Xây dựng Bát Tràng trở thành địa chỉ tin cậy, yêu thích của du khách

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đề nghị huyện Gia Lâm cần tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống làng nghề Bát Tràng gắn với phát triển du lịch để nơi đây trở thành địa chỉ tin cậy, yêu thích của du khách trong nước và quốc tế.
xay dung bat trang tro thanh dia chi tin cay yeu thich cua du khach Huyện Gia Lâm hoàn thành 3 tiêu chí nữa là có thể lên quận
xay dung bat trang tro thanh dia chi tin cay yeu thich cua du khach Hà Nội: Nữ chiến sĩ Công an giành giải Nhất hội thi báo cáo viên giỏi
xay dung bat trang tro thanh dia chi tin cay yeu thich cua du khach Hà Nội vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019

Tối 9/10, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm đã tổ chức lễ đón nhận Quyết định và công bố Điểm du lịch Bát Tràng. Theo đó, Bát Tràng là 1/13 điểm du lịch được thành phố Hà Nội công nhận.

xay dung bat trang tro thanh dia chi tin cay yeu thich cua du khach
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý trao Quyết định công nhận Điểm du lịch cho đại diện xã Bát Tràng và huyện Gia Lâm. (Ảnh: Xuân Trường)

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Du lịch Trần Đức Hải đã công bố Quyết định 3936/QĐ-UBND, ngày 23/7/209, của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, công nhận xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội là Điểm du lịch. Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý đã trao Quyết định công nhận Điểm du lịch cho đại diện xã Bát Tràng và huyện Gia Lâm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý cho biết: Những năm qua, thành phố Hà Nội luôn được đánh giá là điểm đến an toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Nhiều báo chí và tổ chức du lịch quốc tế đã đánh giá và xếp hạng về du lịch Hà Nội. Đặc biệt, năm 2018, 2019, tổ chức Du lịch Thế giới đã đề cử Thành phố Hà Nội vào hạng mục bình chọn là điểm đến Thành phố hàng đầu Thế giới. Trong những kết quả chung đó, có sự đóng góp của điểm du lịch Bát Tràng.

xay dung bat trang tro thanh dia chi tin cay yeu thich cua du khach
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Xuân Trường)

Để xây dựng điểm du lịch Bát Tràng chất lượng cao, phát triển bền vững, là địa chỉ tin cậy, yêu thích của du khách trong nước và quốc tế, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Gia Lâm, xã Bát Tràng cần tăng cường phổ biến, tuyên truyền sâu rộng tới các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nghệ nhân về ý nghĩa của việc công nhận Bát Tràng là điểm du lịch, để nhân dân chủ động, tự giác và tích cực tham gia trong công tác phát triển du lịch; đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, làm đẹp cảnh quan, thực hiện ứng xử văn minh nơi công cộng và hoạt động du lịch.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, quảng bá thương hiệu du lịch Bát Tràng; hoàn thiện phương án quản lý, khai thác; thu hút các doanh nghiệp đầu tư cho các tuyến, điểm và hoạt động du lịch tại địa phương.

Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm khẩn trương phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan sớm tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch chi tiết làng nghề Bát Tràng trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt. Tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống làng nghề Bát Tràng gắn với phát triển du lịch; xây dựng điểm du lịch Bát Tràng có môi trường văn minh sạch đẹp an toàn, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của du lịch.

Ủy ban nhân dân xã Bát Tràng có giải pháp khuyến khích các nghệ nhân, thợ giỏi làng nghề gốm sứ Bát Tràng không ngừng sáng tạo, đổi mới, tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng, phong phú, hấp dẫn, chất lượng phục vụ du khách trong nước và quốc tế khi đến với Bát Tràng.

xay dung bat trang tro thanh dia chi tin cay yeu thich cua du khach

Các đại biểu nhấn nút khởi động Cổng thông tin điện tử và Apps du lịch Bát Tràng. (Ảnh: Xuân Trường)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý cũng giao Sở Du lịch có trách nhiệm tuyên truyền quảng bá du lịch Bát Tràng; hướng dẫn, kết nối các doanh nghiệp du lịch với địa phương, xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, có nhiều sự lựa chọn cho du khách; phát triển mô hình du lịch thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin tạo ra những sản phẩm du lịch theo hướng hiện đại gắn với các hoạt động truyền thống.

Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm đã tổ chức nhấn nút khởi động Cổng thông tin điện tử và Apps du lịch Bát Tràng giúp du khách có thể tham quan và trải nghiệm các sản phẩm du lịch trên không gian mạng, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay.

Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm với 2 làng nghề truyền thống Giang Cao và Bát Tràng. Với các sản phẩm gốm sứ nổi tiếng, tinh xảo, kết tinh giá trị nghệ thuật văn hóa tinh hoa của dân tộc, toàn xã có 105 nghệ nhân, trong đó, có 1 Nghệ nhân nhân dân, 4 Nghệ nhân ưu tú, 27 Nghệ nhân Hà Nội, 5 Nghệ nhân dân gian và 15 Nghệ nhân làng nghề Việt Nam và các nghệ nhân khác. Đây là những người con ưu tú có nhiều tâm huyết cùng nhân dân địa phương trong công cuộc xây dựng và bảo tồn các giá trị tinh hoa của làng gốm Bát Tràng.

Trải qua những thăng trầm, biến động của lịch sử, nhưng những nét tinh hoa, đặc trưng của gốm sứ Bát Tràng vẫn còn nguyên giá trị và xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm đang thực sự trở thành một trong những điểm du lịch làng nghề thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Hoàng My

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động