Khi hài “nhảm” phủ sóng truyền hình!

Có lẽ, chưa bao giờ các chương trình hài kịch lại “nở rộ” trên sóng truyền hình như hiện nay. Theo thống kê sơ bộ, có đến hàng chục chương trình hài các loại đã và đang được phát sóng trên các kênh truyền hình từ trung ương đến địa phương. Nhiều người nhận xét các chương trình hài “mọc lên” ngày càng nhiều nhưng lại ngày càng nhảm và nhàm chán đến mức thô tục.
khi hai nham phu song truyen hinh Hài Tết 2017 có gì mới?
khi hai nham phu song truyen hinh Ba phim Việt đổ bộ rạp chiếu Tết nguyên đán
khi hai nham phu song truyen hinh Ra mắt bộ phim hài lãng mạn "Đôi đũa lệch"

Mới đây, giải Quán quân của chương trình “Thách thức danh hài” trên kênh HTV7 được trao cho “hot boy trà sữa” Tấn Lợi đã vấp phải phản ứng gay gắt từ công chúng. Với ba phần thi không quá đặc sắc, chọc cười bằng ngôn từ có phần tục tĩu, thí sinh đến từ Long An lại giành giải thưởng 150 triệu đồng. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng với Trấn Thành vì nụ cười “dễ dãi” này. Trước đó chưa lâu, chuyện Việt Hương làm MC diễn trò thô tục trong đám cưới đồng nghiệp khiến danh ca Hương Lan phải bỏ về giữa chừng cũng khiến nhiều khán giả bức xúc.

Một tiểu phẩm trong chương trình “Kỳ tài thách đấu” cũng trên HTV7 do các nghệ sĩ Chí Tài, Hồng Đào, Trấn Thành, Trường Giang đóng cũng được cho là “đá xéo” chuyện đời tư của Ngọc Trinh và vị tỷ phú 72 tuổi - Hoàng Kiều. Nội dung nói về một người phụ nữ trải qua 3 đời chồng nhưng tiếp tục bị ba mẹ làm khó. Khi kể lại quá khứ, nghệ sĩ Hồng Đào bức xúc: “Thuở vòng eo 56, mới 27 tuổi hơ hớ xuân thì đã bị ép lấy một ông già 72 tuổi...”. Cũng trong chương trình “Kỳ tài thách đấu”, có lần Trấn Thành khiến người xem phát ngượng vì lời đùa quá lố của mình, nói Hương Giang…“toàn mùi silicon”, còn Trường Giang thì nhắc đi nhắc lại nhiều lần chuyện nữ ca sĩ không thể sinh con…

khi hai nham phu song truyen hinh
Khán giả mong mình có những vở hài có tính nghệ thuật đích thực. Ảnh minh họa

Thậm chí, trong chương trình “Ơn giời cậu đây rồi” phát trên VTV3, Trưởng phòng Trường Giang không ít lần bị khán giả phản ứng về sự vô duyên khi liên tục mang chuyện Trấn Thành và Hari Won để “chọc” Mai Hồ như bắt cô hát bài “Anh cứ đi đi” của Hari Won. Hay, cách đây chưa lâu trong chương trình “Siêu bất ngờ”, MC Trường Giang đã không quên dựa vào chuyện tình tay ba Trấn Thành – Hari Won – Mai Hồ để châm chọc: “Mai Hồ đẹp lên rất nhiều trong khi Hari Won xấu đi rất nhiều”. Hari Won khó xử liền phản đối: “Anh ơi chương trình này là “Siêu bất ngờ” phát trên HTV7 cho các bạn khách mời chứ đâu phải để chọc ngoáy đâu anh”. Bên cạnh đó, các chương trình hài cũng ngày càng lạm dụng lời thoại cùng những hành động nhạy cảm, dung tục đến mức không có điểm dừng.

