Lính Trường Sa giữ biển bằng cả trái tim

Với những người lính nơi đảo xa, họ không chỉ khao khát cống hiến sức lực, trí tuệ tuổi xuân của mình cho sự nghiệp gìn giữ chủ quyền biển đảo, mà còn mang niềm tin, ý chí sắt đá, nghị lực phi thường của mình, sẵn sàng băng qua mọi khó khăn thử thách, cầm chắc tay súng bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển thân yêu của Tổ quốc.
Lính Trường Sa giữ biển bằng cả trái tim Vì chủ quyền biển đảo quê hương: Không chỉ là mưu sinh
Lính Trường Sa giữ biển bằng cả trái tim Trao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Em yêu biển - đảo quê hương”
Lính Trường Sa giữ biển bằng cả trái tim Tết An Bình hướng về biển đảo
Lính Trường Sa giữ biển bằng cả trái tim Công đoàn Viên chức Việt Nam: Tuyên truyền về biển đảo
Lính Trường Sa giữ biển bằng cả trái tim Quân, dân hết lòng giữ vững chủ quyền biển đảo

Súng chắc tay canh giữ đảo xa

Tàu HQ957, thuộc Vùng 4 Hải quân hú ba hồi còi, làm thủ tục chào cảng Trường Sa Lớn, rồi nhanh chóng vượt sóng đại dương, đưa chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình thăm đảo An Bang, Phan Vinh, Tiên Nữ, Song Tử Tây…nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, xa cách đất liền hàng trăm hải lý.

Những ngày đi thăm các điểm đảo này, chúng tôi đều được thỏa thích tận mắt ngắm nhìn biển nước ta bao la hùng vỹ, tiềm ẩn dưới đáy đại dương sâu thẳm bao la kia là nguồn tài nguyên bất tận. Chúng tôi có dịp tiếp xúc, trò chuyện, hiểu được phần nào cuộc sống của những người lính đảo xa, họ đang phải “gồng mình” đối mặt với quân thù, để bảo vệ biên cương, bờ cõi, canh gác giữ gìn từng tấc đất, ngọn cỏ của cha ông để lại, quyết không để cho quân thù nhòm ngó.

Tôi nhớ, buổi sáng hôm ấy, khi ánh bình minh tỏa sáng, từng làn gió thổi mơn man, cuốn theo hương vị mặn mòi của biển, chúng tôi cùng nhau rảo bước trên con đường nhựa vòng quanh đảo Song Tử Tây, hai bên đường là những tán cây phong ba tràn trề sức sống, những chú bò béo tròn, thi nhau gặm cỏ.

Lính Trường Sa giữ biển bằng cả trái tim

Dưới chân cột mốc chủ quyền là người chiến sỹ hải quân, quân phục chỉnh tề, đang bồng súng đứng gác, mắt đang dõi nhìn về xa xăm đại dương. Sau những giây phút lân la làm quen tôi được biết, anh tên là Nguyễn Hải Đăng, mới nhập ngũ hồi đầu năm nay.

Trò chuyện với chúng tôi Đăng xúc động nói: “Em rất vinh dự tự hào được đứng canh giữ chủ quyền Tổ quốc. Là người lính nơi đảo xa, không chỉ đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khó khăn, thiếu thốn mà còn đối mặt với những nguy cơ xâm phạm chủ quyền biển đảo của nước ngoài. Vì thế, chúng em cùng nhau đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thử thách, nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị động bất ngờ, duy trì nghiêm các chế độ tuần tra, canh gác 24/24 giờ, tăng cường quan sát, theo dõi, nhận dạng kịp thời mục tiêu trên không, trên biển để sẵn sàng chiến đấu. Chúng em thề trong bất cứ hoàn cảnh nào luôn tuyệt đối trung thành, quyết giữ gìn từng tấc đất ngọn cỏ không để lọt vào tay quân thù, chấp nhận hy sinh vì biển đảo thân yêu của Tổ quốc".

