Phường Quốc Tử Giám (Đống Đa):

Người dân bức xúc vì công trình xây dựng trên mặt bể nước được cấp sổ đỏ

(LĐTĐ) Không chỉ lấn chiếm, xây dựng trái phép trên mặt của bể nước công cộng thuộc khu tập thể Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba (trước đây), tại ngõ 40 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội); công trình sai phạm có diện tích 6,4m2 còn được chính quyền “ưu ái” cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất vào chung với phần diện tích của một lô đất khác, bất chấp việc giữa hai lô đất này đang tồn tại một lối đi chung…
nguoi dan buc xuc vi cong trinh xay dung tren mat be nuoc duoc cap so do Dự án khu Đô thị mới Cầu Giấy: Nhiều công trình, bãi xe không phép
nguoi dan buc xuc vi cong trinh xay dung tren mat be nuoc duoc cap so do Ô nhiễm môi trường từ công trình xây dựng
nguoi dan buc xuc vi cong trinh xay dung tren mat be nuoc duoc cap so do Hà Nội: 3 người tử vong vì sập giàn giáo ở một công trình xây dựng
nguoi dan buc xuc vi cong trinh xay dung tren mat be nuoc duoc cap so do
Phần bếp xây dựng trên mặt bể nước công cộng được cấp sổ đỏ tại phường Quốc Tử Giám

Cấp GCN sở hữu đất cho công trình xây trên mặt bể nước

Ông Trương Văn Minh, đại diện người dân sinh sống tại khu tập thể thuộc ngõ 40 Đoàn Thị Điểm (tổ dân phố 13, phường Quốc Tử Giám) trình bày, trước đây thuộc khu tập thể này là của cán bộ, nhân viên bệnh viện Việt Nam – Cu Ba. Năm 1980, khu tập thể được phân cho cán bộ, nhân viên làm nhà ở. Trong đó, ngoài lối đi chung rộng khoảng 1m2, thì khoảng sân phía trước khu tập thể còn được xây một chiếc bể chứa nước dùng để sinh hoạt, bể nước được thiết kế nửa chìm, nửa nổi (cách dãy nhà 1 lối đi chung).

Vào những 1989 - 1990, có 6 hộ gia đình gồm ông Trần Văn Sừng, Trần Văn Thống, bà Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Ngát, Trần Thị Thanh, Nguyễn Ngọc Dung đã chiếm dụng mặt bể nước và một phần khoảng sân chung của khu tập thể làm nơi đặt bếp tổ ong để nấu nướng. Sau đó, các hộ dân khu tập thể đã phản ứng thì 6 hộ gia đình có xin là chỉ làm tạm và quây bằng tôn để che chắn gió. Tuy nhiên, sau nhiều năm các hộ gia đình này đã lén lút xây dựng thành khu bếp riêng của gia đình.

Bức xúc trước sự chiếm dụng diện tích chung của khu tập thể, các hộ dân tại tổ dân phố đã kiến nghị lên phường Quốc Tử Giám. Năm 2005, sau khi tổ dân phố vận động đã có 3 hộ gia đình tự nguyện tháo dỡ phần bếp lấn chiếm. Tuy nhiên, 3 hộ còn lại là bà Nguyễn Thị Miện (con dâu bà Dung); bà Chu Thúy Hường (chuyển nhượng lại từ phần đất của gia đình ông Thống) và bà Nguyễn Thị Diện chuyển nhượng lại của bà Trần Thị Thanh năm 2000 (thời điểm này diện tích nhà bà Thanh chưa được cấp GCN quyền sử dụng đất) vẫn không chịu tháo dỡ. Ngày 2/6/2005 bà Diện đã được UBND quận Đống Đa cấp GCN quyền sở hữu đất với diện tích sử dụng là 29,9m2 (ngõ 40 Đoàn Thị Điểm) gồm 2 thửa đất là thửa số 107: 23,5m2 và thửa 121: 6,4m2.

Theo Kết luận xử lý nội dung tố cáo số 624/KL-UBND của UBND quận Đống Đa ngày 9/4/2019 về việc, người dân tại ngõ 40 Đoàn Thị Điểm tố cáo UBND phường Quốc Tử Giám cấp GCN quyền sử dụng đất không đúng với quy định của pháp luật trên phần đất lấn chiếm cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện. Trong đó, phần diện tích 6,4m2 được xây dựng trên một phần mặt bể nước công cộng. Ngoài ra, phần diện tích 6,4m2 cũng không liền thổ với thửa đất 107, mà giữa hai thửa đất còn cách nhau một lối đi chung rộng 1m2 của khu tập thể.

