Khi Bí thư Thành ủy xuống đồng cấy lúa

Chiều 14/2 tức ngày 7 tết âm lịch, UVBCT- Bí thư Thành ủy Hà Nội  Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Đức Chung cùng xuống ruộng tự tay phát động đã phát động lễ xuống đồng cấy lúa vụ xuân.
Khi Bí thư Thành ủy xuống đồng cấy lúa ​Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng quà CN môi trường
Khi Bí thư Thành ủy xuống đồng cấy lúa Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội
Khi Bí thư Thành ủy xuống đồng cấy lúa Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc Tết CAHN, bộ Tư lệnh Thủ đô và gia đình chính sách
Khi Bí thư Thành ủy xuống đồng cấy lúa
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải xuống đồng cùng bà làm vụ xuân

Cánh đồng thôn Phong Triều, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên là nơi hai đồng chí lãnh đạo cao nhất của Thành ủy, UBNDTP tham gia gieo sạ. Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu huyện Phú Xuyên tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao, tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo sản phẩm sạch, chất lượng cao. Đồng thời Phú Xuyên cũng phải nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, phát huy hiệu quả máy cấy, gặt liên hoàn để giảm sức lao động của người dân.

Như chúng ta đã biết, Hà Nội là một trong hai đô thị lớn nhất nước, trong cơ cấu GDP của Thành phố nông nghiệp chiếm tỷ trọng không cao như các địa phương, tuy nhiên nông nghiệp chính là một trong những ngành được thành phố rất coi trọng. Từ xa xưa ông cha ta đã luôn dồn sức cho việc trị thủy để phát triển nền canh nông. Và nền văn minh lúa nước luôn đồng hành cùng sự trường tồn và phát triển với đất nước suốt hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước.

Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà, trước sự chuyển đổi rất lớn cơ cấu kinh tế, những năm qua nông nghiệp vẫn cho thấy giá trị cốt lõi của mình. Các chuyên gia và ngay bản thân Chính phủ cũng nhìn nhận để có GDP tăng trưởng khoảng 6,8% trong năm 2015 nông nghiệp đóng vai trò quyết định. Và không nghi ngờ gì nữa, trong thời buổi hội nhập cao như hiện nay, thành hay bại của nền kinh tế phụ thuộc rất lớn vào nền nông nghiệp nước nhà.

Hà Nội là đô thị có diện tích lớn nhất nước, và từ khi mở rộng địa giới hành chính, nông nghiệp luôn tác động đến đời sống của hàng triệu hộ nông dân. Do đó, giải quyết bài toán nông nghiệp không chỉ góp phần đưa kinh tế Thủ đô phát triển xanh, bền vững mà quan trọng hơn sẽ giải quyết tốt vấn đề tam nông (nông nghiệp, nông thôn, nông dân).

Khi Bí thư Thành ủy xuống đồng cấy lúa
Chủ tịch UBNDTP cùng tham gia ra đồng cùng bà con

Và vì thế, khi tân Bí thư Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Đức Chung xuống đồng cùng với bà con nông dân không đơn thuần mang tính “lễ” của tín ngưỡng dân gian mà còn là một thông điệp hết sức rõ ràng: Hà Nội sẽ là địa phương quyết tâm về đích phong trào xây dựng nông thôn mới, trong đó với ba lĩnh vực để định hình nông thôn mới Thủ đô thế kỷ 21 đó là: Lấy dồn điền đổi thửa làm đầu để xây dựng nên những cánh đồng mẫu đủ sức đưa các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; Phát triển hạ tầng nông thôn đồng bộ gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng để cho giá trị sản xuất và gia tăng cao sao cho nông dân phải làm giàu được ngay trên mảnh đất của mình và điều quan trọng thứ ba xây dựng nông thôn mới để thực sự màu xanh của các huyện ngoại thành sẽ nuôi sống bầu khí quyển trong nội đô chật chội.

Trưởng thành từ ngành năng lượng, ngành công nghiệp, sau đó làm Phó Thủ tướng phụ trách xây dựng, công nghiệp và nông nghiệp, Bí thư Hoàng Trung Hải là người rất am hiểu về quản lý kinh tế. Do đó, việc ông xuống đồng làm lễ ra quân cấy vụ Xuân là thể hiện tầm nhìn về định hình phát triển kinh tế Thủ đô trong 5 năm tới. Nhất là trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày một gay gắt, trong nước và ngay bản thân Thủ đô cũng phải tìm mọi cách phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Lê Hà

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động