Kiên quyết xử lý các nguồn xả thải vào sông Đáy

(LĐTĐ) Sáng nay (27/11), Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội) và các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
kien quyet xu ly cac nguon xa thai vao song day Rác thải tràn lan ven sông Đáy
kien quyet xu ly cac nguon xa thai vao song day Hà Nội duyệt chủ trương kè chống sạt lở bờ hữu sông Đáy
kien quyet xu ly cac nguon xa thai vao song day Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: Sẽ giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đều đánh giá kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV diễn ra vừa qua là kỳ họp có nhiều đổi mới. Tuy nhiên, nhiều vấn đề “nóng” trong xã hội cũng được cử tri nêu ý kiến như: Xây dựng nông thôn mới (NTM), chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, ô nhiễm môi trường…

kien quyet xu ly cac nguon xa thai vao song day
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải (Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội) phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ.

Cử tri Hoàng Văn Toàn (thị trấn Trúc Sơn) cho rằng, việc Quốc hội thông qua Hiệp định CPTPP đã mang lại cơ hội cho nông sản Việt Nam vươn ra thế giới. Tuy nhiên, theo cử tri, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn vẫn còn rất manh mún, chưa đáp ứng được yêu cầu thị trường. Do đó, cử tri kiến nghị Nhà nước quan tâm hơn nữa các chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn; công tác quản lý, điều tiết thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở, hộ gia đình an tâm sản xuất, tránh tình trạng “được mùa mất giá”. Cử tri cũng kiến nghị TP phân cấp cho huyện phê duyệt các dự án hỗ trợ sản xuất liên kết theo chuỗi; kiên quyết xử lý hàng hóa không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc đang lưu thông trên thị trường…

Theo cử tri Hoàng Văn Toàn, hiện tại nguồn nước sông Đáy chảy qua địa bàn đang trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, nhất là nhiễm kim loại nặng, trong khi sản xuất nông nghiệp không có nguồn nước khác thay thế, do vậy, để đảm bảo chất lượng nông sản, cử tri đề nghị TP sớm có dự án cải tạo ô nhiễm môi trường nước sông Đáy.

kien quyet xu ly cac nguon xa thai vao song day
Cử tri huyện Chương Mỹ kiến nghị Đoàn ĐBQH TP Hà Nội.

Còn theo cử tri Vũ Văn Mạnh (xã Quảng Bị), huyện Chương Mỹ đang nỗ lực xây dựng NTM, phấn đấu đến năm 2020 được công nhận huyện đạt chuẩn NTM, tuy nhiên, hiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là nhóm tiêu chí hạ tầng, hệ thống điện, trường học,… Đặc biệt là các xã thuộc vùng trũng ngập vừa qua cũng đã chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Do đó, cử tri đề nghị các đại biểu quan tâm tạo điều kiện để huyện sớm hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM. Trong khi đó, cử tri Nguyễn Văn Vĩnh (xã Nam Phương Tiến) kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và Thành phố quan tâm đầu tư kinh phí để nâng cấp các tuyến đê bảo đảm chống lũ. Về lâu dài, cử tri đề nghị Thành phố sớm có kế hoạch di dời dân và trụ sở xã Nam Phương Tiến lên vùng đất cao hơn để tránh lũ.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Hoàng Trung Hải ghi nhận, tiếp thu toàn bộ ý kiến chất lượng, trách nhiệm của cử tri huyện Chương Mỹ. Trực tiếp trả lời một số vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời cho rằng, Thành phố đang dự thảo Nghị quyết để kỳ họp HĐND Thành phố tới ban hành, trong đó có hỗ trợ về nông nghiệp, liên kết theo chuỗi. Quan trọng hơn là phải thực hiện tốt các hợp đồng liên kết, thực tế hiện nay có hợp đồng bị vỡ do doanh nghiệp, cũng có trường hợp do người dân...

Theo đồng chí Hoàng Trung Hải hiện nay, TP Hà Nội đang duy trì 125 chuỗi liên kết thành công, kinh nghiệm cho thấy phải có sự phối hợp giữa Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương... Từ huyện phải phối hợp với các sở, quy hoạch các vùng sản xuất để đạt quy mô kinh tế, bởi nếu các vùng sản xuất nhỏ thì đơn giá sẽ tăng... Đặc biệt, sản phẩm nông sản của Thành phố phải đảm bảo tiêu chuẩn để xuất khẩu được, có như thế mới có thị trường tiêu thụ rộng lớn.

kien quyet xu ly cac nguon xa thai vao song day
Quang cảnh buổi tiếp xúc.

Liên quan đến định hướng xử lý vùng lũ ở Chương Mỹ, đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết, Thành phố đã có một loạt các dự án, trong đó có phân kỳ những dự án ngắn hạn và dự án dài hạn. Những dự án ngắn hạn thì phải làm ngay, đang thực hiện để chống lũ năm 2019, những dự án dài hạn hơn là đến năm 2020 và các năm tiếp theo sẽ triển khai căn cơ hơn. Bất luận thế nào quan điểm chủ đạo vẫn phải phát triển bền vững, đảm bảo cuộc sống người dân, như quy hoạch lại các khu dân cư, chọn khu vực nào phải đảm bảo bền vững, gắn với vùng sản xuất, văn hóa, lịch sử; đầu tư thêm các hệ thống đê bao, nâng cốt đê...

"Xử lý ô nhiễm sông Đáy là chủ trương lớn của Chính phủ và Thành phố từ nhiều năm nay. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kết thúc giai đoạn 1 nạo vét sông Đáy, hiện nay triển khai giai đoạn 2 để có thể đưa nước vào sông Đáy với công suất 2.500m3/s nhằm làm sống lại dòng sông này. Cùng với đó, Thành phố đang triển khai dự án cải tạo sông Tích, tuy nhiên hiện đang bị chậm tiến độ. Chính vì vậy toàn bộ diện tích nước sông Đáy phục vụ 30% sản xuất nông nghiệp của Thành phố, do đó đây là vấn đề lớn. Từ nay đến 2020, Thành phố sẽ bố trí 2.000 tỷ đồng để đưa nước từ sông Đà vào sông Tích, sau đó đưa tiếp nước từ sông Tích vào sông Đáy. Trước mắt, các sở, ngành và địa phương, phải kiên quyết xử lý 700 nguồn xả thải, 152 cống xả thải vào sông Đáy"- đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024).
Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động