Khởi tố hình sự vụ nổ xe khách làm 16 người thương vong

Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ” đối với vụ nổ xe khách tại xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh khiến 2 người tử vong, 14 người bị thương.
khoi to hinh su vu no xe khach lam 16 nguoi thuong vong Đã xác định nguyên nhân vụ nổ xe khách
khoi to hinh su vu no xe khach lam 16 nguoi thuong vong Hiện trường vụ nổ xe khách kinh hoàng tại Bắc Ninh

Khẩn trương điều tra

Theo văn bản hỏa tốc số 413/UBND-NC ngày 22/2 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đêm 21/2, trên địa bàn huyện Quế Võ xảy ra vụ nổ xe khách (Quốc lộ 18, đoạn qua huyện Quế Võ); Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tăng cường y bác sĩ tích cực điều trị cho các nạn nhân trong vụ nổ xe khách.

Ban an toàn giao thông tỉnh phối hợp với UBND huyện Quế Võ kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Lữ đoàn công binh 229, Viện kiểm sát tỉnh và các cơ quan liên quan, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

* Trong ngày 22/2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh về việc khắc phục vụ tai nạn nổ xe khách tại tỉnh Bắc Ninh.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chuyển lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân không may tử vong và động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ việc.

Để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ nổ và có văn bản báo cáo kết quả về Ủy ban ATGT Quốc gia để tổng hợp, nghiên cứu đề xuất các giải pháp và tham mưu cho Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện.

khoi to hinh su vu no xe khach lam 16 nguoi thuong vong

Khởi tố hình sự

Được biết, trong sáng 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an khẩn trương khám nghiệm, điều tra vụ nổ.

Cuối ngày 22/2, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh được báo chí dẫn lời cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định đây là vụ nổ do chất nổ gây ra, không phải do xăng hay điện.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang khẩn trương xác minh nguồn gốc và loại chất nổ.

Báo Tin tức - TTXVN cho biết, ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ” đối với vụ nổ xe khách tại xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh khiến 2 người tử vong, 14 người bị thương.

Xe vừa được đăng kiểm

Liên quan đến vụ việc, báo Giao thông cho biết, sáng nay (22/2), Cục Đăng kiểm Việt Nam có văn bản báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về vụ xe khách giường nằm 14B - 00694 bất ngờ phát nổ khi lưu thông ở Bắc Ninh.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe khách 14B - 00694, nhãn hiệu HYUNDAI, sản xuất năm 2007 tại Hàn Quốc. Chủ xe theo giấy đăng ký là HTX VT & DV hỗ trợ Hồng Hải (Tổ 8 khu 4, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh).

Xe kiểm định ngày 20/2/2017 và có hạn kiểm định đến 19/8/2017 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 14-03D Quảng Ninh thực hiện.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tiếp tục giao giám đốc Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ Bắc Ninh – 9901S phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương kiểm tra, giám định, xác định rõ nguyên nhân vụ xe khách bị nổ để báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

khoi to hinh su vu no xe khach lam 16 nguoi thuong vong
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh chủ trì buổi làm việc ngay trong sáng 22/2.

16 người thương vong

Thông tin chính thức về vụ việc, Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào khoảng 22h30 đêm ngày 21/2, chiếc xe khách khổ lớn mang biển kiểm soát 14B - 00694 di chuyển từ Thái Nguyên về Móng Cái, Quảng Ninh đã bất ngờ phát nổ khi lưu thông trên Quốc lộ 18, địa phận xã Đào Viên, huyện Quế Võ đã gây thương vong lớn cho hành khách đi trên xe.

Ngay khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng xử lý vụ việc, khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu.

Ngay đầu giờ sáng nay (22/2), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh đã có buổi làm việc với các Sở, ngành chức năng để kịp thời nắm bắt thông tin và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khắc phục vụ việc, đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên các nạn nhân tử vong và bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Được biết, vụ nổ đã làm 2 người tử vong (gồm một nam và một nữ), 14 người khác bị thương.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân tử vong là anh Dương Văn Trung, sinh năm 1989, quê Hiệp Hòa - Bắc Giang. Nạn nhân nữ tử vong hiện vẫn chưa xác định được danh tính.

khoi to hinh su vu no xe khach lam 16 nguoi thuong vong
Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thăm, động viên các nạn nhân vụ nổ xe khách. Ảnh báo Bắc Ninh

Động viên, hỗ trợ

Cũng trong sáng 22/2, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cùng lãnh đạo một số sở ngành của địa phương đã đến thăm, động viên các nạn nhân vụ nổ xe khách đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của các nạn nhân, động viên các nạn nhân và người nhà nạn nhân yên tâm điều trị và chăm sóc người bệnh; đồng thời hoan nghênh tinh thần trách nhiệm, khẩn trương cứu chữa các nạn nhân kịp thời, tận tình, chu đáo của đội ngũ y, bác sỹ bệnh viện.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định hỗ trợ bước đầu cho mỗi nạn nhân tử vong là 5 triệu đồng/người, người bị thương là 2 triệu đồng/người.

Báo Điện tử chính phủ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.

Tin khác

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

(LĐTĐ) Chiều ngày 17/4, ông Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, địa phương này vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về việc vi phạm hút cát tại bãi biển thị xã Cửa Lò.
Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được đơn của chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh (ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh, chị bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao Đông Dương (Công ty Đông Dương) nợ lương tháng 1/2024 và chưa đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 6 tháng. Qua tìm hiểu, phản ánh của người lao động là có cơ sở.
Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(LĐTĐ) Thời gian qua, trong quá trình xây dựng địa phương thành điểm du lịch an toàn, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an quận đã và đang quyết liệt vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cẩn trọng với những mánh khóe  lừa đảo mới!

Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!

(LĐTĐ) Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình mua bán tấp nập dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng qua hệ thống trực tuyến với những mánh khóe mới, tinh vi hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động