Sẵn sàng băng qua mọi khó khăn thử thách

Rời đảo Song Tử Tây, chúng tôi lại tiếp tục hành trình tới Nhà giàn Phúc Nguyên. Nhìn từ xa, giữa mênh mông sóng nước biển trời, Nhà giàn hiện lên giống như chuồng chim bồ câu, gồm 4 cột sắt, to như cây trò ở rừng Cúc Phương, cả chục người ôm không xuể, cắm “phập” xuống lòng đại dương. Nếu ai đã dù chỉ một lần đặt chân tới mới cảm nhận được vẻ đẹp của Nhà giàn, đó không chỉ là điểm tựa của ngư dân làm ăn trên biển mà còn là thế đứng Việt Nam giữa ngàn khơi Tổ quốc. Ngay khi con tàu còn cách nhà giàn chừng 3 hải lý, đứng cạnh tôi là anh Vừ A Seo, người dân tộc Hơ Mông, lần đầu tiên đặt chân tới vùng biển này, đã reo lên: “Trời ơi, nhà giàn họ làm thế nào mà đẹp thế, đời tôi chưa bao giờ thấy cảnh đẹp như mơ thế này”.

Đứng trước phong cảnh nơi đây, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết.

Tàu dừng lại, hạ neo cách nhà giàn chừng hơn 1 hải lý, tôi nhớ hôm ấy biển động dữ dội, những con sóng bạc đầu liên tục đánh trùm vào thành tàu, vào những con xuồng nhỏ chòng chành giữa đại dương bao la, lúc thì nhao lên, nhao xuống, tưởng như muốn lật úp. Vừa lên đến nhà giàn, ai cũng “toát mồ hôi” vì sợ và mệt. Sau những cái bắt tay siết chặt, và nụ cười rạng rỡ, anh Lê Xuân Nam, chỉ huy trưởng nhà giàn xúc động mời chúng tôi lên thăm nơi ăn chốn ở của cán bộ, chiến sỹ, những người lính nơi đầu sóng ngọn gió.

Sau khi tiếp nhận những phần quà của đoàn công tác đất liền gửi tặng cán bộ, chiến sỹ, tôi nhìn thoáng qua đó là những thùng bánh kẹo, ký trà, thư từ của các em học sinh gửi các chú nơi đảo xa…Anh Nam nói rất to: “ Thay mặt cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1, chúng tôi vô cùng biết ơn Đoàn công tác đất liền đã không quản đường xá xa xôi, cách trở, đã dành những tình cảm quý báu chia sẻ với chúng tôi. Những phần quà đó không chỉ thể hiện tình cảm của đất liền, đất mẹ luôn quan tâm, tới chúng tôi mà còn là cội nguồn tình cảm thiêng liên của đất liền hướng về biển đảo”.

Nhà giàn, trong khuôn viên hẹp, nơi các anh sống và làm việc trong diện tích khoảng chừng 100m2. Đi đến đâu chúng tôi cũng thấy mọi cảnh vật rất đẹp mắt. Thượng úy Nam- chàng trai xứ Nghệ có nước da đen bánh mật, đôi mắt sáng ngời, chỉ vào chậu rau xanh đang lên mơn mởn xúc động nói: “Ở nhà giàn còn khó khăn đủ thứ, rau xanh cũng phải hết sức tiết kiệm, tuy trồng được rau, nhưng chúng em phải tiết kiệm, đến bữa phải chia khéo mới đủ ăn cả tháng. Vào những ngày biển động không câu được cá, phải ăn nước mắm trừ bữa, chứ không sướng như lính đất liền đâu". Nam lấy tay khoát một vòng ra phía biển xúc động nói: "Từ ngày thành lập nhà giàn DK1, nơi đây đã có 9 người con hy sinh tại vùng biển thân yêu này”.

Cùng đứng cạnh tôi, trung uý Vũ Văn Thường, Phó chỉ huy trưởng nhà giàn cho chúng tôi biết thêm: "Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm tới đời sống của cán bộ, chiến sỹ nơi đảo xa. Giàn khoan đã được phủ sóng chương trình VTV1 – VTV6, anh em theo dõi được tin tức từ trong nước cũng như quốc tế. Nhưng ở đây chúng em luôn khắc khoải mong đợi các đoàn văn công của đất liền ra biểu diễn. Nếu như lính Trường Sa háo hức văn công một, thì lính Nhà giàn DK1 háo hức mười. Ở đây về mùa sóng yên biển lặng, một năm may lắm mới có một đoàn văn công ra biểu diễn".

