Những “dòng nước bẩn” bủa vây Thành phố

Kỳ 1: “Ngạt thở” bên những dòng nước ô nhiễm

(LĐTĐ) Trên địa bàn Hà Nội đã và đang tồn tại những tuyến kênh, mương, cống lộ thiên… ô nhiễm trầm trọng, tiềm ẩn nhiều mầm mống bệnh tật. Đáng nói, ở nhiều nơi, dù chính quyền và nhân dân địa phương đã chủ động, tích cực trong công tác xử lý ô nhiễm như thường xuyên khơi thông, nạo vét, dọn dẹp rác thải… song ô nhiễm vẫn không mấy cải thiện. Vậy khúc mắc của vấn đề nằm ở đâu? Hơn hết, việc sớm tìm ra giải pháp để xử lý triệt để vấn đề này đang là nhiệm vụ hết sức cấp bách. 
ky 1 ngat tho ben nhung dong nuoc o nhiem Cử tri quan tâm đến việc xử lý ô nhiễm trên các dòng sông
ky 1 ngat tho ben nhung dong nuoc o nhiem Kiên quyết xử lý các nguồn xả thải vào sông Đáy

Cụm từ “mương chết”, “dòng nước chết”… ở Hà Nội hẳn đã không quá xa lạ. Gọi là “chết” bởi tình trạng ô nhiễm, nghẽn dòng chảy vẫn diễn ra phổ biến. Đáng nói, hiện có không ít dự án cải tạo môi trường liên quan dù đã được phê duyệt, triển khai song cho đến nay vẫn trong cảnh ì ạch. Và bên những dòng nước ô nhiễm ấy, hàng trăm hộ dân vẫn sống trong cảnh mỏi mòn, tìm đủ mọi phương cách để gắng chống chịu lại mùi xú uế, độc hại.

ky 1 ngat tho ben nhung dong nuoc o nhiem
Trên địa bàn Hà Nội đã và đang tồn tại những tuyến kênh, mương, cống lộ thiên… ô nhiễm trầm trọng, tiềm ẩn nhiều mầm mống bệnh tật.

Chậm trễ trong cải tạo

Nhắc đến những dự án cải tạo kênh, mương, cống lộ thiên… ô nhiễm ở khu vực nội thành phải kể đến dự án cống hóa mương Kẻ Khế, nằm trên địa bàn các phường Kim Mã và Đội Cấn (quận Ba Đình). Dù đã được các ngành chức năng phê duyệt cải tạo và triển khai cống hóa để giảm ô nhiễm song, cho đến nay đã gần 10 năm trôi qua dự án vẫn dở dang.

Đánh giá về công tác cải tạo, hồi sinh sông hồ trên địa bàn Hà Nội, tại Tọa đàm “Đề xuất ý tưởng chỉnh trang đô thị và cải tạo môi trường sông Kim Ngưu” do Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức, ông Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho biết, chúng ta thường quan tâm đến vấn đề giao thông, kẹt xe, nhà “siêu mỏng, siêu méo”, quảng cáo lộn xộn... còn vấn đề ô nhiễm các dòng sông có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân lại chưa được quan tâm nhiều.

Để giải quyết dứt điểm ô nhiễm liên quan, theo các nhà khoa học về lâu dài, nếu vẫn cứ đặt người dân nằm ngoài cuộc, không huy động được sức mạnh tổng thể của cộng đồng như hiện tại thì các giải pháp hồi sinh sông ô nhiễm vẫn chỉ là những kế hoạch nằm trên giấy.

Theo nhiều người dân địa phương, tuyến mương Kẻ Khế bẩn và ô nhiễm. Mương quanh năm đều có màu đen, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhất là những ngày thời tiết thay đổi. Nghiêm trọng hơn, việc thi công dở dang, chậm tiến độ còn khiến dòng chảy thoát nước của mương bị ùn tắc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tuyến mương Kẻ Khế có chiều dài hơn 1km, nằm trên địa bàn phường Đội Cấn, Kim Mã thuộc một phần dự án cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư, được thành phố phê duyệt năm 2008. Kẻ Khế vốn là mương hở, thoát nước thải sinh hoạt và nước mưa của các hộ dân song tiến độ thi công tuyến mương hiện nay ì ạch, không đảm bảo. Nhiều người dân cho biết, hiện nước thải qua khu vực khó thoát, thường úng tắc và bốc mùi xú uế.

