Chất vấn kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII

Lãng phí tính sơ đã cả tỷ USD

Trên là ý kiến chất vấn của ĐB Trương Trọng Nghĩa và các đại địa biểu khác gửi đến Thủ tướng về vấn đề lãng phí hiện nay.
Lãng phí tính sơ đã cả tỷ USD Đầu tư công sai, chẳng ai chịu tội
Lãng phí tính sơ đã cả tỷ USD Tham nhũng ở đầu tư công rất nhiều
Lãng phí tính sơ đã cả tỷ USD
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa băn khoăn đầu tư lãng phí

Theo ĐB Nghĩa chỉ riêng nhà máy thép Thái Nguyên; nhà máy xơ sợi polyester Đình Vũ đầu tư trên 1 tỷ USD hiện giờ đang đắp chiếu. Trong khi Việt Nam lại cố gắng vay 3 tỷ USD từ thị trường quốc tế thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ để đáo nợ. Còn các đại biểu khác đưa ra dẫn chứng, để hợp với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới chợ xây xong không có người đến bán; nhà văn hóa xây xong vắng tanh; ngay có tỉnh đầu tư 3,5 tỷ xây cầu nhưng chỉ cho 2 hộ dân đi trong đó có nhà vị Phó chủ tịch xã. Riêng Nhà máy gang thép Thái Nguyên 10 năm nay chưa xong, nếu cứ đình trệ thì mỗi tháng Việt Nam mất 20-30 tỷ đồng tiền lãi. Nội dung này sẽ được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời ngày mai.

Cải thiện nặng suất lao động

Lãng phí tính sơ đã cả tỷ USD
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời về các vấn đề liên quan đến năng suất lao động

Trả lời chất vấn của ĐB Tô Văn Tám về đánh giá năng suất lao động (NSLĐ) Việt Nam và giải pháp để nâng cao NSLĐ, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết vừa qua Chính phủ đã họp chuyên đề về vấn đề này. Có thể nói theo báo cáo của Tổ chức Lao động thế giới, NSLĐ Việt Nam thuộc nhóm thấp ở châu Á - Thái Bình Dương. Tuy vậy từ năm 2005 đến 2014, NSLĐ Việt Nam tăng bình quân 3,7% năm, là tín hiệu hết sức đáng mừng.

NSLĐ mỗi quốc gia phụ thuộc vào 4 yếu tố lớn: cơ cấu kinh tế, chất lượng lao động và hiệu quả sử dụng lao động; khoa học công nghệ, máy móc thiết bị phục vụ lao động và trình độ tổ chức quản lý lao động. Các giải pháp lớn đưa ra là cần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế để chuyển dịch cơ cấu lao động, đưa những ngành có giá trị gia tăng cao vào sản xuất, đặc biệt là công nghiệp chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cao cấp; thay đổi công cụ sản xuất, nhất là trong nông nghiệp; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo dạy nghề theo lứa tuổi, ở nông thôn, dạy nghề theo nhu cầu; quan tâm đến mức sống tối thiêu cho người lao động và điều kiện làm việc cho người lao động.

Đừng để đường từ dạ giày đến nghĩa địa gần đến thế

Lãng phí tính sơ đã cả tỷ USD
Bộ trưởng Cao Đức Phát hứa sẽ kiểm soát chặt chẽ an toàn nông sản

Trước khi nêu câu hỏi trả lời chất vấn bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) khiến cả Quốc hội lặng người khi ông nói chưa bao giờ đường từ dạ giày đến nghĩa địa gần đến thế và truy Bộ trưởng về vấn nạn mất an toàn vệ sinh thực phẩm nói mãi vẫn chưa chuyển biến.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, nguyên nhân chính không phải do thiếu quyết tâm. Quyết tâm trong lãnh đạo Chính phủ rất quyết liệt, địa phương cũng vậy. Cơ sở pháp lý đã đầy đủ nhưng chính là việc triển khai hướng dẫn tổ chức sản xuất, kiểm tra giám sát tới hàng triệu hộ nông dân chưa đủ sâu rộng để tạo ra sự chuyển biến căn cơ. Mặt khác, bộ máy và nguồn lực thực hiện công việc cũng hạn chế.

