Mức phạt vi phạm trong hôn nhân gia đình còn nhẹ: Vẫn là chuyện nội bộ
Quy định xử phạt trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình: Không chỉ là phạt tiền | |
Tài sản chung trong thời kỳ chung sống như vợ chồng giải quyết như thế nào? |
Cụ thể, theo Nghị định 67/2015 được sửa đổi, bổ sung của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/10 quy định về kết hôn, ly hôn và phi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng được quy định như sau: Phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng đối với hành vi kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa cha mẹ nuôi với con nuôi; kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Phạt tiền từ 10- 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Lợi dụng việc ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách, pháp luật về dân số hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân; kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người có cùng dòng máu về trực hệ...
Với quy định sửa đổi, bổ sung lần này, nếu so sánh với điều 48, Nghị định số 110/2013/NĐ – CP của Chính phủ quy định trước đó thì mức xử phạt này có sự thay đổi không đáng kể. Đây chính là những lo ngại về tình trạng vi phạm trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình không được giải quyết triệt để. Đặc biệt, những đối tượng vi phạm trong lĩnh vực được quy định này đa phần là có điều kiện kinh tế, hoặc ở những nơi vùng sâu, vùng xa.
Với quy định sửa đổi, bổ sung lần này, nếu so sánh với điều 48, Nghị định số 110/2013/NĐ – CP của Chính phủ quy định trước đó thì mức xử phạt này có sự thay đổi không đáng kể. Đây chính là những lo ngại về tình trạng vi phạm trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình không được giải quyết triệt để. Đặc biệt, những đối tượng vi phạm trong lĩnh vực được quy định này đa phần là có điều kiện kinh tế, hoặc ở những nơi vùng sâu, vùng xa. |
Với mức phạt từ 1 – 3 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm như trên là quá thấp. Khi chỉ quy định phạt người đang có vợ hoặc có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ. Vậy trong trường hợp cả hai đều đã có vợ, có chồng nhưng vẫn kết hôn với nhau thì sao?. Rồi cả chuyện, làm thế nào để chứng minh được người chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ thì cơ quan chức năng chứng minh bằng cách nào, khi người đó cố tình bảo không biết.
Tiếp đến, chứng minh làm sao là người đang có vợ, có chồng nhưng vẫn sống như vợ chồng với người khác, hay chỉ cần thấy hai người sống cùng nhà với nhau là quy kết đó là sống như vợ chồng?. Trường hợp sống với nhau như vậy thì có cần phải có con chung với nhau mới chứng minh được hay không?. Việc kết hôn giữa cha mẹ nuôi với con nuôi cũng bị áp dụng mức phạt thì cần những gì, chẳng hạn có cần phải có giấy chứng nhận nhận con hay không, hay chỉ cần “nghe” mọi người nói vậy thì có thể phạt được?.
Kết hôn giữa những người đã từng là bố chống con dâu, mẹ vợ con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng… áp dụng với số tiền phạt như vậy là quá ít, không đủ sức răn đe. Bởi lẽ, một khi những người đã quyết đến với nhau trong trường hợp này thì họ đã bất chấp luân thường đạo lý. Số tiền này sẽ chẳng đáng vào đâu, họ sẵn sàng nộp phạt. Vấn đề là sau khi nộp phạt, họ có được sống với nhau hay không?. Trong trường hợp họ có con chung với nhau, ngoài phạt tiền, thì đứa con giữa hai người giải quyết như thế nào?.
Thêm nữa, mức phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi lợi dụng việc ly hôn để vi phạm chính sách, pháp luật về dân số hoặc để trốn tránh nghĩa vụ tài sản cũng là điều cần phải bàn nhiều.
Theo quan điểm của nhiều người, ngoài việc cần tăng thêm mức phạt tiền, còn cần phải chú trọng vào công tác tuyên truyền để người dân hiểu hơn nữa. Vì đối với những vi phạm được quy định phạt từ 1 – 3 triệu đồng, đa phần xảy ra ở những nơi vùng sâu, vùng xa, dân trí chưa cao. Còn đối với hình thức phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng với những hành vi này đa phần xảy ra ở những nơi dân trí cao, người có quyền chức hoặc có điều kiện kinh tế khá giả, nhưng vi phạm pháp luật. Việc chứng minh được những cặp vợ chồng lợi dụng việc ly hôn để vi phạm chính sách, pháp luật về dân số hoặc để trốn tránh nghĩa vụ tài sản là rất khó. Nếu có tìm ra được việc họ trốn tránh như thế nào thì mức phạt như thế quá nhỏ so với số tiền mà họ vi phạm…
Ngô Bảo Chi
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông
Tin khác
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công
Tin mới 26/04/2024 18:00
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tin mới 26/04/2024 11:30
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát
Tin mới 26/04/2024 07:57
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh
Tin mới 25/04/2024 17:07
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên
Tin mới 25/04/2024 16:36
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5
Tin mới 24/04/2024 20:12
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch
Tin mới 24/04/2024 15:17
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái
Tin mới 23/04/2024 05:54
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định
Tin mới 22/04/2024 20:51
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương
Tin mới 22/04/2024 20:51