Nâng tầm Du lịch Thủ đô

Năm qua, Hà Nội đã được Tạp chí du lịch trực tuyến Smart Travel bình chọn là “Một trong 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất châu Á” và trang du lịch Trip Advisor bình chọn là “Điểm đến hấp dẫn thứ 8 thế giới năm 2016”. 
nang tam du lich thu do Thêm điểm nhấn cho Du lịch Thủ đô
nang tam du lich thu do Du lịch Hà Nội: Thêm sự hấp dẫn với các điểm đến
nang tam du lich thu do Hà Nội lần đầu lọt top 10 điểm hấp dẫn nhất thế giới

Còn trang Telegraph của Anh đã xếp Hà Nội đứng đầu trong “16 thành phố có ẩm thực ngon và phong phú nhất thế giới”… là những minh chứng sống động được bạn bè quốc tế ghi nhận về sự lôi cuốn văn hóa, du lịch của Thủ đô. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, chính quyền Thành phố đang hạ quyết tâm phát triển du lịch Thủ đô xứng tầm là ngành kinh tế mũi nhọn.

nang tam du lich thu do
Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.

Độc đáo du lịch ẩm thực

Trong thế mạnh của văn hóa ẩm thực Việt Nam, các món ăn đặc trưng của Hà Nội là tập hợp tinh túy, hài hòa những yếu tố cầu kỳ và đơn giản, mang đến những rung cảm thú vị cho thực khách. Chả thế mà, các món ăn bình dị của đất Hà Thành như bún chả, cốm Mễ Trì đã lọt vào “mắt xanh” của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong chuyến công du tại Việt Nam cách đây chưa lâu.

Hiện ở Hà Nội, loại hình du lịch ẩm thực đang thu hút đông du khách với nhiều khu phố ẩm thực (như Tống Duy Tân, Cấm Chỉ…), các nhà hàng trong khu phố cổ (như Tạ Hiện, Mã Mây, Đồng Xuân, Cầu Gỗ),, các nhà hàng Châu Á ở những khách sạn cao cấp của Hà Nội…

nang tam du lich thu do
Các nghệ sĩ biểu diễn trên phố đi bộ ven hồ Hoàn Kiếm.

Để phát huy thế mạnh về ẩm thực, Sở Du lịch Hà Nội đang tập trung tiến hành một số sự kiện như Liên hoan Ẩm thực đường phố (dự kiến tổ chức hàng tuần tại khu vực hồ Tây), Liên hoan Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội - Việt Nam (tổ chức thường niên vào tháng 10).

Qua đó, tổ chức giới thiệu, trình diễn chế biến món ăn đặc trưng của Hà Nội, của các địa phương và quốc gia khác, đồng thời chọn lựa những món đặc sắc của ẩm thực Thủ đô đưa vào các chương trình hợp tác xúc tiến du lịch quốc tế, các chương trình giao lưu như “Tuần Văn hóa Hà Nội” tại các quốc gia.

Du lịch kết nối

Hà Nội hiện có 5.175 di tích văn hóa, lịch sử (trong đó có 1.050 di tích được xếp hạng quốc gia). Nhiều di tích nổi tiếng đã được UNESCO công nhận như: Hoàng thành Thăng Long, Cổ Loa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám... Hà Nội cũng có nhiều làng nghề thủ công truyền thống lâu đời như đúc đồng Ngũ Xã, gốm sứ Bát Tràng, lụa Vạn Phúc... có thể tạo thành những tour du lịch kết nối văn hóa, lịch sử, làng nghề đặc sắc.

Tổng số khách du lịch quốc tế đến Hà Nội trong năm 2016 đã vượt mục tiêu đề ra với 4 triệu lượt người cùng gần 18 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 62.000 tỉ đồng - tăng 13% so với cùng kỳ năm 2015.

Dù vẫn còn nhiều rào cản khiến du lịch Hà Nội chưa thật sự bứt phá, nhưng Thành phố đang từng bước tháo gỡ để năm 2017 đón 4,08 triệu lượt khách quốc tế và đến năm 2020, đạt mục tiêu đón 5,7 triệu lượt khách quốc tế.

