Khai giảng năm học 2015 – 2016

“Lễ” đơn giản, “hội” ấn tượng

Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2015 – 2016 đồng loạt được tổ chức vào ngày 5/9. Trên cơ sở những quy định mới của Bộ GD&DT về nghi lễ khai giảng, hàng loạt các trường đã chủ động thay đổi kịch bản nhằm mang lại niềm vui và sự bất ngờ cho học sinh đầu năm học mới.
Lễ khai giảng năm nay có gì đặc biệt?
Hà Nội đồng loạt khai giảng vào ngày 5-9

Theo văn bản của Sở GD&DT gửi các phòng GD&DT, các trường quy định rõ thời gian tổ chức lễ khai giảng diễn ra trong 1h đồng hồ , từ 7h30 – 8h30 ngày 5/9. Do có sự hạn chế về thời gian diễn ra khai giảng nên các trường đều chủ động thay đổi kịch bản cho phù hợp, tránh tình trạng nhàm chán như những năm trước.

Những trường có từ 2 – 3 địa điểm đều có kế hoạch “quy về một mối”. Cô giáo Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng trường mầm non B – Thanh Liệt, cho biết, mọi năm trường tổ chức khai giảng tại hai địa điểm khu Văn và khu Vực. Mặc dù tổ chức cùng ngày nhưng về giờ giấc do nhà trường tự bố trí sắp xếp để phù hợp với sự tham gia của các đại biểu, khách mời, cũng như ban giám hiệu nhà trường. Năm nay, tất cả các học sinh sẽ tập trung tại khu Vực để tham dự lễ khai giảng. “Nếu như những năm trước phải chi phí cho hệ thống loa đài, phông bạt...tại hai địa điểm thì năm nay chỉ gói gọn ở một địa điểm sẽ bớt tốn kém hơn...”, cô Hương cho biết thêm.

Dù đã tổ chức khai giảng năm học mới theo hướng gọn nhẹ trong nhiều năm qua, nhưng thầy giáo Nguyễn Tùng Lâm, chuyên gia tâm lý giáo dục, Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) cho biết. Trên cơ sở quy định mới của Bộ GD&DT về lễ khai giảng năm nay, chúng tôi sẽ giảm bớt thời gian đọc phát biểu, giữ nguyên các nghi thức như lễ dâng hương, đọc lời thề khuyến học. Khuyến khích các tiết mục giao lưu văn nghệ, vui chơi của học sinh để tạo không khí sôi nổi, hứng khởi cho các em học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới.

“Lễ” đơn giản, “hội” ấn tượng
Quy định mới về ngày lễ khai giảng năm học 2015 – 2016 nhận được sự đồng thuận của nhiều người. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, việc bỏ đi nghi thức đón các học sinh đầu cấp, nhiều người cho rằng, sẽ làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng của buổi lễ, bởi các em được đón chào sẽ cảm thấy tự hào, phấn khởi và tự tin hơn với sự nghiệp học hành. Theo lãnh đạo một trường tiểu học trên địa bàn quận Thanh Xuân, do hạn chế về thời gian, đặc biệt nghi thức chào đón các học sinh đầu cấp được xóa bỏ nên năm nay nhà trường đã thay đổi kịch bản khai giảng cho phù hợp. Các tiết mục vui chơi bổ ích có sự tham gia của các em học sinh lớp 1 sẽ giúp các em nhanh chóng hòa nhập môi trường mới hơn. Ngoài ra, việc tặng cho các học sinh lớp 1 một món quà ý nghĩa cũng được nhà trường chuẩn bị chu đáo.

Khi được hỏi về thông tin đổi mới trong lịch khai giảng năm học 2015 – 2016, Thu Thanh (THCS Giảng Võ – Hà Nội) cho biết, năm nào bọn em cũng phải tập diễu hành, đi đứng, vỗ tay trước hôm khai giảng chính thức cả tuần lễ. Thời tiết oi nắng khiến nhiều bạn mệt mỏi nên vào ngày khai giảng sẽ kém tươi hơn. Năm nay, thời gian tập cho khai giảng đã được giảm bớt, tuy nhiên chúng em mong muốn lễ khai giảng diễn ra nhanh chóng hơn, không phải chờ đợi lâu dưới nắng nóng nữa.

Còn Hải Anh (trường THCS Nghĩa Tân) bày tỏ mong muốn, ngày khai giảng sẽ mang không khí vui tươi và sinh động hơn nữa nếu tăng thêm các tiết mục văn nghệ, giao lưu giữa các khối lớp trong trường với nhau, đặc biệt là các em học sinh đầu cấp. Như thế sẽ giúp các em không còn bỡ ngỡ và nhanh chóng bắt nhịp với môi trường mới...

Năm học 2015-2016, Hà Nội sẽ có hơn 1,7 triệu học sinh ở 2.585 trường học và cơ sở giáo dục, tăng 11 trường và hơn 75.000 học sinh so với năm trước. Số giáo viên của thủ đô là 93.801 người, tăng 2.367 giáo viên so với năm học 2014-2015.

Trên thực tế, theo nhiều phụ huynh, mặc dù chưa chính thức khai giảng nhưng các cháu đã rục rịch đi học trước đó từ 1 – 2 tuần, chẳng khác nào “giảng” rồi mới “khai”. Như vậy lễ khai giảng chỉ mang tính hình thức. Anh Hoàng Hùng (Tôn Thất Thuyết – Hà Nội) cho biết: “Ngày khai giảng phải bao gồm cả phần lễ và phần hội. Phần lễ cần đơn giản, phần hội phải gây ấn tượng cho học sinh, phụ huynh. Nhiều trường bật đĩa hát quốc ca cùng với các em học sinh nhưng theo tôi, nhà trường hãy để các em học sinh hát Quốc ca với tâm huyết của mình. Khi hát, tay các em sẽ để lên tim của mình. Tôi nghĩ đến cảnh học sinh cả nước đồng thời cất vang bài hát Quốc ca cùng một thời điểm sẽ rất xúc động. Đặc biệt khi xem lại những cảnh quay này trên truyền hình thì đó sẽ là cách giáo dục tốt nhất cho các em học sinh về trách nhiệm của bản thân với tổ quốc...”.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động