Công an TP Hà Nội quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

Kỳ 2: Những chiến công từ gian khó

(LĐTĐ) Xác định tội phạm ma túy là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ra nhiều nguy hiểm cho xã hội, Công an TP Hà Nội đã chủ động nắm bắt tình hình và tiền hành đấu tranh, triệt phá được nhiều điểm nóng về ma túy trên địa bàn.  
ky 2 nhung chien cong tu gian kho Kỳ 1: Diễn biến phức tạp
ky 2 nhung chien cong tu gian kho Lạm dụng ma túy tổng hợp làm gia tăng nhiễm HIV trong giới trẻ
ky 2 nhung chien cong tu gian kho Hà Nội: Cai nghiện tại gia đình và cộng đồng đạt 170% kế hoạch

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP Hà Nội, trong năm 2018, đơn vị đã triển khai các mặt công tác, kịp thời tổng hợp, phân tích, dự báo, đánh giá tình hình hoạt động của tội phạm ma túy và đề ra những giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả.

Từ đầu năm đến nay, PC04 đã khám phá và phát hiện hơn 3000 vụ việc, 3.888 đối tượng liên quan đến ma túy. Trong đó, xử lý hình sự hơn 2.800 vụ và 3.300 đối tượng, tăng 281 vụ, 360 đối tượng so với cùng kỳ năm 2017, đạt 130,3% chỉ tiêu năm; xử lý hành chính 210 vụ , 520 đối tượng.

Trong đó, nổi bật là vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Nghệ An ra Hà Nội do Phạm Bá Sơn cầm đầu, ngày 27/8/2018. Trong vụ án này, Công an Thành phố Hà Nội đã bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ hơn 5kg MTTH các loại, thu giữ một lượng lớn vũ khí nóng gồm 3 khẩu súng (trong đó có 2 súng ngắn giảm thanh, 1 súng AK), 171 viên đạn, 2 hộp tiếp đạn (trong đó, 1 hộp tiếp đạn bên trong có 4 viên đạn đã lên nòng); 68 hộp chứa dung dịch có ghi chữ Ketamin.

ky 2 nhung chien cong tu gian kho
Đối tượng Phạm bá Sơn cùng tang vật vụ án (Ảnh: VOV)

Gần đây nhất, ngày 26/10, Công an quận Long Biên bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 4 bánh (gần 1,3 kg) heroin…

Cũng trong năm 2018, Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp, quận huyện và phối hợp với các ban ngành rà soát, tổ chức truy quét tội phạm và tện nạn ma túy tại các tụ điểm, địa bàn phức tạp về ma túy. Đã xóa bỏ được 2 tụ điểm phức tạp về ma túy tại 2 quận Thanh Trì, Hà Đông.

Bên cạnh đó, Công an TP tiếp tục tổ chức rà soát, lập hồ sơ đi cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện của thành phố hơn 900 người, vận động tự cai nghiện hơn 2.000 người.

Những thành tích nêu trên phần nào nói lên được nỗ lực của lực lượng chức năng trong đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy. Tuy nhiên, theo nhận định của Công an TP Hà Nội, tình hình tội phạm ma túy đang có xu hướng gia tăng với tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm do nhiều nguyên nhân.

Về khách quan, tình hình buôn bán, vân chuyển ma túy trên thế giới diễn ra phức tạp, mang tính chất xuyên quốc gia. Về chủ quan, công tác phối hợp quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật như quản lý nhân hộ khẩu, khai báo tạm trú, tạm vắng đối với người nước ngoài, đặc biệt là công tác quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, kinh doanh lưu trú còn sơ hở, chưa chặt chẽ. Công tác ra soát, xác định điểm, tụ điểm về ma túy mới còn nhiều hạn chế.

Ngoài ra, công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy còn gặp nhiều khó khăn do thường xuyên vấp phải sự chống trả quyết liệt của đối tượng. Từ sử dụng vũ khí thô sơ đến vũ khí nóng, đặc biệt là số đối tượng nhiễm HIV gây nguy cơ lây nhiễm cao cho người thực thi nhiệm vụ.

Công tác đấu tranh xử lý đối với các vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ các loại “Cỏ mỹ”; công tác xác dịnh tình trạng nghiện ma túy mới theo quy định của pháp luật còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Trước những khó khăn, thách thức trên, Công an TP Hà nội đã kiến nghị đề xuất liên ngành Tư pháp Trung ương sớm có hướng dẫn cụ thể trong xử lý các vụ việc phát hiện, thu giữ các chất hướng thần thuộc nhóm cần sa tổng hợp được tẩm vào thảm mộc khô (dạng “Cỏ Mỹ”); đồng thời đề xuất chính phủ bổ sung một số chất ma túy vào mới vào danh mục quản lý.

Bên cạnh đó, kiến nghị với Chính phủ để chỉ đạo Bộ Y tế nghiên cứu cơ sở pháp lý, hướng dẫn ngành Y tế cơ sở giữ người nghi nghiện theo dõi lâm sàng để xác định người nghiện ma túy. Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu ban hành quy chế quản lý thuốc thú y chứa chất ma túy, chất gây nghiện… làm cơ sở pháp lý cho việc xử lý các hành vi vi phạm.

(Còn nữa)

Mộc Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động