“Công trình không chỉ vi phạm xây dựng, mà lại còn được xây dựng trên mặt bể nước công cộng của khu dân cư và cách thửa đất chính số 107 của bà Diện 1 lối đi chung. Tuy nhiên, không hiểu bằng cách nào bà Diện vẫn được UBND phường Quốc Tử Giám làm thủ tục và quận Đống Đa cấp GCN quyền sở hữu đất, đồng thời hợp thửa cho 2 mảnh đất trên”, ông Minh bức xúc.

Vi phạm có đúng có sai?

Trước sự vi phạm của 3 hộ dân tại ngõ 40, nhiều năm qua, người dân tại ngõ 40 Đoàn Thị Điểm liên tiếp gửi đơn phản ánh đến phường và mong muốn cơ quan chức năng tổ chức tháo dỡ phần công trình vi phạm, trả lại không gian chung cho khu tập thể. Tuy nhiên, sự việc cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được xử lý. Thậm chí, 1 trong 3 công trình vi phạm đã được cấp GCN quyền sử dụng đất vào năm 2005 cho bà Nguyễn Thị Diện; đây cũng là cái cớ để gia đình bà Diện và hai hộ còn lại không thực hiện tháo dỡ phần lấn chiếm.

nguoi dan buc xuc vi cong trinh xay dung tren mat be nuoc duoc cap so do
Hiện tại phía chân của khu bếp đã bị rỗng do 1 phần mặt bể nước đã bị đập đi

Liên quan phản ánh của người dân về việc "Quận Đống Đa cấp GCN quyền sử dụng đất cho phần lấn chiếm xây trên mặt bể nước công cộng", UBND phường đã có Thông báo số 26/UB-UBND ngày 9/8/2018 lý giải rằng, tại thời điểm cấp GCN quyền sử dụng đất theo quy định đối với 3 hộ gia đình trên không có tranh chấp, khiếu kiện, UBND phường không nhận được đơn thư phản ánh gì…do đó phường không thể phá dỡ phần diện tích bếp của các gia đình này?.

Trước sự trả lời thiếu trách nhiệm của UBND phường Quốc Tử Giám, các hộ dân tại ngõ 40 cho biết, rất nhiều nội dung UBND phường Quốc Tử Giám đưa ra không chính xác. Cụ thể, việc xây dựng, lấn chiếm diện tích chung và xây trên bề mặt bể nước là việc làm tự phát, tuy nhiên trong văn bản lại nói là có sự đồng ý của lãnh đạo bệnh viện Việt Nam – Cu Ba. Ngoài ra, việc cấp GCN quyền sử dụng đất cho 6,4m2 lấn chiếm trên bề mặt bể nước của gia đình bà Diện, người dân hoàn toàn không biết, tuy nhiên phường cho rằng đã niêm yết công khai là không đúng.

Không chỉ Thông báo của UBND phường Quốc Tử Giám “có vấn đề”, mà theo phản ánh của người dân, Kết luận số 624/KL-UBND của UBND quận Đống Đa khi trả lời “có đúng, có sai” trong sự việc trên thể hiện sự thiếu trách nhiệm và “dĩ hòa vi quý”. Cụ thế, kết luận có nêu gia đình bà Thanh trước đây được sự chấp thuận của tổ dân phố và lãnh đạo bệnh viện Việt Nam – Cu Ba đồng ý cho làm gian bếp 2m2 trước nhà làm bếp nấu ăn. Sau đó, bà Diện làm hồ sơ xin cấp GCN quyền sử dụng đất và có chữ ký đầy đủ của các hộ liền kề là thiếu chính xác. Thực tế, trong 3 hộ liền kề thì có đến 2 hộ thuộc diện gia đình đang có diện tích lấn chiếm, hộ còn lại là bà Chu Thị Kim Cúc thì không được lấy chữ ký.

Bên cạnh đó, khi đề cập đến phần diện tích 6,4m2 cấp cho bà Diện, UBND quận Đống Đa có nêu rõ 1,125m2 phần bếp được xây trên mặt bể nước, phần còn lại 5,275m2 (diện tích lấn chiếm) được cấp đúng theo quy định?. Trước kết luận này các hộ dân ngõ 40 cho rằng, UBND quận không thể kết luận theo kiểu “có đúng, có sai” bởi thực tế, phần diện tích 6,4m2 đã được cấp là hoàn toàn sai khi lấn chiếm diện tích chung của khu tập thể...

Để làm rõ phản ánh của người dân tại ngõ 40 Đoàn Thị Điểm, phóng viên đã đến làm việc với UBND phường Quốc Tử Giám và được ông Lê Ngọc Tú, Chủ tịch UBND phường cho biết, phản ánh của người dân là có và sai phạm này là do “lịch sử để lại”. Hiện tại, theo Kết luận của UBND quận Đống Đa, UBND phường Quốc Tử Giám đã yêu cầu gia đình bà Diện giao nộp lại sổ đỏ lô đất 6,4m2 để điều chỉnh lại diện tích. “Chúng tôi chỉ điều chỉnh lại diện tích sổ đỏ phần sai phạm xây dựng trên mặt bể nước, còn công trình thì không thể đập bỏ hay cưỡng chế, vì nếu phá dỡ 1,125m2 diện tích trên mặt bể, phần bếp còn lại sẽ bị sụp đổ”, ông Tú lý giải.

