Kỳ cuối: Ứng phó với biến đổi khí hậu - khắc phục hay thay đổi?
![]() | Khai thác hay “tận diệt” nguồn nước ngọt? |
![]() | “Cuộc chiến” hạn hán, ngập mặn…thay đổi ý thức từ con người |
![]() |
Cục trưởng Ma Quang Trung. |
Ông Trung cho biết: Trước hết để nói về nguyên nhân chúng ta thấy rằng, tình trạng hạn hán và xâm mặn đang diễn ra ở ĐBSCL, Tây Nguyên (TN) và Nam Trung Bộ (NTB) là do ảnh hưởng BĐKH, trong đó có sự tác động mạnh từ hiện tượng El Nino kéo dài suốt từ năm 2014 đến nay chưa chấm dứt. El Nino kéo theo nắng nóng sẽ làm mất đi nguồn nước ngọt tại một số vùng ở ĐBSCL, TN, NTB…, cùng với đó là sự tác động của BĐKH làm cho mực nước biển dâng cao, tràn vào gây ngập mặn ở ĐBSCL, dẫn đến hạn hán và xâm mặn trên diện rộng.
Nguyên nhân thứ hai đó là về nhân tai. Hiện tại thượng nguồn sông Mê Kông có khoảng 11 đập thủy điện, hiện vẫn còn một số đập thủy điện tiếp tục được xây . Vì thế, nguồn nước tại thượng nguồn đã bị chặn lại nhiều. Đặc biệt là vào mùa khô, nhiều nơi đã thực hiện tích nước để chạy thủy điện, phục vụ sản xuất…dẫn đến tình trạng thiếu nước và khô hạn tại hạ lưu.
Bên cạnh đó, yếu tố môi trường cũng là một trong những nguyên nhân tác động đến BĐKH. Ở khu vực miền Trung và TN, hiện tại diện tích rừng không đủ đảm bảo cho việc tích nước dự trữ. Đặc biệt xung quanh các hồ chứa nước, diện tích rừng bị hạn chế và tàn phá nghiêm trọng. Để xảy ra vấn đề ấy, một phần là do yếu tố con người tác động vào, mặt khác cũng là do yếu tố đất đai, nhiều đá…làm cho rừng kém phát triển, ảnh hưởng lớn đến việc tích trữ nguồn nước ngầm, làm gia tăng hạn hán, thiếu nước ngọt.
P.V: Hạn hán và xâm mặn khiến cho ngành trồng trọt gặp rất nhiều thiệt hại, vậy phía CTT đã có những kiến nghị gì với Bộ NNPTNT và Chính phủ về vấn đề trên, thưa ông?.
Cục trưởng Ma Quang Trung: Hiện tại CTT đã kết hợp với Tổng cục Thủy lợi, tham gia rà soát lại những thiệt hại của người dân để đưa ra một kịch bản phù hợp, phương án xử lý tốt hơn, bố trí các giải pháp, giống cây trồng hợp lý cho từng vụ để tránh hạn, tránh mặn…đặc biệt là đưa ra các giải pháp kịp thời và lâu dài để người dân chủ động ứng phó với BĐKH, tùy theo từng mức độ nếu xảy ra trong những năm tiếp theo.
![]() |
Hạn chế tác động của hạn hán, xâm mặn, nông dân cần phải xây dựng một kịch bản ứng phó theo từng vùng. |
CTT cũng đã báo Bộ NNPTNT, thúc đẩy các dự án về nghiên cứu các loại giống chịu mặn tốt, nghiên cứu quy trình canh tác nhằm thích ứng hơn với tình trạng hạn, mặn. Ngoài ra, trên cơ sở các vấn đề nghiên cứu, thống kê các thiệt hại cho nông dân để tổng hợp gửi lên Bộ NNPTNT và Bộ Tài chính, trình Chính phủ để hỗ trợ người dân theo Quyết định 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất…
P.V: Trước tình trạng hạn hán, xâm mặn đang diễn ra ảnh hưởng nặng nề đến người nông dân, đặc biệt là nông dân trồng lúa. Theo ông, chúng ta có nên giảm bớt diện tích trồng lúa nước, chuyển đổi cơ cấu cây trồng?.
Cục trưởng Ma Quang Trung: Theo tôi diện tích chuyển đổi này không nên quá nhiều, bởi thế mạnh của khu vực ĐBSCL vẫn là lúa gạo và trái cây. Hiện ở khu vực này chúng ta đã xây dựng được vùng sản xuất, đang tiến hành giảm chi phí đầu vào. Đồng thời xây dựng và đưa ra thị trường giống lúa gạo tốt hơn, mang lại lợi nhuận cho người dân và cho đất nước. Vì thế, nếu bây giờ chuyển sang một loại mới cũng sẽ gặp không ít khó khăn.
Ngoài ra, nếu hướng người dân mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản, sẽ dẫn đến sản lượng tôm, cá tăng vọt gây sức ép lên thị trường. Trong trường hợp nước biển xâm mặn nhiều, độ mặn tăng cao, tôm cũng dễ bị mắc nhiều bệnh hơn. Khi đó, vấn đề điều tiết nước để nuôi tôm sẽ càng khó khăn. Vì thế, tại một số vùng phải chuyển đổi, chúng ta cần chuyển đổi một cách thận trọng. Đối với những vùng thường xuyên bị thiệt hại, chắc chắn sẽ phải chuyển đổi nhưng quan trọng là vẫn phải giữ diện tích lúa ở ĐBSCL. Theo chủ trương của Chính phủ, chúng ta sẽ phải giữ gìn 3,8 triệu ha diện tích trồng lúa, trong tổng số 4,2 triệu ha hiện tại. Chủ trương sẽ giảm khoảng 400ha sang chuyển đổi cây trồng, hoặc thấp hơn một chút nữa, nhưng tôi cho rằng chúng ta không nên giảm diện tích trồng lúa xuống dưới 3,5 triệu ha, nhằm đảm bảo vấn đề an ninh lương thực.
P.V: Ông nói đến giải pháp và kịch bản để phòng chống ảnh hưởng của hạn hán, xâm mặn, vậy giải pháp đó là gì? Nó được thực hiện như thế nào?
Cục trưởng Ma Quang Trung: Đối với giải pháp cứng, trước mắt Bộ NNPTNT chỉ đạo người dân thực hiện trữ nước, bơm nước vào đồng ruộng khi nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Kông về đến Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng ta cần có những giải pháp đồng bộ đảm bảo nhu cầu nước cho người dân sinh hoạt, chăn nuôi và sản xuất. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thủy lợi để ngăn nước mặn và tích nước ngọt. Xác định xây dựng công trình nào là tạm thời, công trình nào là kiên cố, lâu dài.
Để thực hiện các công trình trọng điểm này, ước tính chúng ta sẽ cần khoảng hơn 34 nghìn tỉ đồng, một con số rất lớn và cũng là vấn đề thách thức trong bối cảnh tình hình kinh tế nước ta hiện nay.
Đối với giải pháp mềm, chúng ta phải thực hiện rà soát lại quy hoạch sản xuất dựa trên lượng nước sản xuất và tình hình xâm mặn thực tế (trước đây xâm mặn 20-30km, hiện tại là 50-70km), ngoài ra còn phải căn cứ vào nồng độ mặn (năm nay là gần 20/1000), vào các thời điểm trong năm. Từ những căn cứ trên, chúng ta sẽ xây dựng một kịch bản để biết được chính xác khu vực nào thường xuyên ngập mặn, mức độ ngập mặn và hạn hán để chuyển đổi cây trồng phù hợp, chứ không phải cứ thấy cái này phù hợp, cái kia khó khăn là chuyển đổi, như vậy sẽ gây sức ép lên thị trường.
Song song với đó, chúng ta cần tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, tăng cường nghiên cứu các loại cây ăn quả, giống lúa chịu hạn, chịu mặn (5-7%). Mặc dù hiện nay đã có một số loại chịu được mặn, nhưng số lượng chưa nhiều và cường độ chịu mặn chưa cao. Đây là một trong những giải pháp thích ứng hiệu quá nhất để ứng phó với BĐKH. Ngoài ra, chúng ta cần thực hiện điều chỉnh thời vụ, né tránh thời điểm thời tiết bất lợi, đẩy thời gian xuống giống sớm hơn, kết hợp với các biện pháp thâm canh, phân bón…giảm thiệt hại cho cây lúa.
P.V: Xin cảm ơn ông!
Đỗ Đạt
Nên xem