Tuy nhiên, háo hức là thế, dù có hay không, lính nhà giàn vẫn hồn nhiên, yêu đời, cứ chiều chiều mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, các anh lại ôm cây đàn ghi ta cùng cất cao lời ca tiếng hát vang một góc trời. Các anh luôn động viên nhau, cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn thiếu thốn, tiếng hát át gian khổ. Cùng nhau chung sức, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, cầm chắc tay súng bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đảo, thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Xứng danh là người chiến sỹ hải quân giữa ngàn khơi Tổ quốc.

Nguyễn Thanh Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Trước những diễn biến thiên tai phức tạp gây mất sóng, gián đoạn liên lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thông tin thông suốt. Từ việc ban hành tiêu chí hạ tầng chống chịu thảm họa, yêu cầu doanh nghiệp chủ động khôi phục mạng lưới, đến khuyến khích ứng dụng công nghệ vệ tinh và tăng cường quản lý bản đồ cứu hộ, ngành viễn thông đang nỗ lực nâng cao an toàn liên lạc cho người dân.
Dịch vụ giao hàng Xanh SM Express dẫn đầu về chỉ số hài lòng khách hàng

Dịch vụ giao hàng Xanh SM Express dẫn đầu về chỉ số hài lòng khách hàng

Xếp vị trí số một trong ngành Chuyển phát nhanh - Bưu kiện trong kết quả khảo sát Chỉ số Hài lòng Khách hàng Việt Nam VCSI 2025, Xanh SM Express đã vượt qua ba tên tuổi lớn là Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK), GrabExpress và Giao Hàng Nhanh (GHN).
Hà Nội tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất

Hà Nội tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 324/KH-UBND nhằm tăng cường quản lý toàn diện hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trên địa bàn trong năm 2026. Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao mức độ an toàn, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý, đồng thời thúc đẩy sự chuyển dịch của ngành hóa chất theo hướng hiện đại, bền vững và phù hợp với mô hình kinh tế tuần hoàn.
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2025

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2025

Bắt đầu từ tháng 12/2025, hàng loạt chính sách mới liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giao thông đường bộ, an ninh trật tự, tài nguyên nước và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sẽ chính thức có hiệu lực. Những thay đổi này được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao đời sống nhân dân.
Công ty Hoàng Viên Quảng Bá quyên góp ủng hộ Mái ấm Thánh Tâm

Công ty Hoàng Viên Quảng Bá quyên góp ủng hộ Mái ấm Thánh Tâm

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Công ty Hoàng Viên Quảng Bá vừa tổ chức chuyến đi từ thiện tại Mái ấm Thánh Tâm (xã Hồng Sơn, Hà Nội), một trong những tổ chức của nhóm cộng đồng yếu thế tại địa phương cần sự hỗ trợ.
Việt Nam chào đón 13 đầu bếp Michelin trong tuần lễ ẩm thực quốc tế

Việt Nam chào đón 13 đầu bếp Michelin trong tuần lễ ẩm thực quốc tế

Trong khuôn khổ “Năm Du lịch Quốc gia 2025” dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hoá Việt Nam, sự kiện “100 Flavors - Michelin-Starred Chefs” chính thức diễn ra từ 23 đến 30/11/2025 tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Huế. Lần đầu tiên, 13 đầu bếp Michelin danh tiếng thế giới sẽ hội tụ tại Việt Nam, mang đến hành trình giao thoa giữa tinh hoa ẩm thực quốc tế và nghệ thuật ẩm thực Việt Nam, góp phần định vị Việt Nam như một điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á.
Báo Người Lao động phát động chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”

Báo Người Lao động phát động chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”

Báo Người Lao Động phát động chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”, kêu gọi hỗ trợ học sinh miền Trung và Tây Nguyên vượt qua thiệt hại sau mưa lũ.
Nghĩa tình cư dân Cầu Giấy gửi tới đồng bào vùng lũ

Nghĩa tình cư dân Cầu Giấy gửi tới đồng bào vùng lũ

Tại Tổ dân phố 17, Khu đô thị Mỹ Đình 1 (phường Cầu Giấy), phong trào quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng thiên tai đã diễn ra sôi nổi, nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của cư dân.
Khởi động dự án Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình giai đoạn 2025 - 2026

Khởi động dự án Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình giai đoạn 2025 - 2026

Ngày 25/11, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam đã tổ chức lễ khởi động Dự án “Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình giai đoạn 2025 - 2026”.
Xem thêm
Phiên bản di động