tư, làm việc xuyên Tết vì sự phát triển lâu dài của Thủ đô.

“Cảm ơn tất cả anh chị em có mặt trên công trường trong những ngày Tết vừa qua. Đáng lý ra chúng ta ở nhà bên vợ con, bên chồng con, thăm bạn bè anh em. Nhưng mà mình đã hy sinh phần cá nhân để phục vụ cho cái chung, đó là tinh thần yêu nước, sự cống hiến của anh chị em mình”, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ.

Không khí thi công trên công trường tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội được duy trì khẩn trương, đồng bộ ngay từ những ngày đầu xuân. Các gói thầu hầm và các ga ngầm đã đạt trên 76% khối lượng. Các mũi thi công vận hành liên tục từ khoan hầm đến hoàn thiện kết cấu các nhà ga. Tinh thần làm việc "3 ca, 4 kíp" đang được đẩy mạnh nhằm bù tiến độ và rút ngắn thời gian thi công.

Theo kế hoạch, đến tháng 12/2027, dự án sẽ hoàn tất công tác vận hành thử và đưa đoạn tuyến ngầm dài khoảng 4km vào vận hành thương mại, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị của Thủ đô.

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân
Thủ tướng chúc Tết và tặng quà động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, chuyên gia và công nhân đang làm việc xuyên Tết trên công trường - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngay sau khi chúc Tết tại công trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, dự án đã được khởi động từ nhiều năm trước, đến nay đã gần 17 năm triển khai, nhưng vẫn chưa hoàn thành theo kế hoạch ban đầu. Những vướng mắc lớn nhất cơ bản đã được tháo gỡ, hiện chỉ còn một số nội dung liên quan đến điều chỉnh giá hợp đồng với nhà thầu nước ngoài.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, đến năm 2045, Hà Nội sẽ hoàn thiện 14 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 619 km. Để đảm bảo tiến độ các dự án, trong đó có đồng bộ về công nghệ và tránh lãng phí, Thành phố kiến nghị với Chính phủ sớm xây dựng quy chuẩn, định mức chung cho hệ thống đường sắt đô thị của Hà Nội cũng như của cả nước, hướng tới tiêu chuẩn thống nhất giữa các tuyến và tương thích với hệ thống đường sắt khác.

"Trước đây chúng ta quy hoạch đường sắt đô thị thì ta chỉ quy hoạch hướng tuyến. Không hề quy hoạch công nghệ, các điểm kết nối, dẫn đến tình trạng lãng phí trong hạ tầng của các tuyến đường sắt đô thị. Do đó, việc duy tu bảo dưỡng rất là tốn kém, cả về kinh phí, cả về thời gian, cả về quỹ đất", Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng cho hay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân
Thủ tướng kiểm tra công tác phục vụ vận tải Tết tại ga Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc làm việc, bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được của dự án tuyến số 3 và việc đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị tại Thủ đô nói chung, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra tiến độ của một số dự án còn kéo dài, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Theo Thủ tướng, bài toán đường sắt đô thị không chỉ là xây bao nhiêu km, mà là xây dựng cả một hệ sinh thái phát triển bền vững, từ quy hoạch, công nghệ, con người đến nguồn vốn và cơ chế vận hành.

Vì vậy trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các đơn vị vừa làm vừa rút kinh nghiệm, hoàn thiện công nghệ, cải tiến cách làm, nâng cao tay nghề để có thể đảm nhận được khối lượng công việc rất lớn trong việc phát triển giao thông ngầm và giao thông trên cao của Thủ đô với tầm nhìn quy hoạch 100 năm.

Theo như quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hà Nội sẽ có 14 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài là 619 km. Tuy nhiên, để thực hiện quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ rà soát và điều chỉnh lại với số lượng tuyến từ 14 lên 20, với tổng chiều dài khoảng 1000 km tuyến đường sắt đô thị.
Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Hoàn thiện thể chế, loại bỏ thủ tục rườm rà, xây dựng đội ngũ công vụ chuyên nghiệp

Hoàn thiện thể chế, loại bỏ thủ tục rườm rà, xây dựng đội ngũ công vụ chuyên nghiệp

Quyết định 282/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành xác định rõ lộ trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026 - 2030, lấy cải cách thể chế làm “đột phá của đột phá”. Kế hoạch tập trung sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch; cắt giảm mạnh thủ tục chồng chéo, dễ phát sinh tiêu cực; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Xem thêm
Phiên bản di động