Du lịch Hà Nội: Thêm sự hấp dẫn với các điểm đến

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế - Hà Nội 2016, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giới thiệu về “Điểm đến du lịch Hà Nội”. Cuộc thi “Sáng tạo mẫu quà lưu niệm mang dấu ấn Thủ đô Hà Nội” cũng vừa được phát động. Đó là những nỗ lực góp phần phát triển hoạt động du lịch ở Thủ đô vừa được tiến hành.
du lich ha noi them su hap dan voi cac diem den Khách du lịch đến Hà Nội tăng 17% trong dịp Tết Bính Thân
du lich ha noi them su hap dan voi cac diem den Lượng khách du lịch quốc tế đến Thủ đô tăng 14%

Theo GĐ Sở Du lịch Hà Nội Đỗ Đình Hồng: “Hà Nội - Thủ đô Việt Nam có bề dày lịch sử hơn 1.000 năm tuổi, bản sắc văn hóa truyền thống đa dạng, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mại của Việt Nam.

Hà Nội cũng từng được các tạp chí du lịch và website du lịch lớn trên thế giới bình chọn, như trong top “10 điểm du lịch hấp dẫn nhất Châu Á” (Tạp chí du lịch Smart Travel xếp hạng); được trang du lịch Trip Advisor bình chọn đứng thứ 8 trong “10 điểm du lịch đang lên của thế giới” trong giai đoạn 2011-2013 ; được Trip Advisor xếp hạng là “Điểm đến hấp dẫn thứ 4 thế giới” năm 2015…”.

du lich ha noi them su hap dan voi cac diem den
Gian trưng bày của ngành du lịch Hà Nội tại Hội chợ Du lịch quốc tế - Hà Nội 2016.            Ảnh: LQ.V

Hiện nay, bên cạnh việc Hà Nội đang sở hữu nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên đa dạng như cảnh quan hồ Tây, hồ Đồng Mô, hồ Suối Hai, Vườn quốc gia Ba Vì… thì Thủ đô cũng lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc tại các làng cổ, phố cổ, đình, đền, chùa cổ, công trình kiến trúc cổ, di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, như: Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long; hệ thống bia tiến sĩ thời Lê - Mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám; lễ hội Gióng; khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; cột cờ Hà Nội…

Đồng thời với những ưu thế trên, văn hóa ẩm thực Hà Nội là một điểm nhấn hấp dẫn với các du khách trong nước và quốc tế.

Trong thời gian qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng từ những biến động kinh tế - xã hội trên thế giới, lượng khách du lịch và tổng thu từ khách du lịch của Hà Nội vẫn tăng khá cao, như năm 2015, Hà Nội đón 3,3 triệu khách quốc tế và 16,5 triệu lượt khách nội địa.

“Để phát triển hoạt động du lịch trên địa bàn Thủ đô, chính quyền TP.Hà Nội đã và đang quan tâm đầu tư và có nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như xây dựng và phát triển sản phẩm mới cho khách du lịch…” - GĐ Sở Du lịch Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết.

Tại hội nghị, đại diện Sở Du lịch Hà Nội đã công bố sản phẩm du lịch mới, mang tên “Cảm xúc Hà Nội” - khai thác các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể như cảnh quan thiên nhiên đặc trưng, công trình tôn giáo - tín ngưỡng, di tích lịch sử cách mạng, làng cổ, phố cổ, tinh hoa ẩm thực Hà Nội dành cho nhân dân cả nước, đặc biệt là du khách khu vực miền Trung và miền Nam.

Việc xây dựng sản phẩm này nhằm góp phần quảng bá, thúc đẩy và làm mới hình ảnh, uy tín và thương hiệu của ngành du lịch Thủ đô.

Dịp này, đại diện Nhà hát Chèo Hà Nội cũng đã giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể đang nhận được sự quan tâm và thu hút nhiều khách du lịch quốc tế là chương trình nghệ thuật “Long Thành diễn xướng” - một chương trình kết hợp đầy sáng tạo giữa 2 thể loại sân khấu truyền thống đặc sắc của vùng Bắc Bộ là rối nước và chèo.

Chia sẻ về hướng đi tới của ngành du lịch Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu nói: “Với nhiều tiềm năng, thế mạnh của vùng đất nghìn năm văn hiến, cùng nội dung các chương trình hấp dẫn và công tác quảng bá được đẩy mạnh, du lịch Hà Nội hứa hẹn sẽ có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Với những cố gắng của Sở Du lịch Hà Nội cùng Hiệp hội Du lịch Hà Nội, tin rằng, những chương trình, sản phẩm du lịch mới với mục tiêu phát triển du lịch Hà Nội có chất lượng cao sẽ từng bước xây dựng để Hà Nội trở thành điểm đến có thương hiệu và sức cạnh tranh cao trong khu vực”.

Nhưng nhiều du khách cũng nhận thấy rằng, bấy lâu nay, dù Hà Nội có thế mạnh tiềm năng trong phát triển du lịch, nhưng sản phẩm du lịch vẫn còn nghèo nàn, tính liên kết hoạt động cũng còn chưa cao…

Do vậy, việc chiều 19.4.2016, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức phát động cuộc thi “Sáng tạo mẫu quà lưu niệm mang dấu ấn Thủ đô Hà Nội năm 2016” là điều hết sức cần thiết. Về kinh phí tổ chức cuộc thi, ngoài nguồn ngân sách, có Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tài trợ độc quyền cuộc thi này.

Theo BTC cuộc thi, thành phần tham dự cuộc thi là các họa sĩ, nhà thiết kế chuyên và không chuyên; sinh viên học sinh; cán bộ công chức đang làm việc và sinh sống ở Hà Nội.

Thí sinh tham gia cá nhân hoặc theo nhóm (không quá 3 người), thể hiện những ý tưởng, sáng tạo mang nét đặc trưng Hà Nội để có thể ứng dụng sản xuất như: Móc chìa khóa, bấm móng tay, gạt tàn, đĩa trưng bày, chặn giấy, cốc uống nước, quà tặng lưu niệm…Liên hệ về cuộc thi qua địa chỉ [email protected].

Cuộc thi có nhiều giải thưởng, trong đó giải nhất 30 triệu đồng và tour du lịch 2 ngày 1 đêm dành cho 2 người tại khu du lịch Ba Vì. Nhận bài dự thi từ ngày 2.5-22.8.2016. Lễ trao giải vào dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.2016).

Cuộc thi  “Sáng tạo mẫu quà lưu niệm mang dấu ấn Thủ đô Hà Nội” dù quy mô không lớn với mẫu quà lưu niệm là những đồ gia dụng nhỏ nhoi, bình dị, nhưng lại là cơ hội cho những người yêu Hà Nội thể hiện cảm xúc, ghi dấu những hình ảnh, những kỷ niệm về Hà Nội qua các sản phẩm nghệ thuật sáng tạo, với mong muốn đưa đến cho du khách trong nước và bạn bè quốc tế những món quà lưu niệm khi đến Thủ đô.

Tiếp đây, cũng cần có thêm nhiều hoạt động tương tự nhằm tăng sự hấp dẫn cho “Điểm đến Hà Nội”.

HÀ THÀNH

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động