Dự án thi công đường vành đai 2

Không có chuyện chặt cây bừa bãi

Thời gian qua, để thi công tuyến đường vành đai 2, lực lượng chức năng của TP đã tiến hành chặt hạ một số cây xà cừ và vẫn đang tiếp tục chặt hạ những cây còn lại. Việc làm này khiến nhiều người dân lo ngại về chủ trương chặt hạ cây của TP. Để làm rõ hơn về vấn đề này, PV LĐLĐ đã có buổi làm việc với Ban QLDA Hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội và Cty TNHH MTV Cây xanh, qua đó khẳng định việc chặt hạ và di chuyển các cây này là cần thiết và đã được tính toán kỹ.
Không có chuyện chặt cây bừa bãi Chưa nhận được đền bù, người dân thu giữ máy móc công trình
Không có chuyện chặt cây bừa bãi Hà Nội phân luồng phục vụ thi công nút giao thông Bưởi
Không có chuyện chặt cây bừa bãi Bộ Xây dựng ra Chỉ thị bảo đảm an toàn trong thi công

Người dân lo ngại

Từ ngày 29/11 đến nay, Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đã tiến hành chặt một số cây xà cừ lâu năm trên đoạn đường Đội Cấn - Bưởi để phục vụ thi công tuyến đường vành đai 2. Tuy nhiên, do không nắm rõ được thông tin, nhiều người dân đã bày tỏ sự quan ngại cũng như không đồng tình với cách làm này. Bác Nguyễn Văn Phúc, 828 đường Láng, chia sẻ: “Nhà tôi ở đây đã lâu rồi, lớn lên cùng cây nên với mỗi cây đều có nhiều kỷ niệm, nhìn cây cổ thụ bị chặt đi, thấy tiếc quá”.

Nguyễn Thu Phương, SV Đại học Ngoại thương, chia sẻ: “Nhà mình ở gần đó, mỗi ngày đi qua đây mình cứ lo lắng cho cây xanh. Cây trồng cả chục năm mới cho bóng mát vậy mà chỉ cần vài đường cưa, 30 giây sau cây đổ. Trồng thì khó mà chặt thì quá dễ. Còn anh Đỗ Hoàng Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, thì nhận xét, ngày nào cũng đi làm qua đây, tôi biết những cây này đều nằm trong đường chỉ giới đỏ, nhưng không hiểu vì sao TP không tính toán để chuyển cây đi nơi khác mà cứ phải chặt, ở nước ngoài người ta quý cây xanh lắm không dám chặt bừa bãi, sao không gom những cây đó đến những nơi khác.

Không có chuyện chặt cây bừa bãi
Khu vực thi công Dự án đường vành đai 2 tại đường Bưởi

Như vậy, lo ngại của người dân là dễ hiểu, vì để trồng mới cây sẽ phải mất rất nhiều năm cây mới có thể cho bóng mát.

Đã được tính toán kỹ

Thực tế, thời gian qua, nhiều nơi trên tuyến đường Vành đai 2 bị chậm tiến độ do vướng tiến độ giải phóng mặt bằng. Chỉ tính riêng đoạn đường Đội Cấn - Bưởi hiện có 8 cây xà cừ, đường Láng có 9 cây nằm trong phạm vi chỉ giới đỏ của dự án. Mặc dù nỗ lực bảo về cây xanh đã được chủ đầu tư và các bên liên quan hết sức cố gắng nhưng khi tuyến đường mới hình thành thì có một số cây nằm trong đường chỉ giới đỏ, thậm chí nằm giữa lòng đường.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án cũng đã được Bộ Tài nguyên Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 355/QĐ-TNMT, ngày 23/03/2007, trong đó có nghiên cứu đến các cây xanh nằm trong mặt bằng thi công của dự án cần được di chuyển và những cây không thể di chuyển cần được chặt hạ để phục vụ cho việc thi công đường cũng như các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến (cấp, thoát nước, hào, cáp kỹ thuật…v.v).

