Lao động nông thôn ở Ba Vì đã chủ động 'nhập cuộc' để cải thiện đời sống

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với các giải pháp tạo việc làm, hỗ trợ người dân nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng quy mô... Với chủ trương đúng, cách làm hiệu quả, thời gian qua, UBND huyện Ba Vì đã tạo điều kiện cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống.

Huy động cả hệ thống vào cuộc

Triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, thời gian qua, UBND huyện Ba Vì (TP Hà Nội) đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả đến với các đối tượng trên địa bàn.

Lao động nông thôn ở Ba Vì đã chủ động 'nhập cuộc' để cải thiện đời sống
Một lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Ba Vì. Ảnh: Thu Hiền

Theo ông Đỗ Mạnh Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, huyện đã tổ chức các hội nghị quán triệt, phổ biến Quyết định 1956, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản của thành phố, của huyện tới cán bộ chủ chốt từ huyện đến xã, thị trấn; tổ chức 2 hội nghị lớn của huyện triển khai kế hoạch công tác đào tạo nghề với thành phần đại diện các ban, ngành, đoàn thể các xã, thị trấn với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật, nghị quyết, kế hoạch của các cấp về lĩnh vực đào tạo nghề. Cụ thể, Phòng Tài chính để thẩm định dự toán đề xuất trình UBND huyện quyết định đặt hàng với các cơ sở đào tạo; Hội Nông dân, Hội Phụ nữ huyện tuyên truyền cho hội viên tại các xã, thị trấn về chính sách học nghề, dạy nghề và phối hợp trong công tác rà soát đối tượng, tuyển sinh học nghề đảm bảo đúng mục tiêu, nhu cầu đào tạo...

Bên cạnh đó, hàng tháng giao ban đối với công chức Văn hóa xã hội (cán bộ phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội xã, thị trấn) đánh giá, tiếp thu báo cáo quản lý công tác đào tạo nghề tại các xã, thị trấn... Đặc biệt, trong năm 2017, huyện đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội tổ chức 29 phiên giao dịch việc làm lưu động trên địa bàn huyện, qua đó các đơn vị đào tạo nghề có cơ hội tuyên truyền, tuyển sinh, phổ biến ngành học đến nhân dân trên địa bàn; các đơn vị dạy nghề phối hợp UBND các xã, thị trấn triển khai giới thiệu đơn vị, tuyển sinh học viên có nhu cầu đào tạo nghề trên địa bàn.

UBND huyện cũng chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin tuyên truyền công tác đào tạo nghề qua chuyên mục của Đài Truyền thanh huyện và Đài Truyền thanh các xã, thị trấn... Kết quả, cán bộ và người lao động biết về chính sách của Quyết định 1956/QĐ-TTg về đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, nắm được chính sách, chế độ hỗ trợ cho lao động nông thôn trong việc học nghề, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm.

Gần 97% lao động có việc làm sau học nghề

Với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống, năm 2017, theo báo cáo của UBND huyện, đã có 31/31 xã, thị trấn ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 1956 của xã, thị trấn. Huyện đã đặt hàng 10 đơn vị, đào tạo 61 lớp cho 2.113 học viên. Trong đó, 45 lớp đào nghề nông nghiệp cho 1.553 người; 16 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 560 người. Qua thống kê, số hộ có thành viên học nghề được vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện là 122 người, với mức vay tối đa là 50 triệu đồng/1 hộ.

Lao động nông thôn ở Ba Vì đã chủ động 'nhập cuộc' để cải thiện đời sống
Sau khóa học, nhiều lao động đã đầu tư phát triển chăn nuôi tại hộ gia đình. Ảnh: Ba Vì

Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Mạnh Hưng cho biết, hiệu quả từ nguồn vốn vay ưu đãi đã tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách tại các xã thuộc khu vực miền núi phát triển kinh tế, vượt lên thoát nghèo, cải thiện đời sống. Ngoài ra, còn hàng trăm hộ gia đình sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay vào chăn nuôi hộ gia đình, phát triển mô hình may công nghiệp, đầu tư thêm vào xưởng mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng... góp phần cải thiện kinh tế gia đình.

Thống kê của UBND huyện Ba Vì cho thấy, trong năm 2017, tỷ lệ lao động sau khi học nghề có việc làm đúng nghề là 96,7%. Cụ thể, các học viên học nghề nông nghiệp, sau khi học nghề, đa số ứng dụng và phát triển sản xuất chăn nuôi, trồng trọt của hộ gia đình mình và đạt được những hiệu quả tích cực như: Từ mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ phát triển thành mô hình chăn nuôi theo hướng nông trại, trang trại với quy mô chăn nuôi lớn; trồng cây ăn quả lâu năm; trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap...

Với nghề phi nông nghiệp, số lao động được tạo việc làm đúng nghề là 156 người. Lý giải về tỷ lệ có việc làm sau đào tạo của lao động học nghề phi nông nghiệp đạt thấp và thu nhập chưa ổn định, lãnh đạo UBND huyện Ba Vì cho biết, do trên địa bàn huyện không có khu công nghiệp, chỉ có một số doanh nghiệp nhỏ, nhu cầu tuyển dụng lao động và làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp thấp.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện đang có sự chuyển biến về chất, với phương pháp quản lý, theo dõi, tiếp cận khoa học hơn. Hiệu quả này có được là nhờ sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt bản thân người lao động trên địa bàn huyện đã chủ động khắc phục những khó khăn, đăng ký học nghề, tự kiếm việc làm để tạo ra thu nhập, cuộc sống ổn định cho gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Năm 2018, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức đặt hàng 51 lớp đào tạo nghề cho 1.779 học viên là lao động nông thôn, trong đó, 40 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 1.394 học viên; 11 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp với 385 học viên. Các lớp học đều đang trong quá trình đào tạo, sẽ kết thúc trong tháng 12/2018.

Về hiệu quả đào tạo sau học nghề, UBND huyện Ba Vì đề ra mục tiêu : Tối thiểu 80% lao động sau học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động