Giải pháp trong giai đoạn tới là tiếp tục thực hiện 5 khâu công việc như đã báo cáo, đặc biệt chú trọng sản xuất theo chuỗi, tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm vi phạm. Trước sự quyết liệt của cơ quan chức năng, tình hình sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đã giảm, đặc biệt phía Nam. Xét nghiệm bình quân trước đây các mẫu dương tính là 16%, tháng này còn 3-4%; tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực bộ máy; cần sự phối hợp mạnh mẽ giữa các ngành, các cấp và các đoàn thể.

Dùng chất cấm, phun thuốc bừa bãi không thể nào qua mắt được nhân dân. Các đoàn thể có thể giúp chúng tôi thể hiện rõ trách nhiệm của mình. Kiến nghị với QH khi xem xét Bộ luật Hình sự đề nghị sửa đổi Điều 155 về sử dụng chất cấm và Điều 244 để có cơ sở pháp lý xử lý vi phạm nghiêm trọng và an toàn thực phẩm.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Xác định toàn ngành phải cố gắng hết sức mình, làm tất cả những gì làm được theo quyền hạn và trách nhiệm để chấn chỉnh tình hình mất vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Tập trung vào 5 nhóm giải pháp: tuyên truyền nâng cao nhận thức; xây dựng hành lang pháp lý và cơ chế chính sách; hỗ trợ nhân dân tổ chức sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn và vật tư chất lượng tốt; kiểm tra giám sát xử lý vi phạm...

Các giải pháp đó chúng tôi đang triển khai thực hiện nhiều năm và có tác dụng tích cực. Tuy nhiên, có một số mặt cải thiện nhưng chưa bền vững. Gần đây tình trạng sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi đã được phát hiện. 9 tháng đầu năm, qua giám sát có 1% thuỷ sản, 10% rau và 7,6% thịt có dư lượng vượt mức cho phép. Vấn đề là nhân dân không phân biệt được chỗ nào an toàn, không an toàn nên có cảm giác hầu hết là không an toàn. Thực tế không phải như vậy. Con số tôi nêu là cao. Nên cần phải nỗ lực giảm đồng thời, làm để nhân dân có thể phân biệt được đâu là an toàn, là không an toàn.

Hương Phạm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khởi tố Giám đốc Công ty Ngọc Việt lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua show nhạc “Về đây bốn cánh chim trời”

Khởi tố Giám đốc Công ty Ngọc Việt lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua show nhạc “Về đây bốn cánh chim trời”

Lợi dụng sức hút của chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi, Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education đã chỉ đạo tiếp tục bán vé dù biết rõ buổi biểu diễn không thể diễn ra. Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã chính thức khởi tố, bắt tạm giam đối tượng này về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhận định Sunderland vs Man City: Thử thách lớn tại Stadium of Light

Nhận định Sunderland vs Man City: Thử thách lớn tại Stadium of Light

Trận đấu giữa Sunderland và Manchester City diễn ra vào lúc 03h00 ngày 2/1, thuộc khuôn khổ vòng 19 Premier League 2025/26. Đây là màn so tài mở màn năm 2026 của cả hai đội, nhưng với những mục tiêu hoàn toàn khác biệt: Sunderland muốn tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu Âu, trong khi Man City cần chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 31/12: Trời chuyển rét kèm mưa

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 31/12: Trời chuyển rét kèm mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 31/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.
Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam (Make in Vietnam) năm 2025 với chủ đề "Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt”.
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Trong năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ, hành động khẩn trương, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5 - xác định đây là nhiệm vụ chính trị số 1 trong năm 2026.
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho hộ cận nghèo và các đối tượng đặc biệt khó khăn, với quy mô an sinh lớn nhất năm, huy động nguồn lực xã hội hóa cùng Quỹ “Vì người nghèo”, bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng, không trùng lặp, không bỏ sót.
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách. Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.

Tin khác

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách. Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là nơi vinh danh những danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, mà còn trở thành điểm hội tụ của hàng trăm câu chuyện nghị lực, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Từ phòng thí nghiệm đến thao trường, từ ruộng đồng tới nhà máy, những tấm gương điển hình đã cùng thắp lên nguồn năng lượng lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, hun đúc niềm tin vào sức mạnh con người Việt Nam thời đại mới.
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030 với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Sáng 27/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Sáng 27/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” đã chính thức khai mạc.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã long trọng khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.
"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

Bộ sách giáo khoa (SGK) "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027.
Xem thêm
Phiên bản di động