Với “Cẩm nang” là Nghị quyết số 06 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 207 của UBND TP.Hà Nội “Về phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”, hy vọng hoạt động du lịch ở Thủ đô sẽ phát triển mạnh.

Đặc biệt, từ ngày 1/9/2016, không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và phụ cận được triển khai đã tạo địa điểm vui chơi, thư giãn hiệu quả cho cộng đồng dân cư, du khách trong nước và quốc tế dịp cuối tuần, với khoảng 18.000 - 25.000 người/ngày đến phố đi bộ.

Điểm nhấn chính của các tuyến phố đi bộ là hoạt động văn hóa truyền thống, trò chơi dân gian đan xen các hoạt động nghệ thuật đương đại. Thành phố còn tổ chức nhiều sự kiện tại khu vực này như: Ngày Văn hóa Seoul tại Hà Nội, Không gian văn hóa dân tộc Mông Hà Giang, triển lãm “Mỗi làng một sản phẩm” gắn với trình diễn không gian ánh sáng...

Trong năm 2016, thành phố Hà Nội tổ chức 3 sự kiện du lịch lớn, gồm: Chương trình “Ký ức Hà Nội”, Liên hoan Du lịch làng nghề Hà Nội - Việt Nam 2016 và Festival Áo dài 2016.

Ngày 11/12/2016, "Không gian Áo dài Việt" của vợ chồng nhà thiết kế Lan Hương - người đầu tiên được tặng danh hiệu “Nghệ nhân Áo dài Việt Nam” - tại 18 Âu Cơ (quận Tây Hồ) đã được khai trương, là "Không gian Áo dài Việt" duy nhất ở Hà Nội và đã được Sở Du lịch Hà Nội công nhận “Cơ sở đạt chuẩn phục vụ khách du lịch”.

Mục tiêu đón hơn 23 triệu lượt khách năm 2017

Hiện, “Quy hoạch phát triển du lịch Thủ đô đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” xác định Hà Nội sẽ có 6 cụm du lịch trọng điểm. Lợi thế du lịch ở Hà Nội rất lớn, nhưng để khai thác hiệu quả hút khách du lịch, Hà Nội vẫn còn nhiều việc cần được lưu tâm cải thiện như: Ý thức ứng xử nơi công cộng; văn minh, lịch sự trong giao tiếp; chấp hành những quy định văn minh đô thị; tiếp tục đầu tư bảo tồn các di tích, di sản; giải quyết nạn tắc đường, tăng cường đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp, khu vui chơi giải trí, khu trung tâm mua sắm, số buồng/phòng khách sạn...

Theo ông Đỗ Đình Hồng - GĐ Sở Du lịch Hà Nội, sở sẽ tiếp tục phối hợp hoàn thiện không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận để trở thành sản phẩm điểm nhấn của du lịch Hà Nội; tổ chức đón đoàn phóng viên và doanh nghiệp du lịch quốc tế đến để quảng bá giới thiệu du lịch Thủ đô; triển khai chiến dịch nâng cao chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực cơ sở lưu trú du lịch; tập trung liên kết với các địa phương trong nước và quốc tế trong việc xây dựng các loại hình du lịch nội Vùng Thủ đô, quốc gia và quốc tế; hoàn thành quy hoạch khu Ba Vì - Suối Hai và quy hoạch phát triển làng gốm sứ Bát Tràng, làng dệt lụa Vạn Phúc thành điểm du lịch đạt chuẩn quốc gia và quốc tế; tiến hành khai thác mặt nước và không gian quanh hồ Tây trở thành sản phẩm du lịch mới của Thủ đô…

Việc TP.Hà Nội quyết định chi 2 triệu USD để từ ngày 1/1/2017 đến 31/12/2018, quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội trên kênh truyền hình CNN (Mỹ), nhằm thu hút du khách đến Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn trong thu hút du khách, kêu gọi đầu tư, kích cầu tiêu dùng để Hà Nội nói riêng, Vùng Thủ đô nói chung phát triển mạnh mẽ hơn trong bối cảnh hội nhập.

Lê Quang Vinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động