Huyện Gia Lâm:

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp đối thoại với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân.

(LĐTĐ) Mới đây, Huyện ủy Gia Lâm đã tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2019.  
nguoi dung dau cap uy chinh quyen truc tiep doi thoai voi mat tran to quoc cac to chuc chinh tri xa hoi va nhan dan Huyện Gia Lâm khen thưởng 15 doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho Huyện
nguoi dung dau cap uy chinh quyen truc tiep doi thoai voi mat tran to quoc cac to chuc chinh tri xa hoi va nhan dan Huyện Gia Lâm: Tiếp tục đổi mới phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt"
nguoi dung dau cap uy chinh quyen truc tiep doi thoai voi mat tran to quoc cac to chuc chinh tri xa hoi va nhan dan Xây dựng Bát Tràng trở thành địa chỉ tin cậy, yêu thích của du khách

Ông Lê Anh Quân – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm dự và trực tiếp đối thoại.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Gia Lâm đã thông báo khái quát về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh của Huyện; những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm tới các đại biểu.

nguoi dung dau cap uy chinh quyen truc tiep doi thoai voi mat tran to quoc cac to chuc chinh tri xa hoi va nhan dan
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân trực tiếp đối thoại

Trước khi tổ chức hội nghị Huyện ủy đã nhận được 31 câu hỏi của Nhân dân trên các lĩnh vực: kinh tế, đầu tư xây dựng, quản lý đô thị, trật tự xây dựng; quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng; văn hóa xã hội; công tác xây dựng Đảng. Các ý kiến trên đã được trả lời bằng văn bản đến các đại biểu.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân tiếp tục trực tiếp kiến nghị với lãnh đạo huyện các vấn đề về vệ sinh môi trường, công tác xây dựng cơ bản, các vấn đề nhân dân đang quan tâm hiện nay. Đặc biệt, đã có những ý kiến hiến kế để lãnh đạo huyện nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Huyện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Anh Quân – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm ghi nhận và đánh giá cao vai trò MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn Huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Huyện đặc biệt là trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cũng như việc triển khai xây dựng Huyện trở thành đơn vị hành chính quận.

nguoi dung dau cap uy chinh quyen truc tiep doi thoai voi mat tran to quoc cac to chuc chinh tri xa hoi va nhan dan
Đại biểu nêu ý kiến với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Gia Lâm

Bí thư huyện ủy Gia Lâm Lê Anh Quân cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đầy trách nhiệm của các đại biểu tại hội nghị. Một số ý kiến đã được Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giải đáp tại hội nghị. Đối với các ý kiến còn lại, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và hứa giao cho các ngành chức năng tham mưu, trả lời trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian tới, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm mong muốn MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn Huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo huyện trong việc giải quyết các khó khăn vướng mắc, các vấn đề bức xúc trong Nhân dân, đặc biệt là kịp thời hiến kế để lãnh đạo huyện và cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

P.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động