Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc Tết CAHN, bộ Tư lệnh Thủ đô và gia đình chính sách

Sáng nay 6/2 (tức 28 Tết), Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đến chúc Tết cán bộ chiến sỹ CATP Hà Nội;  cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đôi và một số gia đình chính sách quận Hai Bà Trưng.
Đồng chí Hoàng Trung Hải giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội
Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công

Tại trụ sở CATP, thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các cán bộ, chiến sỹ CATP; nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, sự cống hiến, hy sinh và chúc mừng những chiến công thầm lặng, những đóng góp rất quan trọng của cán bộ, chiến sỹ CATP trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sự bình yên của Thủ đô, cuộc sống hạnh phúc của Nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc Tết CAHN, bộ Tư lệnh Thủ đô và gia đình chính sách
Đ/c Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm và chúc tết các chiến sỹ CATP Hà Nội

Bí thư Thành ủy cũng đánh giá cao tinh thần chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, nhất là các phương án bảo vệ các sự kiện chính trị, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán; các lễ hội trên địa bàn TP.

Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, năm 2016 CATP cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, tập trung nắm chắc, phân tích và dự báo tình hình toàn diện, tại chỗ và từ xa; kịp thời đề xuất các biện pháp, giải pháp công tác phù hợp.

Tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; kịp thời ngăn chặn, xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc Tết CAHN, bộ Tư lệnh Thủ đô và gia đình chính sách
Đ/c Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm và chúc tết các chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô

Tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đồng chí BÍ thư bày tỏ sự vui mừng và phấn khởi được biết Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chủ động tham mưu giúp Thành ủy, HĐND, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; thường xuyên duy trì tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình; phối hợp các lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày kỷ niệm của đất nước và Thủ đô; phối hợp cùng Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gin trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải mong muốn thời gian tới, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao cảnh giác, kịp thời ngăn chặn hiệu quả, sự chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống, đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Làm tốt hơn nữa công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nâng cao tiềm lực quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân, mà trước hết là “thế trận lòng dân”, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, từng bước nâng cao khả năng tiếp cận, sử dụng vũ khí, phương tiện công nghệ cao; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân; giữ vững bản chất tốt đẹp của Quân đội.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc Tết CAHN, bộ Tư lệnh Thủ đô và gia đình chính sách
Đ/c Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc Tết mẹ VNAH Trần Thị Lạc

*Trước đó, chiều 5/2 (tức 27 tháng Chạp), ngay sau khi nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã đi thăm, chúc Tết và tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến nhà riêng thăm hỏi ân cần, tặng quà chúc Tết gia đình Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, ở 16A Lý Nam Đế (quận Hoàn Kiếm); mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lạc, ở 73 Phủ Doãn (quận Hoàn Kiếm); mẹ Việt Nam anh hùng Lưu Thị Kim Phượng, ở phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng).

Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, mẹ Trần Thị Lạc, mẹ Lưu Thị Kim Phượng và gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đại diện các gia đình đều cảm động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đặc biệt là đồng chí Bí thư Thành ủy vừa nhận nhiệm vụ đã dành thời gian đi thăm, chúc Tết và tặng quà nhân dân; đồng thời tin tưởng bước sang năm mới, Thủ đô Hà Nội sẽ gặt hái được nhiều thành tựu lớn.

T.Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động