Nhạc sĩ Phong Nhã: Ấm áp những kỷ niệm về Bác

Gặp nhạc sĩ Phong Nhã vào một buổi sáng ngày đầu thu – những ngày mà cả nước đang hân hoan hướng tới kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ông bảo, hôm nay sức khỏe không được tốt lắm nên chưa chắc đã tiếp chuyện được lâu. Ấy vậy mà, khi được hỏi về Bác Hồ, về bài hát của ông viết dành tặng Bác, vị nhạc sĩ 91 tuổi lại trở nên mạnh mẽ, phấn khởi lạ thường.
Bồi hồi nhớ kỷ niệm bên Bác kính yêu
Nhiều lần Bác dặn phải vì lợi ích của nhân dân
Bác Hồ và những bức ảnh “lịch sử” với điện ảnh Việt Nam
Nhạc sĩ Phong Nhã: Ấm áp những kỷ niệm về Bác
Nhạc sĩ Phong Nhã

1. Ngày 2/9/1945, một ngày đã đi vào lịch sử của dân tộc, với nhạc sĩ Phong Nhã đó cũng là một khoảnh khắc lịch sử, một dấu ấn không bao giờ phai. Ngày ấy, Phong Nhã là một thanh niên yêu nước, vừa làm quản ca vừa phụ trách nghi thức đội trong trường. Phong Nhã may mắn là người được đưa các em thiếu nhi đội Trần Hưng Đạo tham dự cuộc mít tinh tại quảng trường Ba Đình nhân dịp Bác Hồ về nước ra mắt lần đầu tiên ở thủ đô Hà Nội và đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đội thiếu nhi do Phong Nhã dẫn đầu được xếp ưu tiên hàng đầu, trên vỉa hè Bộ Ngoại giao bây giờ, trông lên lễ đài Ba Đình. Do đó các em thiếu nhi và các anh chị phụ trách được thấy tận mắt Bác Hồ đi đến và đi về. Bác nhoài người vẫy các cháu bằng cả hai tay. Hình ảnh thân yêu, gần gũi của Bác truyền cảm ngay tới tất cả mọi người. Vị lãnh tụ của đất nước tưởng chừng cao vời vợi nhưng lại hết đỗi gần gũi, ân cần như một người ông, người cha kính yêu trong một gia đình thân thiết. “Hồ Chí Minh muôn năm!”, tất cả anh chị em đội Trần Hưng Đạo reo lên. Nước mắt Phong Nhã chảy vòng quanh.

Nhạc sĩ Phong Nhã kể, ngay từ lúc đó, ông đã nảy ra ý tưởng sáng tác ca khúc về Bác Hồ. Sau đó, Phong Nhã vinh dự được Bác gọi tới. Phong Nhã hào hứng kể Bác nghe về những hoạt động của đội thiếu niên, nhi đồng Hà Nội. Tưởng được Bác ngợi khen nhưng Bác lại căn dặn Phong Nhã: Nhiều hoạt động là tốt nhưng phải chăm lo sức khỏe cho các cháu. Đối với các thiếu nhi đánh giày, bán lạc rang, kẹo bột, trẻ lang thang cần phải quan tâm hơn. Trong tổ chức, việc gì cần làm trước thì làm trước, lo cho các cháu học tập là chính.

Bác bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn dành thời gian quan tâm tới thiếu nhi. Sự chăm sóc ân cần của Bác, nhất là với các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày đầu cách mạng tháng Tám đã khiến Phong Nhã tỉnh ngộ, thấm vào tâm hồn chàng phụ trách nghi thức đội một tình yêu thương vô bờ của người. Nhân một buổi sinh hoạt, anh phụ trách đố các em: “Ai yêu Bác Hồ nhất?”. Nhi đồng đáp: “Nhi đồng yêu Bác Hồ nhất.” Câu đố vui này đã khởi nguồn cho một sáng tác bất hủ “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” thể hiện tình cảm sâu nặng của thiếu nhi Việt Nam đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc.