Điển hình như chương trình “Bí mật đêm Chủ nhật” phát trên HTV7 mùa thứ hai có không ít cảnh đụng chạm nhau giữa những nghệ sĩ Hồng Đào, Vân Sơn, Trấn Thành, Long Nhật. Hồng Đào nói những lời mơn trớn, đồng thời có những hành động nhạy cảm như áp sát vào người các đồng nghiệp nam trên sân khấu trong tiểu phẩm “Nói ít nói nhiều - Đi coi bói”. Trong khi đó, Vân Sơn sờ soạng nữ diễn viên khi diễn tiểu phẩm “Đêm tân hôn - Đôi bàn tay kỳ diệu”.

Hài kịch là để giải trí, song chức năng của nghệ thuật không chỉ để mang đến những tiếng cười nhạt thếch, trống rỗng, mà nghệ thuật hài cũng phải tuân theo tính chân - thiện- mỹ của nó, bởi thế xin mượn lời danh ca Lan Hương viết cho Việt Hương để kết thúc bài viết này: “Những gì em nói, em làm đều tác động đến mọi người bên dưới, từ người lớn tuổi cho đến trẻ nhỏ. Đừng nói tục. Sự thô tục trong văn hóa người Việt mình từ xưa đến nay đã luôn là lời khinh rẻ, cho cả người nghe lẫn người nói”. Đây cũng là lời nhắc nhở chung cho tất cả những diễn viên hài trong quá trình làm nghề. Hài kịch luôn là “món ăn tinh thần” không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Nhưng đừng để những tiếng cười ở các tiểu phẩm hài đã nhạt nay còn thêm nhảm nhí và dung tục.

Về những điển hình trên, không ít ý kiến cho rằng hài kịch trên truyền hình đang phát triển theo kiểu “trăm hoa đua nở” nhưng để tìm những bông hoa thực sự có sắc hương lại không hề dễ dàng. Một trong những nguyên nhân khiến khán giả xem kịch hài trên truyền hình ngao ngán là những tiểu phẩm hài nhạt nhẽo, thiếu những kịch bản hay cùng diễn xuất quá cẩu thả của một số diễn viên hài. Để gây sự chú ý, các nhà sản xuất buộc phải sử dụng đến chiêu trò là yếu tố dung tục, gây sốc như giả gái, đồng tính, bạo lực, chọc cười bằng những tình huống lố bịch, sử dụng ngôn ngữ phản cảm trong chương trình. Vì thế, các chương trình hài cứ “na ná” như nhau, sân khấu thiếu vắng nhân tố mới trong khi những diễn viên hài “đinh” như Hoài Linh, Trấn Thành, Việt Hương, Thu Trang, Tiến Luật… dường như “phủ sóng” ở hầu khắp các chương trình. Gần đây,Việt Hương đã gặp sự cố diễn hài dung tục trong đám cưới đồng nghiệp. Trong lá thư gửi riêng cho diễn viên hài Việt Hương đăng trên trang cá nhân, danh ca Hương Lan cho rằng, sân khấu cho dù lớn hay nhỏ, từ rạp lớn cho đến sự kiện, tiệc cưới, nhà hàng… hay bất cứ nơi đâu thì vẫn luôn là sân khấu. Là nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu trăm đường khó khăn, nếu yêu nghề thì hãy vì tất cả mọi người bên dưới đang chăm chú nhìn lên và lắng nghe mình.

Hài kịch là để giải trí, song chức năng của nghệ thuật không chỉ để mang đến những tiếng cười nhạt thếch, trống rỗng, mà nghệ thuật hài cũng phải tuân theo tính chân - thiện- mỹ của nó, bởi thế xin mượn lời danh ca Lan Hương viết cho Việt Hương để kết thúc bài viết này: “Những gì em nói, em làm đều tác động đến mọi người bên dưới, từ người lớn tuổi cho đến trẻ nhỏ. Đừng nói tục. Sự thô tục trong văn hóa người Việt mình từ xưa đến nay đã luôn là lời khinh rẻ, cho cả người nghe lẫn người nói”. Đây cũng là lời nhắc nhở chung cho tất cả những diễn viên hài trong quá trình làm nghề. Hài kịch luôn là “món ăn tinh thần” không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Nhưng đừng để những tiếng cười ở các tiểu phẩm hài đã nhạt nay còn thêm nhảm nhí và dung tục.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Xem thêm
Phiên bản di động