Chính sách miễn học phí thực sự mang lại niềm vui thế nào?

Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có cơ hội học tập đầy đủ. Và chính sách miễn học phí là một trong những thúc đẩy quan trọng để nhiều em học sinh đến gần với ước mơ của mình, nhất là ở các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Tàu điện nhanh, ga hiện đại nhưng vỉa hè vẫn nhếch nhác Đẩy mạnh phổ cập giáo dục, phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

Gánh nặng học phí với các gia đình khó khăn

Tại các vùng nông thôn, mức học phí cho học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (THCS) là 100.000 đồng/học sinh/tháng; với cấp trung học phổ thông (THPT) và giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp (GDTX-GDNN) là 200.000 đồng/học sinh/tháng. Đây có thể không phải con số quá lớn với nhiều người, nhưng với những gia đình đông con hoặc có hoàn cảnh khó khăn, đó vẫn là một gánh nặng.

Chính sách miễn học phí thực sự mang lại niềm vui thế nào?
Không phải đứa trẻ nào cũng có thể vô tư cắp sách tới trường.

Thu Hiền, năm nay 23 tuổi, là con cả trong một gia đình ở vùng quê Hải Hậu, Nam Định. Trước đây, Hiền vừa học vừa quán xuyến việc nhà, đồng áng và chăm sóc các em. Dù vất vả, Hiền vẫn học giỏi suốt 9 năm liền, liên tục nhận học bổng khuyến học. Hiền từng khao khát được học cấp 3, rồi đại học, lên Hà Nội và khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài.

Thế nhưng, gia đình Hiền đông anh em, thu nhập chủ yếu trông vào đồng lương ít ỏi của người cha đi làm phụ hồ và người mẹ làm nông nghiệp. Cũng vì vậy mà gia đình không muốn Hiền tiếp tục đi học. Bởi vì, học phí cấp 3 đắt hơn cấp 2. Bởi vì, dưới Hiền còn 4 người em cần chăm sóc. Bởi vì, cha mẹ Hiền mang bệnh, cần tiền mua thuốc. Và, bởi vì nếu Hiền nghỉ học đi làm, gia đình sẽ bớt một miệng ăn, Hiền có thể kiếm ra tiền để nuôi ngược lại gia đình mình.

Vậy là sự nghiệp học hành của cô bé thông minh, sáng dạ khép lại sau kỳ thi tốt nghiệp THCS. Mặc dù, nhà trường, thầy cô, bạn bè can ngăn, khuyên bảo, thuyết phục, động viên, cha mẹ Hiền vẫn nhất quyết cho Hiền nghỉ học. Đủ 16 tuổi, Hiền đi làm công nhân ở một nhà máy tại địa phương. Đủ 18 tuổi, Hiền lấy chồng. Tới nay, Hiền đã là một người vợ, một người mẹ của hai đứa con.

Khi được hỏi: “Hiền có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không?”. Hiền trả lời: “Có”. “Vậy có tiếc nuối gì không?”. Hiền im lặng, không đáp. Một sự im lặng mà có lẽ chúng ta hiểu câu trar lời là gì.

Thúy Ngân, người dân tộc Thái, hiện đang là học sinh Trường THPT Lang Chánh (Yên Khương, Lang Chánh, Thanh Hóa). Lang Chánh là một huyện nghèo thuộc khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Hầu hết, các em học sinh là người dân tộc thiểu số, khi theo học ở trường, học sinh được hưởng chính sách miễn giảm 70% học phí. Ngoài ra, các em cũng được hỗ trợ gạo mỗi tháng và các trang thiết bị dạy - học. Có thể thấy, Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện hết sức để các em có thể yên tâm tới trường. Nhờ các chính sách hỗ trợ, tới nay hầu hết các em học sinh trong tuổi đến trường ở khu vực Lang Chánh đều đi học đầy đủ và học hết cấp 3.

Chính sách miễn học phí thực sự mang lại niềm vui thế nào?
Các em học sinh của trường THPT Lang Chánh, Thanh Hóa. (Ảnh: NVCC)

Tuy thế, tại trường của Ngân vẫn có những trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn bỏ học giữa chừng. Đa phần đó là các trường hợp gia đình sinh nhiều con hoặc bố, mẹ mất sớm, không đủ kinh phí để các em được đến trường. Sau khi nghỉ học, các em sẽ tới thành phố, đi làm tại các nhà hàng, công ty để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ở tuổi đời rất non trẻ, khi các bạn đồng trang lứa vẫn được cha mẹ chăm lo, các em phải ra đời bươn chải và kiếm sống vất vả.

