Vì chủ quyền biển đảo quê hương: Không chỉ là mưu sinh

Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015), mỗi người con đất Việt càng thấm thía nỗi khát khao độc lập - tự do. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”, thấm nhuần lời dạy của Người, sau 40 năm giải phóng, dẫu đất nước đã hòa bình, nhưng ngoài kia biển Đông rộng lớn, bờ cõi quốc gia chưa yên. Để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc, ngoài lực lượng nòng cốt là các chiến sỹ, còn có một lực lượng đông đảo ngư dân, họ bất chấp hiểm nguy, ngày đêm bám biển, khai thác ở ngư trường truyền thống mà ông cha để lại.
“Kiểm ngư, Cảnh sát biển, ngư dân không nhân nhượng bất cứ kẻ thù nào”
Ngư dân Lý Sơn kiên định bám biển

Khuôn mặt đen sạm vì gió biển, tiếp chúng tôi trong một quán nhỏ ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), ông Dương Hạnh, 60 tuổi, một ngư dân có thâm niên đi biển ở hòn đảo này trầm ngâm: “Trước đây, đi từ cảng cá Lý Sơn ra ngư trường khai thác cá truyền thống ở khu vực Hoàng Sa chỉ mất chừng một ngày rưỡi. Tuy nhiên, vài năm nay, khi Trung Quốc đơn phương dựng lên cái gọi là đường lưỡi bò phi pháp bao trọn gần hết diện tích biển Đông thì việc khai thác cá gặp nhiều khó khăn. Ngư dân phải đi đường vòng, thời gian ra khơi dài gần gấp đôi so với trước”! Ông Dương Hạnh cho hay, trong các chuyến ra khơi không ít lần tàu cá của các ông bị các tàu lạ gây khó dễ, nhưng với quyết tâm bám biển để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng mà tiên tổ để lại, những ngư dân Lý Sơn vẫn tiếp tục ra khơi.

Vì chủ quyền biển đảo quê hương: Không chỉ là mưu sinh

Vì chủ quyền biển đảo quê hương: Không chỉ là mưu sinh

Tàu của ngư dân vẫn ngày đêm bám biển

Quả thật, với ngư dân nói chung, ngư dân huyện đảo Lý Sơn nói riêng, bám biển không đơn thuần chỉ là mưu sinh mà sâu xa hơn còn góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước. Chiều 16/4, có mặt tại cảng cá Lý Sơn khi một số chủ tàu đang làm lễ tế cho chuyến ra khơi được thuận buồm, xuôi gió, tôi tranh thủ trò chuyện với một số thanh niên về cuộc sống nơi biển khơi. “Nghe nói công việc đánh bắt cá bây giờ khá nguy hiểm, tại sao các anh không chọn nghề khác để làm?”, tôi hỏi. Anh Trần Anh Tuấn mồ hôi nhễ nhại trả lời: Thanh niên như chúng tui, nếu vào Sài Gòn kiếm việc làm không khó. Nhưng tụi tui đã sinh ra trên mảnh đất này, tổ tiên chúng tui đã tạo dựng nên nó, chúng tui phải gắn bó chớ. Đi biển không chỉ để vì cuộc sống mà còn để khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Lần ra ngư trường Hoàng Sa nào cũng giáp mặt với tàu, thuyền lạ, nhưng chúng tui không hề sợ”!

Trăm nghe không bằng mắt thấy, trong chuyến đi tác nghiệp tại đảo Lý Sơn, đoàn nhà báo Hà Nội tiếp cận được một trường hợp tàu cá Việt Nam trong khi đang khai thác tại ngư trường truyền thống ở Hoàng Sa chạy cách đảo Tri Tôn khoảng 20 km, thì bị một tàu lạ đâm khiến thuyền viên Phạm Quốc Dũng, 43 tuổi, ở thôn Đông, xã An Hải, Lý Sơn bị vỡ bàng quang, có nguy cơ phải mổ thận. Trong lúc các y tá đưa thuyền viên Dũng vào đất liền điều trị, mặc dù đau đớn, song anh Dũng vẫn chia sẻ với các PV về lòng quả cảm quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc: Tôi đã 3 lần bị tàu lạ đâm, va. Sau khi chữa trị xong, sức khỏe trở lại bình thường, tui và các đồng nghiệp vẫn quyết tâm bám biển”.

Đúc kết tình yêu quê hương của người dân nơi đây, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tài Luân, Chủ tịch HĐND huyện Lý Sơn nhấn mạnh: Mưu sinh bằng khai thác cá ở biển chiếm đến 65% dân số huyện. Khai thác cá là nghề chính của bà con, nhưng với người dân Lý Sơn, tinh thần thượng tôn dân tộc đã ăn vào máu họ từ bao đời. Ở hòn đảo này, người dân luôn có ý thức bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh hải.

Lê Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Hà Nội (Đông Anh), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (23/4), tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thủy lợi Hà Nội (đường 23B, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

(LĐTĐ) 60 gương mặt vừa lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi Mister Vietnam - Nam vương Việt Nam mùa 2 năm 2024. Trong đó, 2 gương mặt đã để lại nhiều ấn tượng với Ban Tổ chức bởi nổi bật ở lĩnh vực thể thao.

Tin khác

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Xem thêm
Phiên bản di động