Công đoàn NN&PTNT Hà Nôi:

Nâng cao chất lượng, nội dung hoạt động hướng về NLĐ

Chiều 1/12, đoàn khảo sát của LĐLĐ Thành phố do đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra về phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn (CĐ) năm 2016 tại CĐ ngành NN&PTNT Hà Nội.
nang cao chat luong noi dung hoat dong huong ve nguoi lao dong Nhiều cách làm mới hiệu quả, thiết thực với người lao động
nang cao chat luong noi dung hoat dong huong ve nguoi lao dong Hướng tới “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”
nang cao chat luong noi dung hoat dong huong ve nguoi lao dong Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động

Báo cáo kết quả hoạt động trong năm qua, đồng chí Nguyễn Văn Thảo, Chủ tịch CĐ ngành NN&PTNT cho biết, năm qua, CĐ ngành đã thực hiện tốt sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố trong việc đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong các hoạt động CĐ; đồng thời bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp của thành phố, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của thủ đô và đất nước.

nang cao chat luong noi dung hoat dong huong ve nguoi lao dong
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng, phát biểu tại buổi kiểm tra, khảo sát tại CĐ ngành NN&PTNT Hà Nội

Với công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động (NLĐ), trong năm 2016, CĐ ngành NN&PTNT đã phối hợp tốt với các sở, ban, ngành và CĐCS trong việc triển khai Hội nghị NLĐ, Hội nghị CBCC; triển khai ký Thỏa ước lao động tập thể, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho NLĐ. Đồng thời tích cực triển khai các điểm mới như xây dựng quy chế đối thoại, quy chế tổ chức, lựa chọn thành viên đại diện tập thể NLĐ tham gia đối thoại định kỳ; phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN và các quy định về VSATTP cho CNVCLĐ.

Bên cạnh đó, năm qua, CĐ ngành NN&PTNT đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đặc biệt là Sở NN&PTNT triển khai các hoạt động như: hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; tổ chức thăm và tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động…Qua tổng hợp báo cáo các đơn vị, các cấp CĐ ngành đã trợ cấp được 387 suất, với số tiền 160 triệu đồng; phối hợp với Sở NN&PTNT Hà Nội đi thăm và tặng quà cho 35 đơn vị với tổng số tiền là 105 triệu đồng…

Đặc biệt, trong năm 2016, xác định là “Năm phát triển đoàn viên”, vì thế ngay từ đầu năm CĐ ngành NN&PTNT đã nỗ lực tổ chức chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các CĐCS. Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nhiệm vụ trọng tâm, CĐ ngành đã không ngừng nỗ lực, truyên truyền, qua đó đã phát triển được 719/600 đoàn viên (đạt 119% so với chỉ tiêu), thành lập được 01/01 CĐCS (đạt 100% chỉ tiêu)…

Cũng trong năm 2016, CĐ ngành NN&PTNT đã triển khai, thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích như: phong trào “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi”; “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”; “Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”…với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa…

nang cao chat luong noi dung hoat dong huong ve nguoi lao dong
Đồng chí Nguyễn Văn Thảo, Chủ tịch CĐ ngành NN&PTNT Hà Nội, báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2016

Sau khi nghe đại diện CĐ ngành NN&PTNT báo cáo kết quả, tình hình hoạt động của CĐ ngành trong năm 2016, tại buổi làm việc, thông qua báo cáo hầu hết các thành viên trong đoàn kiểm tra LĐLĐ Thành phố đều đánh giá cao những kết quả mà CĐ ngành NN&PTNT đã đạt được trong năm 2016. Đồng thời, cũng đưa ra những góp ý thẳng thắn về những hạn chế còn tồn tại, với mong muốn trong năm 2017, phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ ngành NN&PTNT sẽ vững bước và phát triển hơn nữa.

Đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đánh giá cao về những kết quả hoạt động của CĐ ngành NN&PTNT trong năm qua, mặc dù trong điều kiện khó khăn, nhưng CĐ ngành NN&PTNT đã có nhiều kết quả hoạt động nổi bật, phát huy được truyền thống tích cực của CĐ ngành, thông qua các hoạt động tiêu biểu như: ký Thỏa ước lao động tập thể, chăm lo, bảo vệ cho CNVCLĐ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho NLĐ.

Bên cạnh đó, trong năm 2017, CĐ ngành NN&PTNT cần phát huy hơn nữa, quyết tâm hơn nữa trong các hoạt động, các phong trào nhằm nâng cao đội ngũ cán bộ, đoàn viên CĐ ngành, hoàn thành xuất sắc kế hoạch được LĐLĐ Thành phố giao. "Trong thời gian tới, trước mắt là Tết Nguyên đán đã cận kề, CĐ ngành NN&PTNT cần đẩy mạnh sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ với NLĐ để có được một cái tết thật sự vui vẻ và ý nghĩa", Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.

Tin khác

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động