Cùng chung “số phận” ô nhiễm là tuyến mương thoát nước Thụy Khuê. Mương thoát nước Thụy Khuê dài khoảng 3km, kéo dài từ dốc La Pho đến cống Đõ (quận Tây Hồ). Đây là một nhánh của sông Tô Lịch và là đường thoát nước chính của 2 quận Ba Đình và Tây Hồ. Từ nhiều năm trước, con mương này đã bị ô nhiễm trầm trọng. Nước đen kịt, rác phủ kín mặt nước và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Hai bên bờ mương cũng không được kè bờ chắc chắn và có dấu hiệu sạt lở, lấn chiếm.

Trước tình hình đó, cuối năm 2012, dự án “Cải thiện môi trường xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê” được khởi công với tổng vốn là 400 tỷ đồng do UBND quận Tây Hồ làm chủ đầu tư. Theo dự án, quy mô cống hóa mương Thụy Khuê bằng hệ thống cống hộp hai làn, có vỉa hè hai bên cùng hệ thống cấp nước, chiếu sáng trên mặt cống. Dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2017. Thế nhưng, đến nay công trình này đã “lỡ hẹn” và tình trạng ô nhiễm vẫn gần như không thay đổi.

Theo ghi nhận thực tế, dù các cơ quan chức năng đã tích cực dọn dẹp rác thải trên bề mặt tuyến mương song hiện dòng nước vẫn có màu đen ngòm, bốc mùi hôi tanh, khó chịu. Tại các con ngõ nhỏ dọc tuyến đường Thụy Khuê như ngõ 123, ngõ 125, ngõ 167, ngõ 199... mùi hôi thối luôn phảng phất, án ngữ trong không khí.

Không khí ô nhiễm còn xuất hiện ở khu vực dọc sông Cầu Đá, đoạn chảy qua phường Cổ Nhuế 1 và phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm). Theo ghi nhận, do con sông trở thành tuyến nước thải chính chảy qua nhiều phường từ Xuân La, Xuân Đỉnh đến Cổ Nhuế rồi đổ về sông Nhuệ nên đã bị ô nhiễm nặng, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ô nhiễm ở sông Cầu Đá đã và đang làm đảo lộn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Tương tự, tại ngõ 107 Trần Quốc Vượng, thuộc ngõ 233 Xuân Thủy cũ, phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) người dân cũng đang hàng ngày phải sống chung với mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ mương Đồng Bông. Điều đáng nói, tình trạng diễn ra đã quá lâu, dân kiến nghị rất nhiều lần nhưng chất lượng nguồn nước vẫn không được cải thiện.

Muôn cách “sống chung” ô nhiễm

Trong khi tình trạng những “dòng nước chết” vẫn hiện hữu, công tác cải tạo cảnh quan môi trường cho những dòng mương bị ô nhiễm dù đã được triển khai song thực tế vẫn chưa được triệt để. Nói các khác, tại nhiều nơi, dù chính quyền địa phương đã tích cực chấn chỉnh song để giải quyết tận gốc ô nhiễm thì dường như vẫn là “bài toán” khó. Sông Cầu Đá là một ví dụ.

Theo quận Bắc Từ Liêm, Cầu Đá là tuyến thoát nước thải sinh hoạt chính của nhân dân trên địa bàn các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Cổ Nhuế 1 với tổng số dân lên tới hơn 100.000 người, bằng 1/3 tổng dân số quận Bắc Từ Liêm. Hiện nay một số đoạn đã được quận cống hóa như: Đoạn đi qua khu đô thị Ecohome, khu đô thị Ciputra, khu đô thị Ngoại giao đoàn… Riêng với những tuyến mương hở, quận cũng đang có kế hoạch cống hóa.