Đó chỉ là một vài trong rất nhiều trường hợp nghỉ học giữa chừng vẫn còn xảy ra ở các vùng nông thôn. Có những em chưa học hết lớp 9 đã bỏ học. Có những em vừa đi học, vừa đi làm, dù chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật. Chính quyền và nhà trường có thuyết phục, có động viên, có tới tận nhà làm việc, nhưng không thể thay đổi suy nghĩ của nhiều bậc phụ huynh khi họ thấy cái lợi rõ ràng ngay trước mắt là chỉ cần học hết cấp 2 đã có thể đi làm, kiếm được tiền tự nuôi bản thân và hơn nữa là gửi tiền về nhà.

Một chính sách mang ý nghĩa lâu dài

Cô Lại Thị Vui, giáo viên một trường THCS tại Nam Định đã có hơn 20 năm kinh nghiệm đứng lớp chia sẻ: “Trong nhiều năm giảng dạy, chúng tôi đã chứng kiến nhiều em có hoàn cảnh thực sự khó khăn, đến mức không thể đóng được một đồng học phí nào trong cả năm học. Chúng tôi để hồ sơ học phí của các em vào diện “thất thu” (một chính sách của Nhà nước cho phép không thu học phí với các trường hợp học sinh có gia cảnh quá khó khăn).

Một, hai triệu đồng với gia đình các em có thể là cả tháng mẹ đi bán ngô, cả một vụ lúa vất vả trồng cấy. Có những em học sinh nộp học phí cho tôi bằng một tập tiền lẻ 1.000, 2.000, 5.000 đồng. Đó là tiền mẹ em bán hàng ở chợ, gom góp mãi mới đủ cho em đóng học”.

Cô Vui cũng cho biết: “Khi biết được tin Nhà nước sẽ miễn phí toàn bộ học phí cho các cấp học, tôi thực sự vui mừng. Sẽ có nhiều hơn các em được đến trường, được học cấp 3. Có tri thức, các em sẽ có nhiều con đường để đi trong tương lai, không phải đi làm vất vả ở tuổi 15, 16. Các em vẫn được sống trong môi trường giáo dục, xung quanh có thầy cô, bạn bè, gia đình và nhà trường bảo bọc. Được chứng kiến điều đó là niềm hạnh phúc vô bờ của giáo viên chúng tôi”.

Chính sách miễn học phí thực sự mang lại niềm vui thế nào?
Niềm hạnh phúc của người giáo viên là thấy các em được cắp sách tới trường.

Thúy Ngân cũng bày tỏ sự vui mừng khi Nhà nước có chính sách miễn học phí: “Em thực sự vui và biết ơn vì Nhà nước đã tạo điều kiện. Em nghĩ sẽ có nhiều bạn, nhất là các bạn gia đình khó khăn sẽ có cơ hội tiếp tục học tập. Việc miễn học phí chính là mở ra một cánh cửa cho tất cả học sinh được tới trường và giảm tình trạng bỏ học giữa chừng. Với những bạn muốn học tiếp lên đại học như em thì miễn học phí cũng giúp gia đình bớt được gánh nặng tài chính và tiết kiệm một khoản nho nhỏ”.

Chính sách miễn học phí cho học sinh là một bước tiến quan trọng để đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng, nhất là những trường hợp khó khăn như đã kể trên. Vẫn có ý kiến cho rằng, gánh nặng tài chính của các gia đình không chỉ đến từ học phí mà còn đến từ các khoản thu khác bên ngoài. Cô Vui cho hay, tại các vùng nông thôn, chỉ có một khoản phí rất nhỏ là bắt buộc phải thu thêm, chẳng hạn như tiền nước uống 10.000 đồng/tháng, quỹ lớp và quỹ đội từ 10.000 - 20.000 đồng/tháng, bảo hiểm y tế là khoản thu cao nhất, khoảng hơn 800.000 đồng/năm. Với các gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, các em được hưởng chính sách miễn giảm học phí và bảo hiểm y tế từ trước, chỉ cần đóng một vài khoản quỹ. Nếu các em không có nhu cầu học thêm thì chi phí cần đóng thực sự không lớn.

Có lẽ còn nhiều vấn đề khi đưa chính sách vào thực tế, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một tín hiệu đáng mừng đối với ngành giáo dục và hàng triệu gia đình trên cả nước. Chính sách miễn học phí không chỉ mang lại niềm vui cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mà còn gieo hy vọng về một xã hội bình đẳng hơn trong cơ hội học tập. Khi tất cả trẻ em đều được tiếp cận với tri thức, đất nước sẽ có thêm nhiều nhân tài, nhiều cuộc đời sẽ được thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn.

Và có lẽ, nếu chính sách này được thực hiện sớm hơn, Hiền - cô gái ngày nào nuôi ước mơ bước chân lên Hà Nội có thể đã có một lựa chọn khác cho cuộc đời mình. Nhưng bây giờ, với những thế hệ học sinh sau này, cánh cửa đến với tương lai đã rộng mở hơn bao giờ hết.

Kim Quyên - Phương Mai

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động