Nhạc sĩ Phong Nhã: Ấm áp những kỷ niệm về Bác
Bác Hồ với thiếu nhi luôn trong ký ức nhạc sĩ Phong Nha

2. Bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” ra đời vào cuối năm 1945 liền được các em thiếu nhi yêu thích và trở thành mốc son trong sự nghiệp Phong Nhã. Ngày 19/5/1946, lễ kỷ niệm ngày sinh nhật Bác lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội. Các em thiếu nhi thủ đô đến chúc thọ Bác tại Phủ Chủ tịch (nhà khách Chính phủ bây giờ). Đây cũng là lần đầu tiên các em trình diễn tập thể bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” kính tặng Người. Khi Bác nghe đến câu hát: “Bác nay tuy đã già rồi, già rồi nhưng vẫn vui tươi”, Bác cười và nói: “Bác đã già đâu, Bác mới 56 tuổi!”. Lời nói vui của Bác khiến cả khán phòng râm ran. Sau đó, bài hát được chuyển tải qua sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam, nhanh chóng lan truyền khắp cả nước.

Năm 2001, bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” cùng hai sáng tác của ông là “Nhanh bước nhanh nhi đồng” và “Kim Đồng” đã được vinh dự đón nhận giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, được chọn là một trong những bài hát hay nhất của thế kỷ XX. Nhân kỷ niệm sinh nhật 125 năm của Bác năm nay, lần đầu tiên ca khúc “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” đươc thực hiện MV với hơn 1.200 người cùng hát. Dự án của Hội đồng Đội Trung ương – Trung ương Đoàn TNCS HCM khiến nhạc sỹ Phong Nhã vô cùng xúc động và tự hào.

“Tôi còn nhớ hồi kháng chiến chống Pháp, một chiến sĩ du kích Ê Đê ra Trung ương Đoàn chuẩn bị tham gia đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam dự Đại hội liên hoan thanh niên thế giới. Khi được hỏi: “Thiếu nhi Tây Nguyên thường hát bài gì? Anh trả lời: Hát bài “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” bằng tiếng tiếng Ê Đê”, nhạc sĩ Phong Nhã kể.

Để đáp lại cho ca khúc “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” của Phong Nhã, năm 1952, Bác Hồ đã làm bài thơ nhân dịp Trung thu để tặng các cháu thiếu nhi. Bác viết: “Ai yêu các nhi đồng bằng bác Hồ Chí Minh? / Tính các cháu ngoan ngoãn, mặt các cháu xinh xinh, / Mong các cháu cố gắng thi đua học và hành. / Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình. / Để tham gia kháng chiến, để gìn giữ hoà bình. / Các cháu hãy xứng đáng: Cháu bác Hồ Chí Minh!”

Đó là một vinh dự, một phần thưởng cao quý nhất trong cuộc đời Phong Nhã. Từ đây ông quyết định đi theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Cho đến nay, nhạc sĩ Phong Nhã vẫn lập kỷ lục với hơn 250 ca khúc thiếu nhi trong suốt cuộc đời làm nhạc của mình. Nhiều thế hệ thiếu niên, nhi đồng Việt Nam đến nay vẫn hát vang những giai điệu của “Nhanh bước nhanh nhi đồng”, “Cùng nhau ta đi lên”, “Đội ta lớn lên cùng đất nước”, “Hành khúc đội”…

Với hàng trăm ca khúc viết cho thiếu nhi nhưng ít ai biết rằng, nhạc sĩ Phong Nhã chưa hề được học một cách bài bản về âm nhạc. Cha ông là người đầu tiên dạy cho ông những bài học vỡ lòng về lĩnh vực này. Năm nay, vị nhạc sĩ lão làng sang tuổi ngoài 91. Tuy mắt đã mờ, chân đã chậm nhưng ông vẫn đau đáu với những ca khúc cho thiếu niên, nhi đồng.

Nguyễn Hoài

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Xem thêm
Phiên bản di động