Theo thống kê, có một số cây không thể dịch chuyển do kích thước lớn, cây già cỗi sẽ khó sống sau khi ươm lại. Việc dịch chuyển sẽ mất thời gian và tốn nhiều kinh phí, ngoài ra, cây xà cừ cũng được nhiều chuyên gia đánh giá không phải là cây ưu tiên trồng ven đường đô thị do loại cây này dễ bị bật gốc trong mùa mưa bão gây mất an toàn giao thông và nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Do đó, các cây này bắt buộc sẽ phải chặt hạ để thi công công trình, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kết cấu tường chắn sau này và không thi công được hệ thống thoát nước mặt đường.

Được biết, theo kết quả khảo sát của Ban Quản lý dự án, trên toàn tuyến thi công có khoảng hơn 300 cây các loại cũng thuộc đường chỉ giới đỏ của dự án. Những cây này đa phần sẽ được dịch chuyển sang trồng tại vườn ươm. Tuy nhiên, trên phạm vi đường Láng, đoạn từ Cầu Giấy đến siêu thị Trần Anh, còn một số cây cũng sẽ được chặt hạ để thi công tường chắn và đường dẫn đầu cầu của cầu vượt Cầu Giấy (đường lên và xuống cầu vượt Cầu Giấy). Số cây này đang được Ban Quản lý dự án phối hợp với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội tiến hành các thủ tục chặt hạ nhằm đảm bảo phục vụ thi công công trình.

Sẽ trồng cây mới sau khi dự án hoàn thành

Trao đổi về việc này, ông Vũ Hà trưởng Ban quản lý dự án Đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội, chủ đầu tư dự án đường Vành đai 2 đoạn Nhật Tân - Cầu Giấy, cho biết, vì tính cấp thiết và quan trọng của dự án, hiện nay, tất cả các đơn vị liên quan đang dồn sức đẩy nhanh tiến độ thi công để phấn đấu thông xe tuyến chính trước Tết Nguyên đán Bính Thân. Việc chặt hạ các cây nằm trong đường chỉ giới đỏ là điều bất khả kháng, nằm ngoài mong muốn của thành phố.

“Việc duy trì, cải tạo và thay thế cây xanh đường phố theo quy hoạch là công việc thường xuyên hàng năm. Trong quý IV/2015, thực hiện công tác cắt sửa cây xanh có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão đảm bảo tính đồng đều, mỹ thuật, an toàn, đặt biệt các vị trí che lấp đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu và các biển báo giao thông, Cty đã lên kế hoạch cắt tỉa 413 cây. Cụ thể, phố Thái Hà (từ ngã tư Tây Sơn – Láng Hạ) 131 cây; Phủ Doãn 18 cây; Tập thể Thanh Xuân Bắc 94 cây; Nguyễn Thượng Hiền 72 cây; Khâm Thiên 51 cây; Yết Kiêu 47 cây. Công tác cắt tỉa được thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy định, trình tự, thủ tục”, ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội cho biết.

Ông Hà nhấn mạnh, dự án đã được gia hạn hiệp định 2 lần (đến 31/12/2016) và đây gần như là hạn cuối cùng, nên dự án đang chịu áp lực lớn về thời gian và tiến độ. Nếu vì nguyên nhân nào đó, phía Hà Nội làm chậm dự án thì sẽ ảnh hưởng không chỉ đến tình hình giao thông của TP mà còn phát sinh nhiều khó khăn khác. Đặc biệt, nếu đến hạn mà dự án không hoàn thành và không tiếp tục được Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ thì TP sẽ phải huy động nguồn lực khác để tiếp tục thực hiện công trình.

Trước đó, quy hoạch và thiết kế tuyến đường Vành đai 2 đã được công bố công khai theo quy định. Trước khi Sở Xây dựng cấp giấy phép chặt cây đã tổ chức kiểm tra thực tế, có sự tham gia của liên ngành và đại diện chính quyền địa phương. Sau khi có giấy phép chặt cây, chính quyền địa phương (UBND phường) cũng có thông tin trên loa truyền thanh cho nhân dân biết về nội dung liên quan. Bên cạnh đó, trong thiết kế của dự án, ngoài việc xây dựng tuyến đường mới, cũng sẽ bố trí hệ thống cây xanh mới dọc hai bên đường và tại các vị trí dải phân cách. Đoạn Nhật Tân - Xuân La đã trồng xong hàng cây mới hai bên đường, các đoạn còn lại sẽ được trồng trong dịp đầu năm 2016.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động