Trước sự trả lời của đại diện UBND phường Quốc Tử Giám thiết nghĩ, việc điều chỉnh lại diện tích GCN sử dụng đất với gia đình bà Diện là hợp lý. Tuy nhiên, với phần diện tích đã vi phạm cần có những động thái xử lý kiên quyết, tránh khiếu kiện kéo dài và gây bức xúc cho người dân. Ngoài ra, tránh tạo tiền lệ xấu đối với 2 hộ dân còn lại, sớm có biện pháp xử lý trả lại diện tích chung cho khu tập thể chứ không thể ra quyết định điều chỉnh cho có, rồi vẫn để công trình vi phạm tiếp tục tồn tại...

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tủ sách Công đoàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động

Tủ sách Công đoàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), ngày 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lễ ra mắt Tủ sách Công đoàn tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

(LĐTĐ) Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, Nền tảng thiện nguyện MB và các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện chương trình kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, với trách nhiệm, nghĩa tình hãy đồng hành, ủng hộ Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”.
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh) vừa công bố điểm chất lượng của 120 bệnh viện, trong đó Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh ở vị trí thứ 7. Đây là năm thứ 3 liên tiếp bệnh viện này có mặt trong top 10 của bảng xếp hạng.
Hà Nội: Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực

Hà Nội: Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu, 100% Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có nhiều thay đổi nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, tăng độ bao phủ toàn dân, trong đó đáng chú ý là quy định điều kiện hưởng lương hưu, điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, và tăng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.
Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

(LĐTĐ) Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô năm 2024, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc tổ chức các đêm diễn phục vụ nhân dân một số quận, huyện trên địa bàn thành phố trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

(LĐTĐ) Được phát động từ ngày 14/6 đến ngày 10/7, cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen" năm 2024 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và 500 thí sinh nữ tham gia.

Tin khác

Hà Nội: Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực

Hà Nội: Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu, 100% Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

(LĐTĐ) Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô năm 2024, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc tổ chức các đêm diễn phục vụ nhân dân một số quận, huyện trên địa bàn thành phố trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

(LĐTĐ) Được phát động từ ngày 14/6 đến ngày 10/7, cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen" năm 2024 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và 500 thí sinh nữ tham gia.
Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các Quy tắc ứng xử

Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các Quy tắc ứng xử

(LĐTĐ) Nhằm tuyên truyền sâu, rộng 2 bộ Quy tắc ứng xử trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô, duy trì thành nề nếp, thường xuyên, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã ban hành kế hoạch 495/KH-SVHTT tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.
Đảm bảo an toàn tại các bể bơi trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Đảm bảo an toàn tại các bể bơi trên địa bàn huyện Mỹ Đức

(LĐTĐ) Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành lĩnh vực văn hoá thông tin và thể thao huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn, hoạt động kinh doanh bể bơi tại các xã Thượng Lâm, Tuy Lai, Hương Sơn, An Tiến.
Quận Bắc Từ Liêm tặng sổ tiết kiệm cho người có công có hoàn cảnh khó khăn

Quận Bắc Từ Liêm tặng sổ tiết kiệm cho người có công có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Ngày 16/7, quận Bắc Từ Liêm tổ chức kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024) và phát động cao điểm ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.
Cử tri quận Đống Đa kiến nghị Thành phố sớm triển khai xây dựng lại chợ Ngã Tư Sở

Cử tri quận Đống Đa kiến nghị Thành phố sớm triển khai xây dựng lại chợ Ngã Tư Sở

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Tổ đại biểu số 3 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội và Thường trực HĐND quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 17 HĐND Thành phố và sau kỳ họp HĐND quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh

Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh

(LĐTĐ) Thời gian tới, ngành Y tế Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý điều hành, hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị. Đồng thời, ngành Y tế Thủ đô sẽ tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị về công nghệ thông tin; hoàn thành triển khai thí điểm lập Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử…
Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, trong nội dung về hợp tác quốc tế được bổ sung và đưa thành điều riêng. Cùng đó, với nhiều cơ hội hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội hiện nay, đòi hỏi cán bộ ngành BHXH Việt Nam cần được nâng cao, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trong công tác đối ngoại.
Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong các thủ tục hành chính về giáo dục, quản lý hồ sơ, lao động phổ thông… và một số giao dịch hành chính, thủ tục hành chính ở trong nước.
Xem thêm
Phiên bản di động