Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017:

Nghiêm cấm vận động học sinh không thi vào lớp 10

Vừa qua, Sở GDĐT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 dành cho các Phòng GDĐT, các trường THPT, GDTX trên địa bàn thành phố. Sở GDĐT cho biết, kỳ tuyển sinh năm nay cơ bản giống năm trước, song có một số thay đổi quan trọng cần nắm rõ để thực hiện tốt công tác tuyển sinh.
nghiem cam van dong hoc sinh khong thi vao lop 10 Bộ Giáo dục công bố nhiều điểm mới trong tuyển sinh ĐH,CĐ 2016
nghiem cam van dong hoc sinh khong thi vao lop 10 Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Hà Nội nhanh nhất

Học sinh muốn chuyển trường thì phải được giám đốc sở phê duyệt

nghiem cam van dong hoc sinh khong thi vao lop 10

Theo hướng dẫn thi tuyển, những học sinh đã trúng tuyển vào THPT công lập thì phải học tại trường đó hết cả cấp học, nếu muốn chuyển trường thì phải được Giám đốc Sở GDĐT xét duyệt và ra quyết định.

Theo ý kiến của bà Lê Thị Chính - Hiệu trưởng Trường THPT Newton - thì việc xin xét duyệt của giám đốc sở khá phiền hà và gây ra một rào cản đối với nguyện vọng của học sinh.

nghiem cam van dong hoc sinh khong thi vao lop 10
Lãnh đạo các trường thảo luận tại Hội nghị hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017.

Khi học sinh thi chuyển cấp từ THCS lên THPT là sự chuyển đổi rất lớn và khi vào học sau một thời gian, các con cảm thấy không phù hợp ở nhiều phương diện thì có quyền chuyển đổi nơi học của mình để có cơ hội học ở môi trường phù hợp với bản thân hơn, tốt cho sự lớn lên, trưởng thành.

Vậy thì không nên tạo rào cản để học sinh có thể chuyển trường cho phù hợp với điều kiện và khả năng học tập.

Trả lời về vấn đề này, ông Ngô Văn Chất – Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục - cho biết, Sở luôn tạo điều kiện cho các học sinh học ở bất cứ trường nào, nhưng khi đã đăng ký học thì phải học ổn định suốt cấp học, nếu muốn chuyển trường phải được giám đốc sở phê duyệt vì lý do: Khi thi tuyển đầu vào, điểm sàn vào mỗi trường có chênh lệch.

Ví dụ, học sinh thi vào một trường có điểm đầu vào là 23, nhưng học một năm lại muốn chuyển vào trường có điểm đầu vào là 26, như vậy là bất hợp lý và thiệt thòi cho các học sinh khác đang học tại trường, gây sự chênh lệch về khả năng tiếp thu trong học tập và giảng dạy. Việc này phải được sự quản lý chặt chẽ của sở và phải được giám đốc sở quyết định.

TS. Phạm Văn Đại - PGĐ Sở GDĐT Hà Nội - cũng khẳng định: “Sở tạo mọi điều kiện, nhưng phải được giám đốc sở xem xét phê duyệt để tránh độ vênh khi chuyển trường, đảm bảo số lượng và chất lượng đào tạo”.

Nghiêm cấm vận động học sinh không thi vào lớp 10

Không thể bắt ép mọi học sinh tốt nghiệp THCS đều phải học THPT, nhưng cũng tuyệt đối cấm những nhà trường và các phòng GDĐT vì thành tích mà không cho các học sinh có học lực yếu thi vào lớp 10 THPT, trái với quyền lợi của các em.

TS Phạm Văn Đại - PGĐ Sở GDĐT Hà Nội: “Sở sẽ quản lý việc tuyển sinh vào lớp10 ở các hệ một cách nghiêm túc công bằng, tạo mọi điều kiện cho các trường được tuyển sinh theo đúng nguyện vọng và đảm bảo các em có đủ cơ sở học tập, đến trường.

Để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của Thủ đô, ngành GDĐT sẽ hạn chế tối đa những cơ sở giáo dục, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên chưa đạt chuẩn. Với những trường chưa đạt chuẩn, thì số lượng thí sinh sẽ ít đi, thậm chí sở sẽ không giao chỉ tiêu.

