Người dân kiến nghị việc di dời
| Khánh thành công trình Khu điều trị Nội trú và dinh dưỡng | |
| Bệnh viện Nhi Trung ương khánh thành Khu khám bệnh chất lượng cao |
Theo đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Thu Huyền (ở tổ 10, phường Phương Mai, quận Đống Đa): Mẹ bà Huyền được Công ty Đường 6 (thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) phân cho 2 gian nhà cấp 4 từ năm 1975 tại phường Phương Mai. Năm 1985, UBND TP Hà Nội có quyết định lấy mặt bằng toàn bộ xưởng cơ khí để xây dựng Bệnh viện Quốc tế Việt Pháp và Bệnh viện Lão khoa.
![]() |
| Dãy nhà xuống cấp thuộc dự án. |
Do đó, toàn bộ xưởng cơ khí chuyển sang Đông Anh, còn lại hộ gia đình bà Huyền cùng 2 hộ khác ở lại để phục vụ 5 đơn vị của Công ty làm nhiệm vụ quanh khu vực Hà Nội. Do đất các hộ dân thuộc quy hoạch nên suốt từ năm 1986 đến nay, nhà cửa của họ không được cải tạo, xây mới. Việc di dời, tái định cư cho các hộ dân trong diện quy hoạch hiện vẫn chưa có phương án cụ thể nào khiến người dân lo lắng và hàng ngày vẫn phải sinh hoạt trong những căn nhà xuống cấp nghiêm trọng…
Qua tìm hiểu, ngày 31/10/2012, Bộ Y tế có quyết định về việc phê duyệt Dự án Xây dựng cải tạo nâng cấp Bệnh viện Lão khoa Trung ương tại 1A Phương Mai. Diện tích khu đất bệnh viện hơn 5.000m2 với tổng mức đầu tư là hơn 120 tỉ đồng, chủ đầu tư là Bệnh viện Lão khoa. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2013 đến 2015. Ngày 31/7/2013, UBND quận Đống Đa ra quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư quận Đống Đa để phục vụ GPMB thực hiện dự án.
Tiếp đó, ngày 8/5/2013, Đại diện UBND phường Phương Mai, Bệnh viện Lão khoa và Mặt trận Tổ quốc phường đã lập biên bản về việc khảo sát sơ bộ phục vụ lập phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để chuẩn bị triển khai dự án. Theo đó, tổng diện tất nhà đất các hộ dân đang sử dụng bị thu hồi là trên 184m2… Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, việc di dời 4 hộ dân đang sinh sống trong khuôn viên đất dự án vẫn chưa được triển khai, người dân đang phải sống trong những căn nhà cấp 4 ngày càng xuống cấp.
Trong suốt nhiều năm qua, các hộ dân làm đơn kiến nghị về việc xin sửa chữa nhà nhưng vẫn gặp nhiều vướng mắc. Được biết, ngày 18/10/2016, Bệnh viện Lão khoa có văn bản gửi UBND quận Đống Đa về việc các hộ dân xin sửa chữa, cải tạo nhà. Công văn nêu: Bệnh viện Lão khoa hiện nay đang trong quá trình cải tạo, xây dựng, trong đó có việc đền bù và GPMB cho 4 hộ dân đang sinh sống trong khuôn viên bệnh viện.
Thực hiện công tác GPMB ngày 15/8/2016, Bệnh viện đã gửi chứng thư định giá đất lên UBND quận Đống Đa để triển khai các bước tiếp theo GPMB. Hiện đang trong mùa mưa bão, nhà ở của các hộ dân đã xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Gia đình bà Nguyễn Thị Thu Huyền đã có đơn xin được sửa nhà, bệnh viện đề nghị UBND quận và Ban GPMB quận cho ý kiến để bệnh viện và hộ gia đình bà Huyền thực hiện.
Cuối năm 2016, UBND phường Phương Mai đã nhiều lần tổ chức họp về việc cải tạo, sửa chữa nhà đối với các hộ dân thuộc dự án. Chính quyền phường đồng ý để các gia đình sửa chữa nhà nhưng không được thay đổi kết cấu và phải trong phạm vi diện tích đang ở. Mặc dù vậy đến thời điểm này, các hộ dân vẫn chưa thực hiện việc cải tạo, sửa chữa nhà. Theo bà Huyền, vì đại diện của Bệnh viện Lão khoa cho biết chỉ trong khoảng đầu đến cuối quý 2 năm 2017 sẽ thực hiện việc di dời, tái định cư đối với 4 hộ dân thuộc dự án nên hiện tại chúng tôi cũng không dám sửa chữa bởi việc sửa chữa cũng rất tốn kém.
Nếu đầu tư số tiền lớn cải tạo sửa chữa nhà xong mà bất ngờ lại phải di dời thì sẽ vô cùng thiệt hại. Chúng tôi vẫn đang trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, vừa muốn sửa nhà để sống cho an toàn nhưng cũng mong ngóng sớm được di dời để ổn định cuộc sống trong tương lai. Thời điểm này, chỉ mong, các cơ quan chức năng và đặc biệt là Bệnh viện Lão khoa có thông tin chính thức về việc đền bù, hỗ trợ, di dời, tái định cư để chúng tôi còn có phương án tính toán cho cuộc sống về lâu dài.
Việc triển khai dự án mở rộng Bệnh viện Lão khoa kéo dài không đúng tiến độ đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của một số hộ dân đang sống trên đất dự án. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xem xét, giải quyết kiến nghị của người dân theo đúng quy định của pháp luật.
H.Duy
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phát huy thế mạnh của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới
Đêm Thủ đô không ngủ mừng U22 Việt Nam vô địch: Chiến thắng trọn vẹn từ sân cỏ đến văn hóa giao thông
Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng thuế GTGT cho nông, lâm, thủy sản
Lan tỏa giá trị OCOP, làng nghề Hà Nội từ Triển lãm tại Bát Tràng
Hôm nay Hà Nội đồng loạt khởi công 7 dự án lớn chào mừng Đại hội XIV
Thầm lặng sương đêm
Làng đào Nhật Tân tất bật tuốt lá, “canh” hoa nở đón Tết 2026
Tin khác
Hà Nội thúc đẩy đầu tư PPP với dự án cầu Trần Hưng Đạo
Giao thông 19/12/2025 06:18
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 19/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng ấm
Môi trường 19/12/2025 06:06
Hình cảnh cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng sau 7 tháng thi công
Giao thông 18/12/2025 12:51
Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội
Giao thông 18/12/2025 11:39
Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông
Đô thị 18/12/2025 11:39
Cầu Tứ Liên dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong tháng 6/2026
Giao thông 18/12/2025 11:38
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 18/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét
Môi trường 18/12/2025 06:49
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 17/12: Mưa rải rác, trời rét
Môi trường 17/12/2025 06:37
Hà Nội: Thu gọn rào chắn dự án metro Nhổn - ga Hà Nội để giảm ùn tắc giao thông
Giao thông 16/12/2025 16:17
Bền bỉ 15 năm vun đắp văn hóa giao thông
Giao thông 16/12/2025 16:12
