Chưa nhận được đền bù, người dân thu giữ máy móc công trình

Do không nhất trí với mức đền bù của dự án thi công cầu Bút Sơn đã làm nứt nhà dân, nhiều hộ dân xã Hoằng Xuyên (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã thu giữ máy móc công trình của đơn vị thi công rồi lập chòi canh giữ. 
Thanh tra giao thông vận tải Thanh Hóa thừa nhận hạn chế, thiếu sót
Chấm dứt hợp đồng sai quy định với hơn 90 giáo viên mầm non
PTSC Thanh Hóa đạt doanh thu vượt mức kế hoạch đề ra

Theo tìm hiểu của chúng tôi, gia đình bà Nguyễn Thị Hồng ở thôn Thanh Bình, xã Hoằng Xuyên cho biết, ngôi nhà nhà 3 tầng của gia đình bà xây dựng từ năm 2006 trị giá gần 1 tỷ đồng. Từ khi có công trình làm cầu Bút Sơn nhà bà bị rạn nứt, sân tường nứt toác nham nhở, nền móng cũng bị sụt lún, nghiêng về phía chân cầu tới 15 độ, bà có báo cáo và nhận được mức hỗ trợ, đền bù thiệt hại hơn 27 triệu đồng, với số tiền trên gia đình không đủ để tu sửa lại.

Bà Hồng cũng cho biết thêm, trước khi dự án khởi công đã có đoàn công tác về thẩm định, đánh giá ban đầu về căn nhà là sẽ không bị có sụt lún hoặc bị nứt. Tuy nhiên, sau khi khởi công đóng cọc thì ngôi nhà bắt đầu xuất hiện các vết sụt lún. Thời gian càng về sau thì thêm nhiều vết rạn nứt, móng nhà bị há rộng từ 10 - 15cm, nghiêng dần về phía chân cầu, hiện tại gia đình rất lo lắng.

Chưa nhận được đền bù, người dân thu giữ máy móc công trình
Nền móng nhà bà Hồng bị rạn nứt

Tương tự nhà anh Nguyễn Văn Long, thôn Thanh Bình, xây dựng năm 2006, cũng có hiện tượng bị rạn nứt. Gia đình anh Long cũng không nhất trí với mức đền bù, hỗ trợ với hơn 9 triệu đồng, số tiền anh cho là quá ít ỏi so với mức thiệt hại của ngôi nhà. Anh Long cho rằng, khi thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định cuối cùng để đưa ra mức đền bù, hỗ trợ thì thì đơn vị đền bù chưa kiểm kê đúng với mức thiệt hại gây ra. Anh Long thấy còn thiếu một số hạng mục chưa được đưa vào đền bù thiệt hại như, bể bị nứt, nền nhà bị nứt, sân bê tông bị nứt…

Trong khi chờ bồi thường, thiệt hại thì một số hộ gia đình đã thu giữ máy móc, thiết bị của nhà thầu gồm, 1 máy xúc Komatsu 150, 1 cẩu KH 125, 1 lu tỉnh và lập chòi canh giữ không cho nhà thầu đưa máy móc ra khỏi địa bàn cho tới nay khi cầu đã thông xe từ tháng 9/2015. Lý do mà các hộ dân cho rằng, yêu cầu các đơn vị có liên quan giải quyết về đền bù thiệt hại cho hộ dân, sau đó sẽ trả lại các thiết bị máy móc.

Trao đổi với Lao động Thủ đô, đại diện phòng Công thương huyện Hoằng Hóa cho biết, công trình xây dựng cầu Bút Sơn thuộc Dự án Tín dụng ngành Giao thông vận tải, được đầu tư xây dựng từ tháng 5/2014 và hoàn thành, thông xe đưa vào sử dụng tháng 9/2015. Chủ đầu tư là Ban QLDA6- Bộ giao thông vận tải; Nhà thầu thi công là liên danh Công ty cổ phần cầu 14 (Cienco l) - Công ty cổ phần xây dựng công trình đầu tư 120- Công ty cổ phần cầu 5 Thăng Long. Đối với các hộ dân ở xã Hoằng Xuyên phản ánh về nhà bị nứt do thi công cầu, 18 hộ đã được đền bù chỉ còn lại 4 hộ là chưa nhận đền bù do các hộ gia đình không đồng ý. Huyện cũng đã báo cáo văn bản gửi Ban QLDA6 để xem xét giải quyết.

Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Lê Văn Nhuần, Phó chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá cho rằng, việc người dân tự ý thu giữ máy móc là sai. Tuy nhiên, cũng cần phải giải quyết từng bước và tìm hướng thuyết phục người dân hiểu chứ không nên cưỡng chế cho nhà thầu di chuyển máy móc, gây bức xúc trong nhân dân.

Được biết, sau khi có sự việc nêu trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 12049/UBND-CN gửi các sở Xây dựng, sở Giao thông vận tải và UBND huyện Hoằng Hóa và các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng, xác định đơn giá và giá trị bồi thường thiệt hại để báo cáo UBND tỉnh có biện pháp xử lý.

Trịnh Tuyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

(LĐTĐ) Nhiều học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) dù chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng mỗi ngày vẫn đến trường bằng xe máy, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Khi bị Cảnh sát giao thông xử phạt, tạm giữ xe thì các em đều viện nhiều lý do khác nhau.
Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm tiến độ?

Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai, các địa phương nơi dự án đi qua cũng như các Bộ, Ban, ngành Trung ương đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm đôn đốc thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên đến nay dự án này vẫn chưa thấy chuyển biến nhiều.
Quy định về hồ sơ thi giấy phép lái xe từ 1/6/2024

Quy định về hồ sơ thi giấy phép lái xe từ 1/6/2024

(LĐTĐ) Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Trong đó có một số điểm đáng lưu ý liên quan đến hồ sơ thi giấy phép lái xe.
Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt

Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt

(LĐTĐ) Qua kiểm tra, Cảnh sát giao thông phát hiện người đàn ông có phản ứng với máy đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, sau khi nghe lái xe trình bày do sử dụng nước súc miệng, tổ công tác yêu cầu người này kiểm tra bằng máy đo định lượng, kết quả tài xế không vi phạm nồng độ cồn.
Thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt tại Hà Nội

Thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt tại Hà Nội

(LĐTĐ) Từ hôm nay (15/4), tại 7 vị trí do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đang khai thác chính thức thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt.
Bộ GTVT: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn

Bộ GTVT: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn

(LĐTĐ) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tuân thủ hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng; nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau khi tham gia giao thông; chủ động tham gia giao thông an toàn phòng tránh tai nạn giao thông và thực hiện: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”…
Đồng Nai: Cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

Đồng Nai: Cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

(LĐTĐ) Ngày 12/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai.
Xem thêm
Phiên bản di động