Năm nay, chỉ tiêu giao cho các trường công lập không tăng so với năm ngoái, cho nên số lượng học sinh vào các trường ngoài công lập, giáo dục thường xuyên, dạy nghề sẽ tăng cao.

Vì vậy, các trường ngoài công lập phải nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất tốt để thu hút học sinh, để học sinh Hà Nội được học tập trong môi trường tốt nhất”.

Theo quy chế tuyển sinh năm nay, học sinh không thi vào lớp 10 phải có đơn. Một số lãnh đạo trường THPT cho rằng việc này khá phức tạp, vì nhiều học sinh tuy không thi, nhưng cũng khó thuyết phục cha mẹ học sinh làm đơn gửi nhà trường.

Lý giải về việc bắt buộc phải có đơn, ông Ngô Văn Chất cho biết, hằng năm, sở thường xuyên nhận đơn khiếu nại của cha mẹ học sinh tố cáo các nhà trường vận động ép buộc học sinh không được dự thi vào lớp 10. Theo con số thống kê thì có quận lên tới 500 học sinh không được dự thi vào lớp 10.

Thống kê trong 30 quận, huyện chỉ có 2 quận, huyện có tất cả học sinh đều tham gia thi lớp 10. Sở đã nghiêm cấm các trường THCS ép buộc hoặc vận động học sinh không tham gia đăng ký dự thi vào lớp 10 để đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Vì vậy, nếu học sinh không thi vào lớp 10, bắt buộc phải có đơn của cha mẹ học sinh.

Ưu tiên học sinh khuyết tật hòa nhập cộng đồng

Theo chủ trương của Nhà nước, học sinh khuyết tật muốn học ở những trường bình thường được miễn thi tuyển.

Bà Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - cho biết: Số học sinh khuyết tật được tuyển thẳng là chủ trương rất nhân văn, nhưng nếu các em học ở trường dành cho người khuyết tật thì sẽ có điều kiện và cơ sở vật chất tốt hơn nhiều.

Ở đó, giáo viên được đào tạo để dạy học sinh khuyết tật, nên cũng chuyên nghiệp hơn. Còn với những trường bình thường hiện nay, khi học sinh khuyết tật đến học sẽ không có chế độ đãi ngộ gì, phải chấp nhận học tập như tất cả các học sinh khác.

Như vậy thiệt thòi cho các em và khó khăn cho các giáo viên không có chuyên môn dạy học sinh khuyết tật chuyên biệt.

Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Ngô Văn Chất khẳng định: Học sinh khuyết tật được tuyển thẳng là ưu tiên của xã hội. Việc vào thẳng không qua thi tuyển tại các trường bình thường là đúng với chính sách của Nhà nước.

Vì vậy, các trường phải tạo điều kiện để tiếp nhận các học sinh khuyết tật, bởi số lượng này cũng rất ít. Nhà trường và đội ngũ giáo viên cũng cần phải ưu tiên các học sinh khuyết tật, bởi các em đã rất nỗ lực, vượt qua định kiến của xã hội, vượt qua bản thân mình để cố gắng hòa nhập cộng đồng. Vì vậy, vấn đề học sinh khuyết tật phải được tạo điều kiện và ưu tiên hàng đầu.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Quận Hai Bà Trưng thông qua chủ trương sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp phường

Quận Hai Bà Trưng thông qua chủ trương sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp phường

Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 16. Tại kỳ họp, HĐND quận đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cơ sở trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.
Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng 50 năm thống nhất đất nước

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng 50 năm thống nhất đất nước

Những ngày này, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội được trang hoàng rực rỡ trong sắc đỏ cờ hoa chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Huyện Đan Phượng: Hơn 93% cử tri đồng thuận phương án sắp xếp đơn vị hành chính mới

Huyện Đan Phượng: Hơn 93% cử tri đồng thuận phương án sắp xếp đơn vị hành chính mới

Huyện Đan Phượng sẽ có 3 đơn vị hành chính cấp xã mới gồm: Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh, sau khi Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 23, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2025.
Phương tiện ra - vào Hà Nội thế nào trong dịp nghỉ lễ 30/4?

Phương tiện ra - vào Hà Nội thế nào trong dịp nghỉ lễ 30/4?