Cụ thể, đối với đoạn mương ngõ 323 đường Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh), UBND quận đã có văn bản đề nghị thành phố chấp thuận chủ trương giao UBND quận làm chủ đầu tư, thực hiện việc cống hóa tuyến mương. Đối với đoạn mương ngõ 579 đường Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 1) hiện nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án tuyến đường số 3 vào trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây. Hiện công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai.

Kế hoạch là vậy nhưng theo tìm hiểu, hiện dự án cống hóa vẫn đang gặp nhiều khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tình trạng người dân lấn chiếm, xây chuồng cọp... tình cảnh khó khăn trên cũng đang diễn ra ở các dự án khác như: Cống hóa mương Kẻ Khế, mương thoát nước Thụy Khuê…

Trong khi các dự án chậm triển khai, không ít người dân vẫn đang hàng ngày phải tìm mọi cách để chống chịu lại ô nhiễm. Có tìm hiểu mới biết, hiện người dân ở các ngõ 579, 599, 521 đường Phạm Văn Đồng… đã và đang phải tìm mọi cách để đối phó với ô nhiễm từ con sông chảy qua địa bàn từ việc căng bạt ven sông, lắp cửa kính kín mít… tuy nhiên, các phương cách trên dường như vẫn không mấy hiệu quả.

Vào những ngày nắng nóng, một số nhà sống hai bên bờ sông buộc phải sơ tán sang nhà họ hàng ở các phường lân cận. Nhà nào không có anh em họ hàng thì chỉ còn cách đóng kín cửa. Còn tại khu vực mương thoát nước Thụy Khuê, bà Hoa, một cư dân trong ngõ 125 Thụy Khuê cho biết, bản thân gia đình bà phải tự khắc phục ô nhiễm bằng cách lắp cửa kính bịt kín và tự mua thuốc diệt muỗi, chuột để giảm bớt sự ảnh hưởng tiêu cực từ con mương này.

Trong khi chờ các ngành chức năng của Thành phố đầu tư, xem xét, phê duyệt cải tạo cảnh quan môi trường cho những kênh, mương, cống lộ thiên… bị ô nhiễm, để khắc phục tình trạng trên cơ bản vẫn phụ thuộc vào ý thức người dân. Thiết nghĩ, thời gian tới chính quyền sở tại cần chủ động khơi thông mương nước, dọn dẹp rêu rác.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân ý thức bảo vệ môi trường sống, tránh xả rác, nước thải bừa bãi ra lòng kênh, mương. Có như thế người dân sớm thoát khỏi tình trạng sống chung với ô nhiễm, góp phần cải thiện môi trường xanh - sạch - đẹp.

(Còn tiếp)

Luyện Đinh – L.THỊ Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, khu vực Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.
Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Công nhân đội nắng thi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TP.HCM

Công nhân đội nắng thi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TP.HCM

(LĐTĐ) Dưới cái nắng như thiêu đốt, nhiều công nhân vẫn miệt mài thi công cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, để hoàn thành dự án đúng tiến độ.
Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C.
Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Giải pháp cho các khu công nghiệp sinh thái

Giải pháp cho các khu công nghiệp sinh thái

(LĐTĐ) Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối năm 2023, cả nước có 416 khu công nghiệp được thành lập, trong đó có bốn khu chế xuất với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 129,9 nghìn ha và tổng diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 89,2 nghìn ha.
Thời tiết Hà Nội ngày 16/4: Có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 độ

Thời tiết Hà Nội ngày 16/4: Có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Nỗ lực quản lý chất lượng môi trường không khí ở Thủ đô

Nỗ lực quản lý chất lượng môi trường không khí ở Thủ đô

(LĐTĐ) Trong những năm qua, tình trạng ô nhiễm không khí đang là vấn đề cấp bách của thành phố Hà Nội. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm ra những giải pháp hữu hiệu để quản lý chất lượng môi trường không khí ở Thủ đô.
Thời tiết ngày 15/4: Hà Nội trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C

Thời tiết ngày 15/4: Hà Nội trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất là 33 độ C.
Xem thêm
Phiên bản di động