Không thể để đời sống mới mang gánh nặng cũ
![]() | Phấn đấu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới |
![]() | Nông thôn mới là khát vọng khởi nghiệp và thu hút nguồn lực |
![]() | Xây dựng quan hệ liên minh công - nông hiệu quả |
Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về chuyên đề giám sát xây dựng nông thôn mới (NTM) diễn ra mới đây cho thấy, sau 5 năm triển khai số nợ đọng xây dựng cơ bản (NĐXDCB) của 53/63 tỉnh, thành phố đã lên tới 15.277 tỉ đồng .Mặc dù con số này chỉ chiếm 1,8% so với tổng nguồn lực huy động cho Chương trình, chiếm 5,7% tổng nguồn ngân sách hỗ trợ thực hiện. Cá biệt có địa phương mất khả năng thanh toán, gây dư luận không tốt trong nhân dân. Đáng lưu ý, số NĐXDCB lớn tập trung ở Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ - khu vực có phong trào xây dựng NTM dẫn đầu cả nước, đồng thời cũng là nơi có số nợ đọng lớn nhất, chiếm tới 75,3%. Tổng số nợ tại các xã đã được công nhận nông thôn mới tại các khu vực trên chiếm đến 46,9% số nợ đọng của cả nước.
Vì sao dẫn đến tình trạng này nhiều đại biểu Quốc hội cũng như các chuyên gia chỉ ra rằng, hơn 15 nghìn tỉ đồng nợ (xây dựng cơ bản) khi nhiều tỉnh, thành chưa xây dựng xong NTM, vậy nếu chương trình xây dựng NTM trên địa bàn cả nước xong NXDCB sẽ là bao nhiêu? Và quan trọng hơn, nợ để được đạt chuẩn NTM thì xử lý như thế nào? Đáng lưu ý, hiện nay không ít nơi mới đạt 14 tiêu chí đã nợ đầm đìa, nếu đạt cả 19 tiêu chí như đề ra liệu số nợ sẽ tăng lên bao nhiêu?
![]() |
Xây dựng NTM không ít nơi mới chỉ quan tâm đến xây dựng hạ tầng. |
Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ NN - PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, qua làm việc với các địa phương, Đoàn giám sát cũng quan tâm tới việc xử lý nợ đọng, nhưng quả thật chưa có một giải pháp nào khả thi về xử lý NXDCB. Trước đó, theo đề xuất của các địa phương có NXDCB thì giải quyết vấn đề bằng cách sau này sẽ sử dụng quỹ đất qua đấu giá để bù đắp cho khoản nợ.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho hay, thị trường bất động sản hiện chưa có gì khởi sắc và nếu lấy quỹ đất của các địa phương để phát triển đô thị sẽ không tạo được sản xuất. Nhưng trên hết, theo Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, vấn đề nổi lên cần quan tâm là tính hợp lý, tính công bằng sau khi xử lý nợ và nguồn trả nợ cũng chưa rõ ràng. Nếu nói rằng, sử dụng nguồn thu ngân sách, hay nguồn thu từ đất đai (có được sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới) thì có những địa phương nợ hơn 100 tỉ đồng đang không biết lấy nguồn nào để trả nợ?
Theo UBTVQH, xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, có bước đi phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. Do vậy, không thể nôn nóng.
Mục tiêu cốt lõi của Chương trình NTM là tái cơ cấu sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân, bảo đảm các vấn đề về môi trường, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội. Trong xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ngoài việc đầu tư cơ sở hạ tầng phải hiện đại, quan trọng nhất là yếu tố phát triển bền vững cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Điều này bảo đảm rằng, khi đã đạt chuẩn nông thôn mới sẽ không bị tái không đạt chuẩn nữa.
Mục tiêu là vậy, song theo Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, dường như phong trào xây dựng NTM chỉ thi đua nhau để xây dựng cơ sở hạ tầng, còn mảng sản xuất, chỉ đạo, quan tâm phát triển nông nghiệp theo hướng có chất lượng, có năng suất, có hiệu quả trên từng hécta đất, trên từng sào ruộng, thì hình như các địa phương chưa quan tâm, chú ý chỉ đạo thực hiện. Vì vậy vấn đề đặt ra, Bộ NN &PTNT cần phải làm rõ có hay không tình trạng nêu trên, và nếu có phải uốn nắn, chỉ đạo như thế nào. “Huy động tiền để làm đường, làm cơ sở hạ tầng, nhưng sản xuất thì không thay đổi gì. Cuộc sống, thu nhập của nông dân sẽ không được bảo đảm, dẫn đến không bền vững, lúc đó lấy tiền đâu trả nợ”- Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.
Thừa nhận những bất cập trong xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp vừa qua, Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường hứa: Sau này, Bộ sẽ có trách nhiệm cùng với các địa phương, yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết những khoản nợ đọng này, chứ không để xảy ra tình trạng như Chủ tịch QH nêu, đó là cứ vay nợ rồi nay mai lại lấy vào khoản này, khoản khác để trả nợ. Bộ sẽ tập trung yêu cầu các địa phương khắc phục tình trạng này bằng mọi cách, bằng mọi giải pháp.
Đây cũng là một trong khá nhiều kiến nghị cụ thể, kiên quyết mà Đoàn giám sát đưa ra từ thực tế làm việc với các bộ, ngành, địa phương. Đó là khẩn trương rà soát tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản, đề ra giải pháp xử lý dứt điểm trong năm 2017 và không để tái diễn tình trạng huy động vốn đầu tư vượt quá khả năng thanh toán dẫn đến nợ.
Phùng Thị Ngọc Loan
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Sẻ chia giọt máu yêu thương: Những người thầm lặng noi gương Bác

Kim ngạch xuất nhập khẩu quý I/2025 ước đạt hơn 202 tỷ USD

Bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng quý I/2025 tăng 8,6%

Hạn chế phương tiện lưu thông qua Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục từ 7/4

Nghị quyết mới sẽ mở đường cho phát triển trung tâm công nghiệp văn hóa Thủ đô

Yêu cầu người dân và du khách ra khỏi khu vực “cà phê đường tàu” khi tàu chạy qua

8 hoạt động trọng tâm của LĐLĐ thành phố Hà Nội trong Tháng Công nhân năm 2025
Tin khác

Bị áp thuế là cơ hội cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững
Tin mới 06/04/2025 11:53

Chủ động, bình tĩnh để giải quyết các vấn đề thuế và thương mại
Tin mới 05/04/2025 22:37

Bộ Xây dựng yêu cầu tăng chuyến bay, xả trạm thu phí cao tốc nếu ùn tắc dịp nghỉ lễ
Tin mới 05/04/2025 18:25

Thủ tướng phê bình 30 bộ, cơ quan và 27 địa phương giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình
Tin mới 05/04/2025 16:26

Tổng thống Hoa Kỳ: Cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm rất "hiệu quả"
Tin mới 05/04/2025 11:55

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ
Tin mới 05/04/2025 07:12

Cho thôi Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với ông Phạm Quang Linh
Tin mới 04/04/2025 22:44

Chính phủ đề nghị doanh nghiệp xuất khẩu Mỹ giữ nguyên giá để chờ đàm phán về thuế
Tin mới 04/04/2025 20:38

Hoa Kỳ mong muốn đầu tư các cơ sở giáo dục tại Hưng Yên
Tin mới 04/04/2025 18:19

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Burundi
Tin mới 04/04/2025 18:16