Năm mới 2018, thắng lợi mới

Dù gặp muôn vàn khó khăn do hệ quả của bão lũ, thiên tai nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự năng động, sáng tạo, quyết liệt trong điều hành của Chính phủ, UBND các cấp; sự hiệp đồng của toàn thể hệ thống chính trị, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, kết thúc năm 2017 đất nước và Thủ đô đã thu được những thành tựu vô cùng to lớn. Đây chính là động lực, là tâm thế để đón chào năm mới 2018 với niềm tin thắng lợi.
nam moi 2018 thang loi moi Cảnh đường phố Hà Nội thênh thang trong ngày đầu năm 2018
nam moi 2018 thang loi moi Thủ đô Hà Nội vững tin tiến bước vào Năm mới 2018

Sau thành công vàng dội của năm APEC 2017; đặc biệt là sự thành công rực rỡ của Tuần lễ Cấp cao APEC tổ chức vào cuối tháng 11/2017 tại Đà Nẵng, thì những ngày cuối tháng 12/2017 tại Hà Nội tin vui về kinh tế lại dồn dập đến, đó là nền kinh tế đạt được nhiều cái nhất: Tăng trưởng cao nhất; thu hút đầu tư nước ngoài, tổng thu từ du lịch và xuất khẩu các sản phẩm nông sản cũng tăng kỷ lục…

nam moi 2018 thang loi moi
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp kiểm tra, thăm hỏi và giao lưu với công nhân không chỉ nhằm nắm bắt thông tin để giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách mà còn tạo ra động lực, niềm tin để công nhân yên tâm, hăng say lao động, sản xuất (ảnh VnMedia)

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 ước tính tăng 6,81% so với năm 2016, quy mô nền kinh tế đạt giá trị 220 tỷ USD. Nhờ kinh tế tăng trưởng đạt tốc độ cao mà bài toán lao động việc làm cũng có sự chuyển biến rõ nét. Năm 2017 cả nước đã tạo ra hàng trăm nghìn chỗ làm mới.

Hòa mình vào thắng lợi chung của cả nước, kinh tế - xã hội của Thủ đô cũng thu được những thành tựu quan trọng. Theo đó, năm 2017 kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng nhanh, các cân đối lớn được đảm bảo. Hoàn thành tất cả 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,3% - cao nhất trong 7 năm trở lại đây.

Xuất khẩu đạt 11,8 tỷ USD, tăng 10,3%; Giá trị gia tăng dịch vụ tăng 8,7%; khách du lịch đạt 23,8 triệu lượt (tăng 9%), trong đó: Khách quốc tế 4,95 triệu lượt (tăng 23%), tổng thu từ khách du lịch tăng 15%; Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 208.000 tỷ đồng, vượt 1,6% nhiệm vụ thu, tăng 16% so với năm 2016.

Thành phố có thêm 2 huyện, 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới; nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 285/386 xã (chiếm 73,8%). Đặc biệt, dấu ấn nổi bật nhất trong năm 2017 của Thành phố là một trong những địa phương thực hiện bài bản, hiệu quả nhất Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn và cải cách hành chính.

Để có được thành công trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế- chịnh trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại bên cạnh sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, của các cấp ủy Đảng; sự năng động của Chính phủ, chính quyền địa phương trên nền tảng xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động là sự đóng góp rất lớn của tổ chức công đoàn, công nhân viên chức, người lao động.

nam moi 2018 thang loi moi
Phát triển đô thị hiện đại, xanh, sạch... luôn là mục tiêu của TP Hà Nội (ảnh minh họa)

Trong năm qua, các cấp công đoàn Thủ đô đã kết nạp mới 47.515 đoàn viên. Trong đó, khu vực ngoài nhà nước thành lập mới 490 công đoàn cơ sở, chiếm 87,34% tổng số công đoàn cơ sở mới thành lập và kết nạp mới 42.306 đoàn viên. Họ chính là một trong những hạt nhân của các phòng trào thi đua lao động, sản xuất để góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp trong năm qua.

Và thông qua các phong trào thi đua cũng như thấm nhuần các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; các quyền lợi hợp pháp,chính đáng của người lao động được đảm bảo, trong đó công đoàn đóng vai trò “bà đỡ” đã thôi thúc công nhân viên chức lao động hăng say lao động sản xuất, nhờ đó góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế đất nước và Thủ đô. Nói một cách gắn gọn để đạt mức tăng trưởng GDP 6,81%, công nhân viên chức, người lao động đã đóng góp gần 60%.

Năm cũ qua đi, năm mới lại đến bên cạnh những thành công, nhìn lại bức tranh kinh tế - xã hội năm 2017 vẫn còn đó nhiều thách thức đặt ra trong năm 2018. Thánh thức lớn nhất và cũng là việc cần làm ngay chính là khai thác tài nguyên thiên nhiên ở mức chưa hợp lý dẫn đến mất cân bằng sinh thái. Bão, lũ đến là thiệt hại rất nặng nề.

Chính việc khai thác tài nguyên thiếu hợp lý cũng như “công nghiệp hóa” bằng việc nhập khẩu dây chuyền sản xuất lạc hậu đã làm suy giảm nguồn lực quốc gia mà còn dẫn tới vấn nạn ô nhiêm môi trường.

Thách thức kế tiếp bộ máy của hệ thống chính trị vẫn rất cồng kềnh, số người hưởng lương đang rất lớn, việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39 (BCH Trương ương Khóa XI), Nghị quyết 18 (Trung ương khóa XII) một số nơi làm chưa tốt, điều này ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của toàn hệ thống.

Riêng đối với công nhân, lao động… lực lượng làm ra đến gần 60% GDP cho nền kinh tế thì năng suất lao động, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ vẫn đang ở mức thấp. Trong khi đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng 4.0) đã gỏ cửa bước vào, đây chính là vấn đề lớn không chỉ riêng đối với người lao động mà còn tầm vĩ mô cấp Chính phủ.

Cơ hội và thách thức luôn đan xen nhau. Mấu chốt quan trọng là làm thế nào biến thách thức thành cơ hội, làm thế nào để vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội để tiếp tục phát triển lại là cả một vấn đề không đơn giản.

Tuy nhiên, với phương châm xây dựng Chính phủ liêm chính, chính quyền hành động vì dân, tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Đảng bộ Thành phố, sự năng động trong điều hành của Chính phủ, của Chính quyền Thành phố, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, sự hăng say lao động- sản xuất của công nhân lao động…năm mới 2018 chúng ta sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

Chào năm mới 2018, thắng lợi mới!

Lê Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Xem thêm
Phiên bản di động