Nhiều tổ hợp xét tuyển “lạ” trong tuyển sinh đại học năm 2025

Cái giá phải trả vì “bóc phốt” nhau trên mạng xã hội

Hà Nội: Bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Bị bạn trai trên mạng rủ đầu tư tiền ảo, người phụ nữ bị mất gần 9 tỷ đồng

Chăm lo thiết thực, hiệu quả cho đoàn viên, người lao động

LĐLĐ quận Long Biên: Tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, tận tâm chăm lo cho đoàn viên

Sắp diễn ra Ngày hội việc làm - Chuyên đề việc làm bán thời gian năm 2025
Tin khác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/4: Đêm và sáng trời rét, trưa chiều hửng nắng
Môi trường 02/04/2025 06:04

Miền Bắc sắp đón đợt nồm ẩm, Hà Nội mưa vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Môi trường 01/04/2025 21:32

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/4: Trời rét, sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng
Môi trường 01/04/2025 07:03

Những người hùng hồi sinh “mạch đập” môi trường
Longform 31/03/2025 15:39

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 31/3: Sáng có mưa nhỏ vài nơi, trời rét
Môi trường 31/03/2025 06:34

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 30/3: Trời rét, đêm và sáng có nơi có mưa
Môi trường 30/03/2025 06:35

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 29/3: Có mưa, trời chuyển rét
Môi trường 29/03/2025 06:16

Chủ động "xã hội hoá" để biến bãi rác thành vườn hoa
Môi trường 28/03/2025 19:16

Động đất 7,7 độ tại Myanmar gây rung lắc tại nhiều địa phương của Việt Nam
Môi trường 28/03/2025 14:24

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có sương mù, trời chuyển rét
Môi trường 28/03/2025 06:15