Nhằm giảm ùn tắc giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức phân luồng, điều tiết các phương tiện ra - vào Hà Nội dịp này.
100% đại biểu HĐND quận Đống Đa tán thành phương án sắp xếp đơn vị hành chính cơ sở

100% đại biểu HĐND quận Đống Đa tán thành phương án sắp xếp đơn vị hành chính cơ sở

Vừa qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Đống Đa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 18 để xem xét, biểu quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường trên địa bàn.
Quyết tâm khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong năm 2026

Quyết tâm khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong năm 2026

Sáng 26/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt. Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu phảai khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong năm 2025 và khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong năm 2026.
Sửa quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật để phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy

Sửa quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật để phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 44, ngày 26/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

Tin khác

Xây dựng xã hội học tập, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời

Xây dựng xã hội học tập, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời

Diễn đàn Học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập với chủ đề “Học tập suốt đời để trở thành những người hữu dụng” thể hiện tinh thần, sự hưởng ứng của nhân dân Thủ đô nói chung và ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội nói riêng về việc học tập suốt đời; đồng thời là sáng kiến cụ thể nhằm thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả kế hoạch về xây dựng Hà Nội trở thành “Thành phố học tập” theo định hướng của UNESCO.
6/6 học sinh đoạt Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Giao lưu Toán học Turkmenistan lần thứ 2

6/6 học sinh đoạt Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Giao lưu Toán học Turkmenistan lần thứ 2

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham dự kỳ thi Olympic Giao lưu Toán học Turkmenistan lần thứ 2 (2nd International Mathematical Olympiad for High School Students, Turkmenistan), đoàn học sinh Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc với 6/6 học sinh đoạt Huy chương Vàng.
Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực chính sách đối với nhà giáo

Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực chính sách đối với nhà giáo

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Quyết định số 1137/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực chế độ, chính sách đối với nhà giáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT.
Trên 1 triệu thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Trên 1 triệu thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Tính đến 17h ngày 24/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ghi nhận có 1.031.163 thí sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025.
“Bình dân học vụ số”: Nền tảng cho sự phát triển

“Bình dân học vụ số”: Nền tảng cho sự phát triển

“Bình dân học vụ số” là bước tiến quan trọng nhằm giúp người dân tiếp cận và tận dụng công nghệ trong cuộc sống, hình thành cộng đồng thích ứng với chuyển đổi số; tham gia xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số.
Tạm dừng hoạt động của trung tâm dạy thêm chưa đúng quy định tại quận Đống Đa

Tạm dừng hoạt động của trung tâm dạy thêm chưa đúng quy định tại quận Đống Đa

Liên quan đến phản ánh về việc tổ chức dạy thêm, học thêm tại một trung tâm văn hóa thuộc quận Đống Đa, sáng 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã có thông tin phản hồi.
Tiết học lịch sử "đặc biệt" khơi dậy lòng yêu nước

Tiết học lịch sử "đặc biệt" khơi dậy lòng yêu nước

Những ngày tháng Tư, khi cả nước đang hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cô và trò lớp 4A6 Trường Tiểu học Kim Đồng (quận Ba Đình) đã cùng nhau xem bộ phim tài liệu "Mùi cỏ cháy" trong không gian tràn ngập tranh, ảnh, tài liệu về chiến thắng lịch sử 30/4/1975.
Đẩy mạnh ứng dụng AI trong hoạt động dạy, học

Đẩy mạnh ứng dụng AI trong hoạt động dạy, học

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy không chỉ giúp giáo viên nâng cao hiệu quả công tác mà còn tạo ra môi trường học tập hiện đại, sáng tạo cho học sinh. Nhờ ứng dụng AI, các tiết học trở nên sinh động hơn, học sinh tham gia tích cực hơn, kết quả học tập cũng theo đó cải thiện rõ rệt.
Hưng Yên sẽ thành một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn của cả nước

Hưng Yên sẽ thành một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn của cả nước

Với việc các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng như một số trường đại học lớn của Việt Nam mong muốn tỉnh Hưng Yên dành quỹ đất để phát triển hệ thống giáo dục - đào tạo, tương lai không xa sẽ biến tỉnh này thành một trong những trung tâm đào tạo lớn của cả nước.
Gần 286.000 thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Gần 286.000 thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Tính đến 17h ngày 21/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ghi nhận có 285.631 thí sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025.
Xem thêm
Phiên bản di động