Tổ chức Công đoàn, công nhân lao động Thủ đô:

Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị quan trọng để nhìn lại kết quả 5 năm qua và định hướng phát triển cho Thủ đô giai đoạn tới. Hòa trong không khí náo nức, phấn khởi của các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, những ngày này, đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động Thủ đô cũng hướng về Đại hội với tất cả niềm tin tưởng, kỳ vọng.
Chính quyền 2 cấp: Niềm tin và kỳ vọng của người dân ngoại thành Thủ đô Đại hội MTTQ xã Phú Xuyên lần thứ I: Niềm tin và kỳ vọng nhiệm kỳ mới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII: Niềm tin và kỳ vọng

Tin tưởng, kỳ vọng

Ông Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch Công đoàn xã Gia Lâm bộc bạch, nhìn lại 5 năm qua, cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động Thủ đô vô cùng phấn khởi, tự hào chứng kiến sự phát triển vượt bậc của thành phố Hà Nội: Cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại; kinh tế tăng trưởng nhanh; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống người dân, trong đó có lực lượng công nhân, viên chức, lao động được nâng cao. Những thành tựu đó có được chính là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình Tết sum vầy năm 2025 do LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức.

“Riêng tại xã Gia Lâm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền xã, điều kiện làm việc của công nhân, viên chức, lao động đã được cải thiện, công nhân lao động cơ bản đủ việc làm, thu nhập ổn định và tăng dần, đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện và nâng cao. Tư tưởng đội ngũ CNVCLĐ xã Gia Lâm nhìn chung ổn định, luôn giữ vững bản chất của giai cấp công nhân; đại đa số tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới và sự phát triển của đất nước”, ông Trường khẳng định.

Từ những thành quả trong thực tiễn, ông Nguyễn Xuân Trường cho biết, bản thân ông và đông đảo cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động xã Gia Lâm tin tưởng, kỳ vọng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần này sẽ đề ra những quyết sách mạnh mẽ, đột phá tiếp tục đưa Thủ đô phát triển lên một tầm cao mới, an sinh, phúc lợi xã hội, đời sống người dân nói chung, đội ngũ công nhân lao động nói riêng sẽ tiếp tục được nâng cao, từ đó củng cố hơn nữa niềm tin của đội ngũ đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động với đường lối lãnh đạo của Đảng.

Cũng chung niềm tin tưởng, kỳ vọng vào Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố, ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội nhìn nhận, thời gian qua Trung ương Đảng đã ban hành những Nghị quyết, chủ trương, đường lối lãnh đạo, chỉ đạo riêng đối với hoạt động Công đoàn và đội ngũ công nhân lao động. Và, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn tiên phong trong việc chỉ đạo triển khai, cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn của Thủ đô, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng đi sâu vào thực tiễn đời sống công nhân lao động trong các khu công nghệ cao, khu công nghiệp của Thành phố.

Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô.
Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân hội nghị Chủ tịch UBND Thành phố gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô năm 2025.

“Tôi tin tưởng rằng, tại Đại hội lần này, Đảng bộ Thành phố sẽ tiếp tục có những chủ trương, đường lối quan tâm đến hoạt động Công đoàn, đời sống người lao động. Tôi cũng tin tưởng rằng, ngay sau Đại hội, Thành phố sẽ có nhiều giải pháp thiết thực để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, hiện thực hoá mục tiêu mang lại hạnh phúc cho nhân dân”, ông Thắng nhấn mạnh.

Là công nhân lao động trực tiếp và cảm nhận rõ nét sự đổi thay của đời sống công nhân nhờ có sự quan tâm của Đảng, chị Đinh Thị Bằng - Công ty TNHH May mặc Thuận Tín cho hay, thời gian qua, Đảng, Chính quyền và tổ chức Công đoàn Thành phố luôn quan tâm, chăm lo toàn diện đến đời sống công nhân, từ những việc từ những việc lớn như: Triển khai xây dựng nhà ở, trường học, các thiết chế văn hoá dành riêng cho công nhân; hàng năm lãnh đạo Thành phố đều trực tiếp đối thoại, lắng nghe, giải quyết những nhu cầu, kiến nghị của công nhân hay những điều giản dị hơn là món quà hỗ trợ công nhân khi Tết đến, xuân về…

Chị Bằng bộc bạch: “Tất cả những điều đó đã giúp công nhân rất ấm lòng, tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền Thành phố. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần này sẽ tiếp tục có những quyết sách quan tâm cải thiện đời sống, việc làm, thu nhập cho công nhân và trong nhiệm kỳ mới, cũng như tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm sâu sát hơn nữa tới đời sống công nhân. Chúng tôi nguyện hứa sẽ luôn đoàn kết, nỗ lực trong công việc để đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, xứng đáng với sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền Thành phố”.

Gửi gắm mong muốn, tâm tư

Cùng với những tin tưởng, kỳ vọng gửi tới Đại hội, cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức lao động Thủ đô cũng không quên gửi tới Đại hội những tâm tư, mong muốn.

Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Chị Đinh Thị Bằng - Công ty TNHH May mặc Thuận Tín gửi gắm nhiều tin tưởng, kỳ vọng tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Nguyễn Thị Hoài Xuyên - Phó Chủ tịch Công đoàn xã Sơn Đồng cho biết, thời gian qua, Đảng đã quan tâm, chỉ đạo sát sao tới hoạt động của tổ chức Công đoàn, điển hình là Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng vươn lên, nâng cao chất lượng hoạt động, khẳng định vai trò, vị thế đối với đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

“Trong nhiệm kỳ tới, tôi mong muốn, Đảng tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao hơn nữa tới hoạt động của tổ chức Công đoàn để tổ chức Công đoàn tiếp tục có điều kiện vươn lên, khẳng định vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị, là cầu nối tin cậy giữa Đảng và công nhân lao động”, bà Xuyên nói.

Bà Xuyên cũng cho biết, để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn thì vấn đề năng lực, trình độ, kỹ năng của đội ngũ cán bộ Công đoàn là hết sức quan trọng. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, tổ chức Công đoàn đang chuyển đổi mô hình hoạt động phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhiều Công đoàn xã, phường trên địa bàn Thủ đô đã được thành lập và đội ngũ cán bộ Công đoàn không ít người là mới, chưa am hiểu, chưa có kinh nghiệm hoạt động Công đoàn.

“Tôi mong muốn Đảng bộ và chính quyền Thành phố sẽ quan tâm bảo đảm các điều kiện hoạt động của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh mới, trong đó quan tâm chỉ đạo công tác đào tạo, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ Công đoàn. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, cán bộ Công đoàn sẽ tư vấn, hỗ trợ người lao động hiệu quả hơn, giúp kết nối tốt hơn giữa người lao động với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”, bà Xuyên bày tỏ.

Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Bà Nguyễn Thị Hoài Xuyên mong muốn nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền Thành phố tiếp tục quan tâm, bảo đảm các điều kiện hoạt động của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh mới.

Ngoài hoạt động Công đoàn, các vấn đề liên quan đến đời sống, an sinh xã hội là những vấn đề được nhiều cán bộ Công đoàn, người lao động quan tâm. Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội Nguyễn Đình Thắng cho biết: Hà Nội hiện có nhiều khu công nghiệp, khu công nghệ cao đang hoạt động thu hút trên 160 ngàn lao động trong đó có nhiều lao động ngoại tỉnh, 60% công nhân lao động đang phải thuê nhà trọ ở các khu dân cư. Nhà ở cho công nhân lao động hiện nay tuy được quan tâm nhưng chưa theo kịp sự gia tăng của lực lượng lao động; một số khu nhà trọ diện tích chật hẹp, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, mức giá thuê trọ và tiền điện, tiền nước cao... Ngoài ra, các trường học công lập cho con công nhân lao động còn thiếu, điều đó đã gây khó khăn hơn cho người lao động.

“Do đó, phần lớn người lao động kỳ vọng Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng nhà ở, trường học và các thiết chế văn hoá phục vụ công nhân lao động; đảm bảo đời sống việc làm, nâng cao thu nhập và các chế độ phúc lợi cho người lao động… từ đó, giúp người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng, Thủ đô và đất nước nói chung”, ông Thắng nói.

Anh Phạm Ngọc Tuấn - công nhân Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội bày tỏ: “Vợ chồng tôi hiện vẫn phải ở nhờ nhà của bố mẹ. Tuy nhiên, với mức lương khoảng 8 triệu đồng/tháng, tôi chỉ có thể phụ vợ chi tiêu tằn tiện cho sinh hoạt gia đình chứ không có cơ hội mua nhà. Tôi rất mong muốn Thành phố có giải pháp hỗ trợ công nhân, người lao động có thu nhập thấp được mua nhà ở xã hội. Theo tôi, để hỗ trợ công nhân, người lao động thu nhập thấp dễ tiếp cận nhà ở xã hội thì rất cần sự quan tâm của Thành phố trong việc tạo điều kiện về thủ tục cũng như dễ tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất thấp, thời gian trả kéo dài hơn”.

Còn chị Khuất Thị Hà - công nhân làm việc tại một doanh nghiệp may mặc trên địa bàn phường Hà Đông thì cho biết hiện nay, mức lương của người lao động còn thấp so với mức sống tối thiểu. Ngoài ra, vấn đề doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội của người lao động vẫn còn tồn tại ở nhiều doanh nghiệp. Do đó, người lao động mong muốn Thành phố tiếp tục có những giải pháp đảm bảo quyền lợi của người lao động. Nhà nước cần quan tâm điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng cho phù hợp với mặt bằng giá sinh hoạt hiện nay.

Đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động Thủ đô luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ thành công tốt đẹp. Với niềm tin sâu sắc ấy, tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô nguyện đoàn kết, thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của mình, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đóng góp trí tuệ và sức lực cùng với cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô xây dựng Thủ đô: "Văn minh - Văn hiến - Hiện đại", tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam.

(Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng)

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động