Khi người dân Đồng Tâm cùng “đồng tâm” hợp tác

  Khác với những ngày trước, người dân ở xã Đồng Tâm, Mỹ Đức trong các ngày 21- 22/4 đã lạc quan và nhận rõ những hành vi vi phạm của một số người dân, trước sự chỉ đạo quyết liệt có tình, có lý của lãnh đạo Thành phố.
khi nguoi dan dong tam cung dong tam hop tac Người dân Đồng Tâm (Mỹ Đức) thấy sai, mong sự khoan hồng
khi nguoi dan dong tam cung dong tam hop tac Cứ kéo dài phức tạp nữa, chỉ thêm khổ
khi nguoi dan dong tam cung dong tam hop tac Cần nhận thức đúng sự thật vấn đề

Ngoài việc thả ông Đặng Văn Cảnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Đức ra về, người dân cùng đã có tâm thư gửi lãnh đạo Thành phố, trong đó thừa nhận có sai sót, vi phạm pháp luật và mong được tha thứ, khoan hồng.

khi nguoi dan dong tam cung dong tam hop tac
Thư của bà con xã Đồng Tâm gửi tới chính quyền TP mong được khoan hồng

Còn về phía chính quyền, với tinh thần cầu thị, luôn luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giải quyết thấu đáo mọi vấn đề, chiều ngày 20/4, đoàn công tác của Thành phố do Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Đức Chung dẫn đầu cùng đại diện các cơ quan trung ương đã trực tiếp về huyện ủy Mỹ Đức để đối thoại với nhân dân Đồng Tâm.

Để chuẩn bị chu đáo cho cuộc đối thoại, lãnh đạo Thành phố đã bố trí 03 xe ô tô đến nơi chở bà con lên huyện, song chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của buổi đối thoại, bà con ở xã Đồng Tâm không tham gia. Tuy nhiên, với quyết tâm chính quyền sẽ làm hết mình để mọi việc được sáng tỏ cho bà con yên tâm, đồng thời chỉ ra những vấn đề do sự thiếu hiểu biết dẫn đến nôn nóng vi phạm phạm pháp luật của một số bà con trong xã Đồng Tâm để bà con có thời gian suy nghĩ về hành vi của mình.

Thế nên, tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mỹ Đức và xã Đồng Tâm - Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Đức Chung bên cạnh việc đề nghị bà con tiếp tục thả các cán bộ, chiến sỹ đang bị nhân dân giữ tại Nhà văn hóa thôn Hoành thì đồng thời cũng thông tin Thành phố đã ra Quyết định thanh tra toàn diện việc sử dụng đất ở Đồng Tâm trong vòng 45 ngày và hứa sẽ tiếp tục về thôn Hoành để đối thoại với bà con.

Và theo đúng cam kết, dự kiến ngay trong sáng nay 22/4 đoàn công tác của TP Hà Nội do Chủ tịch Nguyễn Đức Chung dẫn đầu đang về thôn Hoành để đối thoại với nhân dân. Tin tưởng chắc rằng, với tinh thần cầu thị, lắng nghe các khúc mắc của bà con sẽ được giải quyết.

khi nguoi dan dong tam cung dong tam hop tac
Đường vào xã Đồng Tâm sáng 22/4 đã thoáng đãng trở lại, người dân đã tháo các chướng ngại vật (ảnh Tiền phong)

Nhân đây một lần nữa khẳng định, Nghị quyết của Đảng được cụ thể bằng nguồn luật cao nhất là Hiến pháp nước ta khẳng định: “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân”; dựa trên nền tảng “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”. Do đó, mọi chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước trong suốt thời gian qua cũng như hiện nay và thời gian tới không ngoài mục đích nào khác là vì lợi ích của nhân dân. Bởi thế, khi dân chưa hiểu, hoặc có sự hiểu lầm thì chính quyền sẽ đối thoại lắng nghe, giải thích cho dân hiểu để cùng nhau đi đến tận cùng vấn đề. Việc mà Đảng bộ, chính quyền Thành phố đang làm hiện nay liên quan đến nội dung khiếu kiện cuả bà con xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức cũng thể hiện tinh thần “bất di, bất dịch” đó.

Tuy nhiên, trong khi chờ cách giải quyết của các cơ quan Nhà nước, điều quan trọng trên cương vị công dân, mỗi người dân nói chung, người dân thôn Hoành xã Đồng Tâm nói riêng cũng phải tôn trọng luật pháp. “mỗi công dân phải sống và làm việc theo pháp luật”. Chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự xã hội là hành vi vi phạm pháp luật. Và điều quan trọng, nếu không có nhận thức và hành vi đúng đắn thì sự vi phạm pháp luật còn tiếp tục tái diễn, nút thắt của vấn đề sẽ chậm được tháo gỡ.

Với sự vào cuộc sát sao của hệ thống chính trị; đặc biệt là sự chỉ đạo kịp thời của Thành ủy; sự lắng nghe chân thành của người đứng đầu chính quyền Thành phố... người dân ở xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức cũng bắt đầu nhận ra những hành vi sai trái của mình. Và điều quan trọng, họ đã nhìn nhận ra hành vi sai trái, viết tâm thư cho lãnh đạo Thành phố cũng như thông qua các kênh thông tin bày tỏ sự ăn năn và mong muốn hợp tác với chính quyền để vụ việc sớm kết thúc.

Đây chính là sự chuyển biến về nhận thức đáng hoan nghênh nhất. Và tin tưởng với sự vào cuộc sát sao của chính quyền Thành phố cũng như sự “đồng tâm” hiệp lực của nhân dân xã Đồng Tâm thì sự việc sẽ được giải quyết thấu đáo. Pháp luật được thượng tôn, Đồng Tâm lại trở về bình yên như trước...

L.Hà -H.Phạm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Xem thêm
Phiên bản di động